MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mối quan hệ giữa ông Đỗ Hữu Ca và "trùm hóa đơn"

23-02-2023 - 07:33 AM | Xã hội

Nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca nhận hàng chục tỉ đồng từ trùm hóa đơn… nhưng không chạy án.

Ngày 22-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 điều 174 Bộ Luật Hình sự. Chiều cùng ngày, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca.

Trước đó, ngày 18-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca và thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của ông này tại quê nhà tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên và căn biệt thự số 24/18D Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng. Lực lượng công an đã thu giữ một số tài liệu, đồ vật quan trọng để phục vụ điều tra.

Quá trình điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát hiện 1 nhóm đối tượng chuyên thành lập các công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Mối quan hệ giữa ông Đỗ Hữu Ca và trùm hóa đơn - Ảnh 1.

Công an khám xét nhà ông Đỗ Hữu Ca tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can gồm vợ chồng Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh cùng Trương Văn Nam (cùng trú TP Hải Phòng) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", quy định tại điều 203 Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra, công an còn khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 người khác về tội "Trốn thuế", quy định tại điều 200 Bộ Luật Hình sự.

Theo điều tra của Báo Người Lao Động, Trương Xuân Đước được biết đến là Giám đốc Công ty CP Xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương (trụ sở chính đặt tại phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng), hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, trên thực tế, Đước là chủ của gần 20 công ty "ma" ở cả TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, chuyên mua bán trái phép hóa đơn. Với hoạt động mua bán trái phép hóa đơn nhiều năm, vợ chồng Đước cùng đồng phạm đã thu lợi bất chính số tiền rất lớn.

Khi biết mình và đồng phạm bị Công an tỉnh Quảng Ninh đưa vào "tầm ngắm", do có mối quan hệ thân thiết từ thời ông Đỗ Hữu Ca còn làm giám đốc Công an TP Hải Phòng, "trùm" mua bán hóa đơn Trương Xuân Đước đã đưa ông Ca 35 tỉ đồng để nhờ "chạy án".

Nhận tiền từ "trùm" nhưng ông Đỗ Hữu Ca lại không "chạy án", không đưa tiền cho ai. Khi Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, thực hiện các bước tố tụng thì ông Ca đã giao nộp lại số tiền này cho cơ quan công an.

Theo Kim Nga

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên