MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một quốc gia chuẩn bị tăng nhập khẩu thêm gần 40 triệu tấn dầu thô, Nga trúng đậm vì đây là “fan cứng” của dầu giá rẻ

16-06-2023 - 09:28 AM | Thị trường

Quốc gia này nâng tổng hạn ngạch nhập khẩu lên 194,1 triệu tấn, tăng thêm 20% so với năm ngoái.

Một quốc gia chuẩn bị tăng nhập khẩu thêm gần 40 triệu tấn dầu thô, Nga trúng đậm vì đây là “fan cứng” của dầu giá rẻ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mới đây Trung Quốc đã quyết định tăng hạn ngạch nhập khẩu dầu 20% so với năm trước. Cụ thể, đây là lần ban hành hạn ngạch nhập khẩu đợt thứ 3 trong năm, nâng tổng khối lượng nhập khẩu trong nửa đầu năm nay lên 194,1 triệu tấn.

Theo Reuters, 33 công ty, chủ yếu là các nhà máy lọc dầu độc lập đang nhận được 62,28 triệu tấn hạn ngạch nhập khẩu trong đợt này.

Con số này đã tăng mạnh so với 52,69 triệu tấn do Bắc Kinh ban hành vào tháng 6 năm ngoái và tổng hạn ngạch đã ban hành là 161,72 triệu tấn trong nửa đầu năm 2022.

Zhejiang Petroleum & Chemical Co, công ty con của Rongsheng Petrochemical đã được cấp hạn ngạch 20 triệu tấn trong đợt này trong khi Công ty Hóa dầu Hengli và Hóa dầu Shenghong lần lượt nhận được hạn ngạch 3 triệu tấn và 8 triệu tấn. Phần hạn ngạch còn lại được phân bổ cho các nhà máy lọc dầu độc lập quy mô nhỏ hơn ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc.

Các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu dầu thô giảm giá chủ yếu từ Nga trong thời gian qua. Ngoài ra 2 nguồn cung khác là Iran và Venezuela cũng được tăng cường trong những tháng qua để cải thiện lợi nhuận lọc dầu trong bối cảnh nhu cầu hóa dầu và nhiên liệu mờ nhạt ở nước này.

Các nhà phân tích ước tính rằng lợi nhuận lọc dầu tại các nhà máy lọc dầu tư nhân cao hơn gấp đôi so với các đối tác do nhà nước hậu thuẫn. Các đợt giảm giá mạnh của nguyên liệu đã thúc đẩy chính quyền Trung Quốc giám sát chặt chẽ hạn ngạch dầu thô.

Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc đạt trung bình 12,11 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 5, theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan được Reuters trích dẫn. Nhập khẩu trong tháng 5 tăng 17,4% so với tháng 4 khi Trung Quốc chỉ nhập 10,32 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Lượng dầu thô tháng 5 cũng cao hơn 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái khi nhập khẩu trung bình 10,79 triệu thùng/ngày.

Việc tăng tích trữ dầu thô đã hỗ trợ nhu cầu và nhập khẩu dầu thô bất chấp dữ liệu kinh tế vĩ mô trái chiều từ Trung Quốc trong những tuần gần đây.

Một quốc gia chuẩn bị tăng nhập khẩu thêm gần 40 triệu tấn dầu thô, Nga trúng đậm vì đây là “fan cứng” của dầu giá rẻ - Ảnh 2.

Trung Quốc là một trong những khách hàng lớn nhất của dầu Nga. Đồ họa: Bloomberg

Việc tăng hạn ngạch sẽ thúc đẩy việc tiêu thụ dầu Nga. Theo OPEC, trong tháng 4-2023, dầu Nga chiếm khoảng 18% trong tổng lượng dầu nhập từ Trung Quốc, trong khi Saudi Arabia chiếm 17% và Iraq là gần 12%. Nga và Saudi Arabia liên tục rượt đuổi nhau ở vị trí là nhà cung cấp dầu mỏ số 1 cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Dữ liệu từ công ty Vortexa cho thấy trong tháng 5-2023 lượng dầu Nga chuyển tới Ấn Độ đã đạt mức cao kỷ lục là 8,6 triệu tấn (62,8 triệu thùng dầu), trong khi Trung Quốc là 6 triệu tấn.

Tính đến hiện nay, các quốc gia đang nhập khẩu dầu Nga nhiều nhất lần lượt là Ấn Độ, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Bulgaria, Hy Lạp, Myanmar, Ai Cập, Singapore... Trong quý 1-2023, 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Nga được cung cấp cho 3 đối tác chính là Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Reuters

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên