MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một siêu mẫu xinh đẹp sang Mỹ 10 năm: Chỉ dám mở tiệm khoảng 10 mét vuông

09-02-2024 - 21:16 PM | Lifestyle

"Tiệm nhỏ thì tiền thuê ít, vừa túi tiền của tôi, không bị căng thẳng" – Ngọc Quyên chia sẻ.

Mới đây, chương trình Cuộc sống ở Mỹ đã lên sóng. Tại chương trình tuần này, danh hài Thúy Nga đã ghé thăm cơ sở kinh doanh của siêu mẫu Ngọc Quyên tại Mỹ. Được biết, trước đây Ngọc Quyên bán mỹ phẩm nhưng mới đây đã chuyển qua bán quần áo.

Thúy Nga tỏ ra khá bất ngờ khi thấy cửa hàng của Ngọc Quyên rất nhỏ, diện tích chỉ khoảng trên 10 mét vuông. Cô thốt lên: "Chỗ này chắc chỉ bằng một phòng tắm".

Một siêu mẫu xinh đẹp sang Mỹ 10 năm: Chỉ dám mở tiệm khoảng 10 mét vuông- Ảnh 1.

Trước cửa tiệm của Ngọc Quyên

Ngọc Quyên nghe vậy liền giải thích: "Tôi thích những chỗ nhỏ như thế này để quản lý cho dễ vì tôi bán hàng online là chính. Tiệm nhỏ như thế này tôi quản lý nhân viên, khách hàng dễ hơn. Tôi chỉ thuê một nhân viên thôi là trông được hết tiệm. Nếu tiệm rộng hơn, tôi sẽ phải thuê nhiều nhân viên.

Hơn nữa, tiệm nhỏ thì tiền thuê ít, vừa túi tiền của tôi, không bị căng thẳng. Khách đến chỉ cần có tiệm để coi hàng là được. Nếu hàng nhiều quá, tôi phải mướn một chỗ khác để hàng.

Tôi thuê chỗ này đến giờ cũng phải được 8 năm rồi. Tôi qua Mỹ đến giờ được 10 năm, hai năm đầu tôi sinh con nên ở nhà, không làm ăn gì được. Sau đó, tôi kinh doanh online tại nhà và tự đi ship. Tôi để hàng ở ngay gara nhà mình.

Nhưng sau đó tôi nghĩ cần có một cửa tiệm, để người ta đến nhà mình thì cũng nguy hiểm nên mới thuê chỗ này. Lúc đầu tôi còn share chung mặt bằng này với một người khác. Vì tôi không có ai hỗ trợ nên mọi thứ đều phải tính toán kỹ càng. Lúc đó, tôi bán mỹ phẩm nên chỉ cần một tủ nhỏ.

Một siêu mẫu xinh đẹp sang Mỹ 10 năm: Chỉ dám mở tiệm khoảng 10 mét vuông- Ảnh 2.

Sau đó bạn tôi tách ra mở tiệm riêng nên tôi lấy lại hết chỗ mặt bằng này. Thực ra tôi cũng tính thuê thêm một mặt bằng khác nhưng không nổi vì sức tôi có hạn.

Tính tôi cũng thích đi chơi, muốn có thời gian riêng dành cho bản thân mình, không muốn lúc nào cũng phải ngồi ở tiệm để quán xuyến mọi thứ. Tôi không chịu được quá nhiều áp lực. Thêm nữa, bán hàng là cái vía nên không thuê nhân viên được. Nhiều khi phải là mình đứng bán thì khách mới mua chứ người khác bán thì khách không mua".

Về công việc buôn bán quần áo hiện tại, Ngọc Quyên chia sẻ, cô chủ yếu bán online và tự nhập vải, gia công tại Mỹ theo size Mỹ. Các loại vải được nhập từ Việt Nam qua để gia công.

Tiếp đó, Ngọc Quyên tiết lộ chuyện cô đi bán hàng online trên sàn thương mại điện tử bị lừa mất cả vốn lẫn lãi, thiệt hại cả chục ngàn đô, đi kiện cáo các kiểu nhưng vẫn không được. Cô nói: "Tôi không thấy giàu, thấy lời lãi gì đâu, chỉ thấy mất tiền".

Theo Tùng Ninh

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên