MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỗi lần cậu cả chơi món đồ chơi này là Tăng Thanh Hà lại tham gia cùng: Giá từ vài trăm nghìn, dạy cho trẻ rất nhiều kỹ năng

02-12-2023 - 21:38 PM | Lifestyle

Mỗi lần cậu cả chơi món đồ chơi này là Tăng Thanh Hà lại tham gia cùng: Giá từ vài trăm nghìn, dạy cho trẻ rất nhiều kỹ năng

Cha mẹ thử cùng con chơi món đồ chơi này nhé!

Ngoài sở thích đọc sách, giống như nhiều đứa trẻ khác, các con nhà Tăng Thanh Hà cũng rất thích chơi đồ chơi. Các cậu ấm, cô chiêu nhà "ngọc nữ màn ảnh Việt" có rất nhiều món đồ chơi đáng yêu, từ mua ngoài hàng đến đồ chơi handmade, tự chế từ những vật liệu như bìa cát tông,...

Với Richard, Tăng Thanh Hà từng chia sẻ, một trong những món đồ chơi yêu thích của cậu cả là Lego. Cô từng đăng tải khoảnh khắc Richard say sưa lắp ráp Lego và cho biết: "Đến tuổi chơi Lego thế là mẹ cũng phải chơi theo".

Mỗi lần cậu cả chơi món đồ chơi này là Tăng Thanh Hà lại tham gia cùng: Giá từ vài trăm nghìn, dạy cho trẻ rất nhiều kỹ năng - Ảnh 1.

Richard thích chơi Lego

Lego là một trò chơi được trẻ em, đặc biệt là các bé trai rất ưa thích. Về nguồn gốc, LEGO là một thương hiệu đồ chơi lắp ráp trẻ em của Đan Mạch ra đời từ năm 1932. LEGO trong tiếng Đan Mạch được viết tắt của từ "Leg Godt" nghĩa là "chơi hay".

Những "viên gạch" đồ chơi LEGO, hay Lego có nhiều hình dáng khác nhau như hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hình tròn... với nhiều màu sắc bắt mắt. Khi chúng được sắp xếp, lắp ghép lại với nhau sẽ tạo nên các mô hình độc đáo như nhà cửa, xe cộ, rô bốt, công viên, công trình xây dựng... Chúng cũng có thể được tháo rời một cách dễ dàng nên được "tái sử dụng" nhiều lần rất tiện lợi.

Đã từ lâu, Lego được chứng minh là trò chơi thông minh, mang lại nhiều lợi ích, dạy cho trẻ nhiều kỹ năng. Cụ thể, trong quá trình chơi Lego trẻ sẽ học được những kỹ năng như:

- Tăng cường tính vận động: Vì khi chơi Lego, trẻ cần phải tập trung và vận dụng linh hoạt tay và mắt để tìm kiếm và kết nối các mảnh ghép lại với nhau.

- Rèn luyện tính kiên nhẫn: Trẻ phải thử nhiều lần thì mới lắp ráp được mô hình thành công.

- Học cách giải quyết vấn đề: Khi tìm sai mảnh ghép, trẻ sẽ phải tìm lại mảnh ghép đúng, thử lắp ghép lại, để từ đó lắp được mô hình như mong muốn.

- Làm quen với Toán học, Khoa học: Trong quá trình lắp ráp, trẻ sẽ sử dụng các viên gạch Lego khác nhau để tạo thành hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật... Ngoài ra, trẻ còn nhận thức được khái niệm về không gian ví dụ như làm thế nào để xây dựng mô hình vững chắc, không bị ngã.

Bên cạnh đó, chơi Lego cũng giúp trẻ phát triển các kỹ năng khác như kỹ năng sắp xếp khoa học, phát triển tư duy sáng tạo, hay phát triển kỹ năng xã hội thông qua việc chơi cùng bạn bè,...

Hiện tại giá các bộ Lego trên thị trường dao động từ hơn 100 nghìn đồng/bộ trở lên. Với những bộ Lego lớn, cầu kỳ, nhiều mảnh ghép thì giá có thể lên tới tiền triệu/bộ. Tùy theo điều kiện kinh tế của gia đình mà cha mẹ có thể tham khảo, cho con vui chơi với món đồ chơi thông minh này nhé!

Theo Thanh Hương

Phụ Nữ Mới

Trở lên trên