MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một doanh nghiệp "đại gia" mang "kho tiền" khủng gửi ngân hàng, thu hơn 10 tỷ đồng/ngày

Bằng cách làm đơn giản này, doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực viễn thông vẫn báo lãi hơn 10 tỷ đồng mỗi ngày, bất chấp tình trạng doanh thu giảm.

Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) mới đây vừa công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023. Theo báo cáo này, trong năm 2023, VNPT ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 51.156 tỷ đồng, giảm 1,4% so với năm 2022 và doanh thu thuần của công ty mẹ đạt 34.487 tỷ đồng, giảm 4,8% so với năm 2022.

Doanh thu giảm, nhưng giá vốn hàng bán và dịch vụ của VNPT lại tăng từ hơn 37.324 tỷ đồng lên gần 38.582 tỷ đồng. Điều này khiến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp chỉ còn 12.575 tỷ đồng, tức là giảm gần 14% so với năm 2022.

Sau khi trừ đi giá vốn và những chi phí liên quan, lợi nhuận trước thuế của VNPT trong năm 2023 chỉ đạt 4.660 tỷ đồng, giảm 33% so với năm 2022.

Về nguyên nhân chính dẫn tới sự sụt giảm lợi nhuận trong năm 2023, theo VNPT là do biên lợi nhuận gộp và những khoản lợi nhuận khác của doanh nghiệp đều giảm mạnh, trong khi phần lãi từ những công ty liên kết cũng không mấy khả quan.

Dù hiệu quả từ hoạt động kinh doanh chính bị giảm, nhưng VNPT lại có khoản thu ấn tượng, trung bình hơn 10 tỷ đồng/ngày từ tiền gửi ngân hàng.

Một doanh nghiệp

Mang gần 61.000 tỷ đồng gửi ngân hàng, VNPT "lãi đậm" trong năm 2023. Ảnh: VNP

Theo báo cáo tài chính của VNPT, trong năm 2023, doanh nghiệp này có doanh thu hoạt động tài chính đạt 3.868 tỷ đồng, tức là tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với năm 2022. Trong số đó, chỉ riêng tiền lãi từ gửi tiết kiệm ngân hàng đã mang về cho VNPT gần 3,739 tỷ đồng (khoảng 10,2 tỷ đồng mỗi ngày), tăng tới 41,3% so với năm 2022.

Hiện nay, VNPT đang sở hữu gần 61.000 tỷ đồng, trong đó có 2.162 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng ngắn hạn và 58.339 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn. "Kho tiền" này được VNPT đem gửi vào ngân hàng, với kỳ hạn là từ 2 tháng – 1 năm để hưởng lãi suất. Kết quả, VNPT đã thu hàng nghìn tỷ đồng tiền lãi từ ngân hàng trong năm qua.

Theo báo cáo tài chính này, tại thời điểm cuối năm 2023, VNPT có tổng tài sản là 104.943 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm (102.121 tỷ đồng). Trong số đó, vốn chủ sở hữu của VNPT là 72.180 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối năm 2022 (71.553 tỷ đồng).

Ngoài ra, nợ phải trả của tập đoàn này cũng tăng từ 30.563 tỷ đồng lên 32.763 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là nợ ngắn hạn, với 29.802 tỷ đồng. Còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của VNPT giảm xuống còn 1.753 tỷ đồng.

Năm 2024, VNPT đặt mục tiêu có tổng doanh thu hợp nhất đạt 59.089 tỷ đồng, tăng gần 8% so với kết quả thực hiện của năm 2023. Đây cũng được coi là mức cao nhất trong lịch sử của VNPT. Công ty mẹ dự kiến sẽ ang về 41.973 tỷ đồng trong năm 2024.

Đặc biệt, công ty mẹ đề ra mục tiêu đạt lợi nhuận trước và sau thuế trong năm 2024 lần lượt là 4.417 tỷ đồng và 3.534 tỷ đồng. Tập đoàn đặt mục tiêu nộp ngân sách dự kiến đạt 3.888 tỷ đồng, kế hoạch vốn đầu tư tối đa không quá 9.650 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp

VNPT vừa trúng đấu giá khối băng tần C2 (3.700 - 3.800 MHz) với mức giá 2.581 tỷ đồng. Ảnh: VNPT

Mới đây, tháng 3/2024, VNPT đã trúng đấu giá khối băng tần C2 (3.700 - 3.800 MHz) với mức giá 2.581 tỷ đồng. Khối băng tần này được cho là hứa hẹn mang lại nhiều lựa chọn thiết bị mạng cũng như giảm chi phí triển khai mạng 5G trong thời gian tới.


Theo Minh Hằng

Đời Sống Pháp Luật

Từ Khóa:
Trở lên trên