MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một ông lớn ngành bia chứng kiến điều chưa từng xảy ra trong gần 3 năm

Một ông lớn ngành bia chứng kiến điều chưa từng xảy ra trong gần 3 năm

Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp cũng tăng thêm tương ứng gần 1.000 tỷ đồng chỉ sau một tuần, lên sát 9.500 tỷ đồng.

Sau quãng dài miệt mài dò đáy, cổ phiếu đại gia bia Hà Nội (Habeco, mã BHN) bất ngờ dậy sóng trong phiên 5/6. Cổ phiếu BHN tăng kịch trần để leo lên mức 40.950 đồng/cp, mức cao nhất trong 7 tháng qua. Việc thị giá BHN tăng kịch trần là điều hiếm khi xảy ra. Lần gần nhất cổ phiếu này tăng hết biên độ trên HOSE đã cách đây gần 3 năm, vào ngày 14/9/2021.

Cổ phiếu BHN rục rịch tăng tốc 10% trong một tuần qua, vốn hóa thị trường cũng tăng thêm tương ứng gần 1.000 tỷ đồng lên sát 9.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, thanh khoản của cổ phiếu này èo uột với vài nghìn đơn vị, phiên tăng kịch trần 5/6 cũng chỉ có gần 40 nghìn đơn vị "sang tay".

Cùng pha tăng tốc với cổ phiếu "ông lớn" Habeco, cổ phiếu SAB của Sabeco cũng tăng kịch trần để cán mốc 65.500 đồng/cp trong phiên 5/6.

Capture.PNG

Liên quan đến ngành bia, theo thông tin từ Chứng khoán VPBankS, một doanh nghiệp lớn trong ngành bia có kiến nghị việc thiết lập ngưỡng vi phạm nồng độ cồn hợp lý, thay vì quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe gây chú ý. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh chính sách quy định nồng độ cồn khi tham gia giao thông đang khiến việc tiêu thu rượu bia giảm mạnh, tác động tới sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành.

Tuy nhiên, ngay sau đó công ty bia này đã đính chính thông tin trên chưa chính xác và đúng bản chất sự việc. Doanh nghiệp vẫn thể hiện trách nhiệm trong việc kinh doanh bia và đảm bảo người tiêu dùng uống rượu bia có trách nhiệm, nhưng đồng thời có sự linh động phù hợp trong việc thực hiện nghị định 100.

Về tình hình kinh doanh của Habeco, năm 2023 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu giảm 7% so với năm trước, xuống còn 7.900 tỷ đồng. Lãi ròng đạt 355 tỷ đồng, giảm gần 30% so với năm 2022 và là mức thấp thứ 2 kể từ khi lên sàn chứng khoán, chỉ cao hơn con số năm 2021.

Bước sang năm 2024, nhận diện môi trường kinh doanh còn nhiều khó khăn khi tình trạng sức mua của người tiêu dùng phục hồi chậm, quy định kiểm soát chặt chẽ nồng độ cồn và áp lực cạnh tranh tiếp tục gay gắt khi nhu cầu tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi tâm lý sinh ngoại, thích uống bia nhập khẩu, Habeco đặt kế hoạch doanh thu đạt khoảng 6.543 tỷ đồng và lãi sau thuế 202 tỷ đồng, đều thấp hơn mức thực hiện năm 2023. 

Ảnh chụp Màn hình 2024-04-29 lúc 16.22.17.png 

Khép lại quý 1/2024, doanh thu thuần của Habeco đạt 1.308 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sau khi khấu trừ chi phí và thuế, Habeco lại lỗ sau thuế gần 21 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 3,7 tỷ đồng. Như vậy, sau ba quý kinh doanh khởi sắc, công ty sở hữu thương hiệu Bia Hà Nội lại ghi nhận quý lỗ lớn nhất trong 4 năm, kể từ quý 1/2020. Với kết quả quý 1, công ty còn cách xa mục tiêu lợi nhuận kể trên.

Mai Chi

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên