MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỗi ngày có 3.000 tỷ đồng ngấm qua hệ thống ngân hàng

24-10-2019 - 12:12 PM | Tài chính - ngân hàng

Lượng tiền đang ngấm qua hệ thống ngân hàng ra thị trường ghi nhận từng bước từ cuối tuần qua đến giữa tuần này.

Cập nhật kết quả đấu thầu trên thị trường mở (OMO), từ cuối tuần qua đến giữa tuần này đã có 4 phiên liên tiếp Ngân hàng Nhà nước hạ quy mô lượng tín phiếu chào thầu để hút tiền về.

Trước đó, nhà điều hành liên tục duy trì quy mô chào thầu 18.000 tỷ đồng tín phiếu/phiên, để trung hòa lượng tiền lớn đưa ra mua ngoại tệ trước đó.

Tuy nhiên, như trên, thị trường đã ghi nhận 4 phiên liên tiếp quy mô chào thầu đã giảm xuống 15.000 tỷ đồng/phiên, giữ nguyên kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi 2,25%/năm. Khớp với lượng phát hành quy mô 18.000 tỷ đồng/phiên trước đó đáo hạn, lượng bơm ròng qua mỗi phiên theo đó ở mức 3.000 tỷ đồng.

Với thay đổi trong cân đối lượng này, trong 4 phiên vừa qua (tính đến ngày 23/10), có đều đặn 3.000 tỷ đồng được Ngân hàng Nhà nước bơm ra mỗi phiên. Số dư tín phiếu lưu hành theo đó cũng giảm tương ứng từ 90.000 tỷ đồng trong tuần trước xuống còn 78.000 tỷ đồng.

Trong cân đối những năm gần đây và cho đến hiện nay, mỗi đợt Ngân hàng Nhà nước mua vào lượng lớn ngoại tệ thì đồng thời phát hành tín phiếu để hút bớt tiền về, trung hòa bớt tác động của lượng tiền cung ứng đó. Lượng tiền này từng bước và có quá trình ngấm dần ra thị trường.

Cá biệt, có thời điểm trước lượng ngoại tệ lớn thì Ngân hàng Nhà nước thực hiện mua kỳ hạn để giãn lượng cung VND ra thay vì dồn lại tức thời.

Như Ngân hàng Nhà nước cập nhật gần đây, cũng như thể hiện rõ trên thị trường liên ngân hàng, thanh khoản hệ thống hiện dồi dào và có biểu hiện dư thừa tạm thời.

Lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng vẫn trong xu hướng giảm mạnh từ đầu tháng 10 đến nay. Đến phiên 23/10, lãi suất VND vẫn tiếp tục giảm ở tất cả các kỳ hạn trên thị trường này: qua đêm chỉ còn 1,75%, 1 tuần 1,93%, 2 tuần 2,15% và 1 tháng 2,48%/năm.

Những mức lãi suất VND nói trên tiếp tục thấp hơn lãi suất USD trên cùng thị trường và ở các kỳ hạn qua đêm, 1 và 2 tuần (lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD phiên 23/10 qua đêm 1,97%, 1 tuần 2,1%, 2 tuần 2,21%/năm).

Theo Lam Giang

Bizlive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên