Một tỉnh sở hữu đường bờ biển dài nhất cả nước: Đưa vẻ đẹp và năng lực tổ chức sự kiện tầm cỡ của Việt Nam ra thế giới
Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa lần thứ I năm 2026 diễn ra lúc 20h10 ngày 21/8 tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang. Chương trình do UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo tổ chức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ban tổ chức Đại hội thực hiện.
Sự kiện có sự tham gia của hơn 5.000 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, nghệ sĩ, diễn viên, học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn tỉnh. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa.
Với chủ đề “Khánh Hòa - Vươn cao bay xa”, lễ khai mạc kết hợp các nghi thức thể thao với chương trình nghệ thuật, tái hiện chiều sâu lịch sử, văn hóa, sức sống và khát vọng phát triển của vùng đất Khánh Hòa.
Từ Miss World đến năng lực đăng cai sự kiện quốc tế của Nha Trang
Việc Miss World lần thứ 73 lựa chọn Nha Trang tổ chức chặng hoạt động quan trọng và đêm chung kết không chỉ xuất phát từ lợi thế cảnh quan. Thành phố biển còn sở hữu hệ thống lưu trú, giao thông, ẩm thực và dịch vụ tương đối đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phục vụ các đoàn khách quốc tế có quy mô lớn.
Theo thống kê của ngành du lịch, Khánh Hòa hiện có 1.441 cơ sở lưu trú với hơn 70.500 phòng. Trong số này, 107 cơ sở đạt tiêu chuẩn từ 3-5 sao, cung cấp 28.296 phòng, chiếm hơn 40% tổng số phòng của tỉnh. Nhiều thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế như Marriott, Sheraton, InterContinental, Six Senses, Radisson Blu, Mövenpick, Hyatt Regency, Meliá và Wyndham đã hiện diện tại địa phương.
Hệ thống lưu trú lớn giúp Khánh Hòa có khả năng tiếp nhận đồng thời thí sinh, ban tổ chức, đội ngũ chuyên gia, khách mời, truyền thông và khán giả trong thời gian diễn ra Miss World. Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng còn có ballroom, trung tâm hội nghị, nhà hàng, khu vực tập luyện và không gian tổ chức sự kiện, phù hợp với lịch trình kéo dài của một cuộc thi quốc tế.
Nha Trang - Khánh Hòa cũng có lợi thế về kết nối giao thông qua sân bay quốc tế Cam Ranh, hệ thống đường bộ, đường sắt và đường thủy. Đây là một trong những nền tảng để địa phương phát triển du lịch MICE, tổ chức hội nghị, lễ hội, chương trình nghệ thuật và các sự kiện có đông người tham dự. Hệ thống nhà hàng, dịch vụ tiệc, biểu diễn và nhân sự du lịch tại địa phương cũng đã có kinh nghiệm phục vụ các đoàn khách lớn.
Chuỗi hoạt động của Miss World tại Khánh Hòa được tổ chức tại nhiều không gian khác nhau, từ khách sạn, khu nghỉ dưỡng đến Quảng trường 2/4. Điều này cho thấy năng lực phối hợp giữa chính quyền, đơn vị tổ chức, doanh nghiệp du lịch và các lực lượng phục vụ tại địa phương.
Miss World đồng thời tạo cơ hội để Nha Trang giới thiệu một hình ảnh rộng hơn tới khán giả quốc tế. Bên cạnh biển, đảo và khí hậu, điểm đến còn được nhìn nhận qua chất lượng lưu trú, ẩm thực, giao thông, không gian sự kiện và khả năng phục vụ chuyên nghiệp.
Việc đăng cai cuộc thi phù hợp với định hướng phát triển du lịch gắn với các sự kiện văn hóa, thể thao và giải trí quốc tế của Khánh Hòa. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế và thuộc nhóm năm địa phương dẫn đầu cả nước về du lịch.
Miss World vì vậy không chỉ là một sự kiện sắc đẹp. Cuộc thi còn là dịp kiểm chứng năng lực tổ chức, vận hành và đón tiếp khách quốc tế của Nha Trang - Khánh Hòa; đồng thời đưa hình ảnh một Việt Nam hiện đại, hiếu khách và có nền tảng dịch vụ ngày càng hoàn thiện đến bạn bè thế giới.
Miss World đồng hành cùng hoạt động thể thao cộng đồng
Một trong những điểm nhấn của đêm khai mạc là sự xuất hiện của bà Julia Morley CBE - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tổ chức Miss World; bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam và đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri.
Hoạt động nằm trong hành trình của Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam. Sau các chặng Quảng Ninh và Hải Phòng, cuộc thi tiếp tục đến Nha Trang, Khánh Hòa với chuỗi chương trình gắn với văn hóa, du lịch, thể thao và cộng đồng.
Trải qua 72 kỳ tổ chức trên thế giới, Miss World được biết đến là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời. Song song với các phần thi, cuộc thi theo đuổi sứ mệnh “Beauty with a Purpose”, khuyến khích các thí sinh sử dụng tiếng nói và sức ảnh hưởng để đóng góp cho cộng đồng.
Tại mùa giải lần thứ 73, các hoạt động của Miss World ở Việt Nam tiếp tục được triển khai theo định hướng kết nối sắc đẹp với trách nhiệm xã hội. Ban tổ chức Việt Nam mong muốn lan tỏa sứ mệnh nhân ái của cuộc thi, đồng thời gắn các hoạt động với định hướng phát triển văn hóa, du lịch bền vững của Việt Nam.
Hưởng ứng tinh thần của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa, Ban tổ chức Miss World lần thứ 73 tổ chức chương trình “Pink Power Run - Chạy bộ thiện nguyện ủng hộ bệnh nhân ung thư vú”, thu hút gần 1.000 người tham gia.
Chương trình kết hợp vận động thể chất, tinh thần cộng đồng và hoạt động thiện nguyện. Ban tổ chức hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức về ung thư vú, khuyến khích việc chủ động chăm sóc sức khỏe, đồng thời gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình điều trị.
Tại lễ khai mạc, bà Julia Morley CBE, bà Phạm Kim Dung và Miss World Opal Suchata Chuangsri đại diện Ban tổ chức trao khoản hỗ trợ 100 triệu đồng dành cho bệnh nhân ung thư vú. Bác sĩ chuyên khoa II Lê Hồng Quân - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Khánh Hòa - đại diện tiếp nhận.
Hoạt động tiếp tục khẳng định “Beauty with a Purpose” là một phần xuyên suốt của Miss World, không chỉ được thể hiện qua các dự án nhân ái của thí sinh mà còn qua những chương trình cộng đồng được tổ chức tại các địa phương đăng cai.
Hơn 5.000 người tham gia ngày hội thể thao
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban tổ chức Đại hội - nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát triển phong trào thể dục thể thao trong giai đoạn mới.
Đại hội được tổ chức nhằm tiếp tục triển khai Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao và Kế hoạch số 19-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa. Qua đó, tỉnh hướng đến mục tiêu nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của người dân; lan tỏa thói quen rèn luyện thể thao trong cộng đồng.
Đây cũng là dịp Khánh Hòa đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tại các địa phương, đơn vị; biểu dương lực lượng thể thao quần chúng và vận động viên thành tích cao. Những vận động viên có chuyên môn tốt sẽ được tuyển chọn, bồi dưỡng để đại diện tỉnh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.
Thông qua Đại hội, tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của các cấp, ngành và người dân về vai trò của thể dục thể thao. Phong trào rèn luyện thân thể được xác định là một phần trong quá trình xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.
Nhịp sống thị trường