MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một nam sinh 19 tuổi có tài sản 77 tỷ đồng

| | Lifestyle

Một nam sinh 19 tuổi có tài sản 77 tỷ đồng

Một sinh viên 19 tuổi tại Thượng Hải (Trung Quốc) gây chú ý khi lập di chúc có công chứng, để lại toàn bộ tài sản cá nhân trị giá 20 triệu NDT (hơn 77 tỷ đồng) cho người bạn thân từ thuở nhỏ.

Tháng 7/2026, Lý (tên đã được thay đổi), sinh viên năm nhất một trường đại học tại Thượng Hải, đã đến Văn phòng Đăng ký Di chúc chi nhánh Tĩnh An để lập di chúc.

Theo truyền thông Trung Quốc, Lý sở hữu khối tài sản gồm một căn hộ và khoản tiền tiết kiệm lên tới hàng triệu NDT. Lý cho biết cha mẹ anh đã ly hôn, sau đó đều tái hôn và để lại toàn bộ tài sản hiện đứng tên anh.

Tuy nhiên, nam sinh cho rằng mối quan hệ giữa mình và cha mẹ không thực sự gần gũi do họ không dành nhiều thời gian cho anh. Vì vậy, Lý cảm thấy xa cách với gia đình và cũng không nắm rõ tình hình cuộc sống hiện tại của bố mẹ.

Điều khiến nam sinh quyết định lập di chúc ở tuổi rất trẻ là niềm đam mê với các môn thể thao mạo hiểm ngoài trời có mức độ rủi ro cao. Anh muốn chủ động sắp xếp việc phân chia tài sản trong trường hợp xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Người được anh lựa chọn là bạn thân từ thuở nhỏ, người đã đồng hành cùng anh trong quá trình trưởng thành và nhận được sự tin tưởng của anh.

Một nam sinh 19 tuổi có tài sản 77 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Luật Thừa kế Trung Quốc, vợ hoặc chồng, con cái và cha mẹ thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Nếu một người qua đời mà không để lại di chúc hợp pháp, tài sản sẽ được phân chia theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp của Lý, nếu không có di chúc hợp pháp và đáp ứng các điều kiện thừa kế theo luật, cha mẹ anh có thể thuộc diện được hưởng thừa kế. Nam sinh lo ngại tài sản cuối cùng sẽ gián tiếp mang lại lợi ích cho người bạn đời mới của cha mẹ, trong khi anh không có mối quan hệ thân thiết với họ.

Pháp luật Trung Quốc cho phép cá nhân lập di chúc để định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu của mình, bao gồm việc để lại tài sản cho người không thuộc hàng thừa kế theo quy định của pháp luật.

Theo ông Hoàng Hải Ba, Trưởng chi nhánh Tĩnh An của Trung tâm Đăng ký Di chúc Trung Quốc, người bạn được chỉ định thừa kế cần chính thức chấp nhận di chúc trong vòng 60 ngày. Nếu không thực hiện trong thời hạn này, người đó có thể bị coi là từ chối quyền thừa kế theo quy định được áp dụng cho trường hợp này.

Trung tâm Đăng ký Di chúc Trung Quốc là dự án phúc lợi công cộng phi lợi nhuận do Quỹ Phát triển Người cao tuổi Trung Quốc khởi xướng năm 2013. Theo báo cáo thường niên mới được công bố, đơn vị này đã đăng ký hơn 400.000 bản di chúc.

Một nam sinh 19 tuổi có tài sản 77 tỷ đồng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Báo cáo cũng cho thấy nhận thức của công chúng về việc lập di chúc đang thay đổi. Độ tuổi trung bình của người lập di chúc tại trung tâm đã giảm từ 77 xuống còn 67 tuổi.

Ông Hoàng Hải Ba nhận định ngày càng nhiều người sinh vào thập niên 1980, 1990 và sau năm 2000 chủ động lập di chúc. Theo ông, việc này không còn bị coi là điều cấm kỵ hoặc chỉ dành riêng cho người cao tuổi.

Một công chứng viên họ Trần tại tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, nói với báo Ningbo Evening News rằng một số người trẻ lựa chọn lập di chúc khi kết hôn nhằm xác định rõ quyền sở hữu đối với bất động sản đã mua hoặc được thừa kế trước hôn nhân. Trong khi đó, những người độc thân không có con cũng thường lập di chúc để chủ động quyết định người nhận tài sản của mình.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh một bộ phận người trẻ quan tâm hơn đến việc chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ trong cuộc sống.

Việc Lý quyết định để lại toàn bộ khối tài sản lớn cho bạn thân đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một số người nhận xét rằng Lý có thể thay đổi suy nghĩ khi trưởng thành hơn, bởi ở tuổi 19, quan điểm về gia đình và các mối quan hệ vẫn có thể thay đổi theo thời gian. Trong khi đó, một số người bày tỏ sự ngưỡng mộ tình bạn của hai người. "Tôi ước mình có một người bạn như thế này", một bình luận viết.

Theo SCMP

Theo Kim Linh

Việt Nam hàng ngày

Trở lên trên