MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một số quỹ kiếm hơn 7 tỷ USD nhờ bán khống cổ phiếu ngân hàng, lãi nhiều nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2008

06-04-2023 - 16:41 PM | Tài chính quốc tế

Một số quỹ kiếm hơn 7 tỷ USD nhờ bán khống cổ phiếu ngân hàng, lãi nhiều nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2008

Các quỹ phòng hộ đã lãi lớn nhờ đặt cược vào cổ phiếu ngân hàng trong những bất ổn gần đây. Đây là khoản lãi “khủng” nhất của họ kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Lợi nhuận ấn tượng đến với các quỹ phòng hộ trong một tháng ảm đạm của các ngân hàng, sau khi SVB sụp đổ và Credit Suisse phải “bán mình” cho UBS gây ảnh hưởng đến toàn bộ lĩnh vực.

Khi giá cổ phiếu ngân hàng Deutsche Bank lao dốc, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã lên tiếng để trấn an thị trường rằng tình hình tài chính của Deutsche Bank vẫn ổn định. Ngoài ra, First Republic Bank cũng được các ngân hàng lớn hỗ trợ.

Theo hãng dữ liệu Ortex, các nhà bán khống đã kiếm được khoản lợi nhuận ước tính tổng cộng khoảng 1,3 tỷ USD từ các vị thế bán với SVB. Khoản lãi hơn 848 triệu USD đến từ việc đặt cược vào First Republic Bank, khi cổ phiếu ngân hàng này giảm 89% trong tháng 3.

Các nhà đầu tư cũng kiếm được 684 triệu USD từ việc bán khống Credit Suisse, khi cổ phiếu ngân hàng Thuỵ Sĩ mất 71%. Lãi từ các vị thế bán khống với toàn bộ các cổ phiếu ngân hàng Mỹ và châu Âu mà các quỹ này đặt cược đạt 7,2 tỷ USD.

Peter Hillerberg, nhà đồng sáng lập Ortex, cho biết: “Tháng 3 là tháng có lợi nhuận cao nhất đối với các nhà bán khống lĩnh vực ngân hàng kể từ khủng hoảng tài chính năm 2008”. Ông nói thêm, dù cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh vào đầu năm 2020, nhưng ít quỹ đặt cược bán khống vào thời điểm đó.

Barry Norris, CIO tại Argonaut Capital, chia sẻ ông đã ghi nhận một tháng “thăng hoa” nhờ đặt cược vào các ngân hàng gồm Credit Suisse và First Republic. Quỹ Argonaut Absolute Return của ông ghi nhận tỷ suất sinh lời hơn 6%.

Trong khi đó, một trong những công ty quản lý quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới, Marshall Wace, cũng nằm trong số những bên bán khống 0,7% cổ phiếu của Deutsche Bank. Các quỹ của công ty này kiếm về 40 triệu USD từ các khoản đặt cược đó.

Nhiều quỹ phòng hộ đưa ra phản ứng trước những bất ổn bằng cách tăng vị thế bán khống. Ví dụ, tỷ lệ bán khống Credit Suisse chỉ ở khoảng 3,5% cổ phiếu lưu hành vào đầu tháng 3, nhưng đã tăng lên 14% vào ngày 20/3, khi UBS mua lại CS, theo S&P Global Market Intelligence. Còn tỷ lệ bán khống ở First Republic tăng vọt từ 1,3% vào đầu tháng 3 lên 38,5% vào ngày 30/3.

Các nhà quản lý quỹ khác được hưởng lợi từ thương vụ này bao gồm quỹ phòng hộ của Mỹ Azora Capital, song công ty này không đưa ra phản hồi.

Tuy nhiên, các khoản bán khống với Deutsche Bank lại không mang về lợi nhuận. Dù tỷ lệ bán khống tăng nhanh từ 1,4% vào đầu tháng lên 6,1% vào 28/3, song cổ phiếu ngân hàng Đức đã hồi phục và xoá bỏ lợi nhuận của các quỹ.

Các quỹ phòng hộ dường như đang dự đoán rằng các vấn đề tiếp theo sẽ xuất hiện trong ngành này. Tỷ lệ bán khống với First Republic chỉ thấp hơn 1 chút so với mức cao nhất của tháng 3 là 3,7%, trong khi các khoản đặt cược vào Deutsche Bank cũng chỉ giảm nhẹ.

Norris cho biết chương trình hỗ trợ thanh khoản của Fed được công bố vào tháng trước đã làm giảm nguy cơ sụp đổ của các ngân hàng khu vực tại Mỹ. Theo ông, cuộc khủng hoảng thanh khoản có lẽ đã kết thúc, nhưng khả năng vỡ nợ đang bắt đầu tăng lên.

Tham khảo FT 

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên