MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một chai rượu của Nhật Bản vừa được bán với giá 9,4 tỷ đồng: Có gì đặc biệt?

27-03-2024 - 10:12 AM | Tài chính quốc tế

Một chai rượu của Nhật Bản vừa được bán với giá 9,4 tỷ đồng: Có gì đặc biệt?

Được các chuyên gia và giới sưu tầm đánh giá cao, loại rượu này của Nhật Bản có gì mà được ưa chuộng đến vậy?

Một chai rượu whisky quý hiếm từng được bán với giá “khó tin” hồi cuối năm ngoái và khiến cả thế giới ngỡ ngàng. Vậy lý do là gì và chai rượu có nguồn gốc từ đâu?

Cụ thể, trong một cuộc đấu giá tại thủ đô London nước Anh, nhà đấu giá danh tiếng Sotheby's đã bán một chai rượu whisky quý hiếm đến từ Nhật Bản - chai Karuizawa 1960 với giá 300.000 bảng Anh, tương đương hơn 9,4 tỷ đồng. Được biết, Sotheby's tổ chức phiên đấu giá này để kỷ niệm 100 năm kể từ khi Nhật Bản xây dựng nhà máy chưng cất rượu whisky đầu tiên.

Tại cuộc đấu giá, Sotheby's đã bán tổng cộng 271 chai rượu whisky quý hiếm đến từ quốc gia này. Theo đó, chai Karuizawa 1960 được chưng cất tại nhà máy Karuizawa ở tỉnh Nagano, miền Trung Nhật Bản.

Nhà máy chưng cất trực thuộc tập đoàn Kirin và đã đóng cửa năm 2011, vì vậy các chai rượu Karuizawa chất lượng ngày càng trở nên quý hiếm và được giao dịch với mức giá cao khủng. Năm 2013, chỉ có 41 chai Karuizawa 1960 được bán trên toàn thế giới.

Ông Johnny Fowle, người phụ trách bộ phận rượu whisky tại Sotheby's cũng nói rằng rượu Karuizawa có màu đậm và được ủ trong thùng sherry - tạo nên hương vị đặc trưng - khiến loại rượu này có giá trị đặc biệt đối với những người sưu tầm rượu.

Bên cạnh đó, không chỉ Karuizawa mà một số loại rượu whisky của Nhật Bản cũng được giới sưu tầm và các chuyên gia đánh giá cao cũng như được ưa chuộng ở nước ngoài.

Tổng hợp 

Bạch Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên