MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỗi người Mỹ gánh khoản nợ trung bình 90.000 USD, thế hệ nào đang là "chúa chổm" ở nền kinh tế số 1 thế giới

11-02-2021 - 08:18 AM | Tài chính quốc tế

Mỗi người Mỹ gánh khoản nợ trung bình 90.000 USD, thế hệ nào đang là "chúa chổm" ở nền kinh tế số 1 thế giới

Nợ đang dần trở thành điều bình thường hóa trong lỗi sống của người Mỹ.

Vay tiền đã là một phần quan trọng trong kế hoạch tài chính dài hạn của người Mỹ. Họ sẵn sàng vay tiền cho cơ hội học tập và nghề nghiệp hay để mua ô tô hoặc tìm mua một ngôi nhà, một căn hộ.

Tuy nhiên, nợ cũng tiềm ẩn những rủi ro và rõ ràng là rất tốm kém. Bạn không chỉ phải trả lãi và các khoản phí mà bất cứ hình thức nào cũng đòi hỏi bạn phải thanh toán đúng hạn để giữ cho tài khoản và điểm tín dụng của bạn ở trạng thái tốt. Không có gì lạ khi người tiêu dùng mắc những lỗi phổ biết khi tìm hiểu hoạt động của tín dụng và xây dựng thói quen tiết kiệm trọng đời.

Đó là lý do tại sao kiến thức quan trọng. Sử dụng dữ liệu từ năm 2019 từ phòng tín dụng Experian, CNBC đã xem xét số nợ trung bình của người Mỹ trong mọi giai đoạn của cuộc đời để biết ở lứa tuổi nào người Mỹ nợ nhiều nhất, họ nợ bao nhiêu và vay tiền để làm gì. Điều này càng cho thấy tầm quan trọng của sự hiểu biết đối với kiến thức quản trị kinh tế.

Trung bình, một người Mỹ nợ trung bình 90,460 USD, bao gồm tất cả loại nợ tiêu dùng, nợ thẻ tín dụng đến các khoản vay cá nhân, thế chấp là nợ sinh viên. Cùng với việc cập nhật thông tin về kế hoạch tài chính, đọc lời khuyên tiết kiệm cho hưu trí và tìm hiểu những kiến thức cơ bản về thẻ tín dụng, biết được vị trí của bạn có thể giúp bạn quyết định nơi mình sẽ tới tiếp theo trong hành trình tương lai của chính mình.

HIện tại, thế hệ Z, gồm những người từ 18 đến 23 tuổi, đang có khoản nợ trung bình 9.593 USD. Thế hệ Millennials (từ 24-39 tuổi), nợ 78.396 USD. Thế hệ X (Từ 40-55 tuổi), nợ 135.841 USD, thế hệ Baby boomers (56-74 tuổi) nợ 96.984 USD và những người trên 75 tuổi nợ khoảng 40.925 USD. Như vậy, thế hệ X đang là những "chúa chổm" của nước Mỹ.

Theo Experian, người dùng ở 2 nhóm tuổi lớn nhất đã giảm đáng kể số nợ của họ so với năm 2015. Trong khi đó, thế hệ Millennials đang có mức tăng nợ lớn nhất trong 5 năm qua. Cụ thể, năm 2015, thế hệ Millennials có khoản nợ trung bình 49.722 USD nhưng đến năm 2019, số nợ của họ đã lên tới 78.396 USD, tăng 58%.

Trong khi đó, những người trẻ nhất, Thế hệ Z, cũng có mức nợ thấp nhất nhưng họ lại gặp khó khăn trong việc thanh toán. Khoảng 12,24% tài khoản tín dụng đã quá hạn 30 ngày trở lên vào năm 2019. Thế hệ X có số dự nợ trung bình cao nhất. Cụ thể, thế hệ X nợ thẻ tín dụng trung bình 8.215 USD, vay mua ô tô 21.570 USD….

Thực tế, vay nợ đã trở thành điều bình thường với người dân Mỹ. Tuy nhiên, đảm bảo số nợ này trong phạm vi an toàn và không ảnh hưởng tới khả năng chi trả của bạn là quan trọng. Ngoài ra, việc có được những loại sản phẩm phù hợp với lãi suất thấp hơn trong nhiều năm là điều tối quan trọng đối với những người đi vay.

Dù được công bố trong đầu năm 2021 nhưng số liệu này là của năm 2019, thời điểm mà đại dịch Covid-19 chưa xuất hiện ở Mỹ hay gây bất cứ tổn hại gì với nền kinh tế số 1 thế giới. Với những tác động khủng khiếp của đại dịch trong năm 2020, con số nợ của người Mỹ trong báo cáo năm sau có thể sẽ rất khác.

Linh Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên