MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

MSCI thêm cổ phiếu Trung Quốc vào chỉ số thị trường mới nổi

21-06-2017 - 08:12 AM | Tài chính quốc tế

Rạng sáng hôm nay (21/6), MSCI thông báo sẽ bổ sung 222 cổ phiếu Trung Quốc loại A (A-share) niêm yết ở các TTCK tại đại lục vào chỉ số MSCI Emerging Markets Index.

Cuối cùng thì sau 3 lần thất bại, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã đạt được 1 bước tiến lớn khi các cổ phiếu loại A niêm yết tại đại lục được MSCI bổ sung vào chỉ số thị trường mới nổi.

Rạng sáng hôm nay (21/6), MSCI thông báo sẽ bổ sung 222 cổ phiếu Trung Quốc loại A (A-share) niêm yết ở các TTCK tại đại lục vào chỉ số MSCI Emerging Markets Index. Dù chỉ chiếm tỷ trọng 0,7% trong chỉ số này, đây là một bước ngoặt lớn giúp vị thế của TTCK Trung Quốc (có tổng giá trị vốn hóa đạt 6.900 tỷ USD) trên thị trường tài chính quốc tế được nâng cao đáng kể, đồng thời cũng “dọn đường” cho tham vọng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.

Tỷ trọng của cổ phiếu Trung Quốc trong rổ sẽ được nâng lên nếu Trung Quốc tiếp tục cải cách thị trường chứng khoán. Quá trình bổ sung được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn diễn ra vào tháng 5/2018, giai đoạn 2 vào tháng 8/2019.

“Các nhà đầu tư quốc tế đã thấy được những thay đổi tích cực xét về độ mở cửa của thị trường cổ phiếu loại A trong vài năm trở lại đây. Hiện tại TTCK Trung Quốc đã có đủ các điều kiện để MSCI thực hiện bước đầu tiên bổ sung cổ phiếu Trung Quốc vào chỉ số thị trường mới nổi”, Remy Briand – Chủ tịch Ủy ban chính sách chỉ số của MSCI nói.

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên