MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một công ty may mặc đầu tư 200 tỷ đồng trái phiếu

Một dải bờ biển Bình Thuận. Ảnh: Internet

Một dải bờ biển Bình Thuận. Ảnh: Internet

Trái chủ mua đến 99,9% lô trái phiếu của Nova W Sand là CTCP Thời trang Clotesrack - đơn vị hoạt động trong lĩnh vực may mặc.

CTCP Nova W Sand (trụ sở chính tại số 8 đường Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM) vào ngày 6/7/2021 đã phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu mã NWSCH2124001. Lãi suất 11%/năm. Kỳ hạn 3 năm.

Mục đích phát hành nhằm góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Nova W Sand và CTCP Hoàng Khang Bình Thuận. Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng này là tài sản đảm bảo của lô trái phiếu, đồng thời cũng là tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu NWSCH2124002 có giá trị 300 tỷ đồng, thời hạn 36 tháng.

Nova W Sand hay CTCP Hoàng Khang Bình Thuận đều là những đơn vị có liên hệ với Tập đoàn Novaland (HOSE: NVL).

Hoàng Khang Bình Thuận được thành lập vào cuối năm 2007, với các cổ đông sáng lập (tính đến giữa năm 2018) gồm: Bà Đinh Hoàng Thái Phương (65%), Lê Thị Một (18%), Nguyễn Phước Thọ (17%). Cổ đông lớn nhất Đinh Hoàng Thái Phương (SN 1963) cũng từng sắm vai trò Chủ tịch Hoàng Khang Bình Thuận.

Đến tháng 10/2020, ông Bùi Trọng Nghĩa (SN 1991) thay thế bà Phương nắm vai trò Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Hoàng Khang Bình Thuận.

Chỉ sau 2 tháng sau đổi chủ (tức tháng 12/2020), Hoàng Khang Bình Thuận đã thế chấp dự án Khu Biệt Thự Du Lịch Hòn Giồ (Bình Thuận) tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam. Đây có thể coi là động thái hút vốn đầu tiên của chủ mới Hoàng Khang Bình Thuận sau khi tiếp quản công ty.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn , dự án Khu biệt thự du lịch Hòn Giồ có diện tích 75.321 m2 được chấp thuận chủ đầu tư vào ngày 17/4/2019 và được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào tháng 5/2020.

Trở lại với đợt phát hành trái phiếu của Nova W Sand, trái chủ NWSCH2124001 là CTCP Thời trang Clothesrack (99,999% - tổng giá trị hơn 199,998 tỷ đồng) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh TP.HCM (0,001% - 2 triệu đồng).

Clothesrack được thành lập vào năm 2016, hoạt động trong lĩnh vực may mặc, thời trang. Vốn điều lệ công ty ở thời điểm mới thành lập là 900 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập là ông Đinh Quang Trung (33,34%), Lê Thị Bảo Hoàng (33,333%) và Nguyễn Bình Minh (33,333%).

Đến tháng 7/2018, cả 3 cổ đông kể trên không còn nắm vốn Clothesrack. Cơ cấu cổ đông Clothesrack cũng không được đề cập, chỉ biết bà Trần Thúy Quỳnh (SN 1982) trở thành tân Giám đốc, kiêm Người đại diện theo pháp luật thay thế ông Đinh Quang Trung (SN 1982) – cựu cổ đông của Clothesrack. Chỉ sau đó 1 tháng, công ty may mặc này cũng giảm mạnh vốn điều lệ xuống 100 tỷ đồng.

Hồi tháng 6/2020, Clothersrack đã phát hành thành công 50 tỷ đồng trái phiếu. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Lãi suất 9%/năm. Kỳ hạn 2 năm. Đơn vị thu xếp cho đợt phát hành là CTCP Chứng khoán SmartInvest. SmartInvest cũng là tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, đại lý phát hành trái phiếu, tổ chức đăng ký, lưu ký, đại lý phát hành cho lô trái phiếu NWSCH2124001 của Nova W Sand.

Đáng chú ý, SmartInvest từng có thời gian là cổ đông Clothersrack từ năm 2017. Cụ thể, tính tới ngày 31/12/2018, công ty chứng khoán này sở hữu gần 1,5 triệu cổ phiếu Clothersrack với giá vốn bình quân là hơn 19,12 tỷ đồng, tương đương mức định giá 12.794 đồng/CP.

Dù vậy, trong năm 2018, SmartInvest bán lỗ khoản đầu tư này với mức giá 6.004 đồng/CP, tương ứng lỗ hơn 53,04%.

Theo Hóa Khoa

Nhà đầu tư

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên