Mưa đá dội xuống Viêng Chăn: Hàng nghìn mái nhà bị "xé toạc", trường học, chùa chiền cũng bị phá hủy, người dân bàng hoàng trong cảnh đổ nát
Trận mưa đá tối 22/3 khiến hàng nghìn hộ dân tại thủ đô Viêng Chăn chịu thiệt hại, chính phủ Lào khẩn cấp triển khai cứu trợ.
- 25-05-2025Máy bay gặp mưa đá và va phải chim, hàng trăm hành khách hoảng loạn
- 06-04-2024Mưa đá, gió giật chết người tại Trung Quốc: Cửa sổ chung cư, ký túc xá bị xé toạc tạo nên cảnh tượng kinh hoàng
- 05-04-2024Gió lớn và mưa đá ở Trung Quốc khiến 7 người thiệt mạng
Ngày 23/3, ông Phoxay Xayasone, Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào, đã dẫn đầu đoàn công tác đến các khu vực bị ảnh hưởng tại huyện Sikhottabong sau trận mưa đá nghiêm trọng xảy ra tại thủ đô Vientiane.
Trận mưa đá xảy ra vào tối 22/3 đã gây thiệt hại trên diện rộng tại nhiều ngôi làng. Trong chuyến thị sát ngày 23/3, ông Phoxay, đồng thời là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về Quản lý thiên tai, đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, thăm hỏi người dân và trao các nhu yếu phẩm cứu trợ khẩn cấp.
Theo đánh giá ban đầu, hơn 2.000 hộ gia đình tại 5 ngôi làng ở Viêng Chăn đã bị ảnh hưởng. Trong đó, hai khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất là Viengkhame và Chansavang, mỗi nơi ghi nhận hơn 1.000 hộ bị hư hại. Làng Phonesomboon có hơn 100 hộ bị ảnh hưởng, trong khi Nongda và Tadthong ghi nhận mức thiệt hại nhẹ hơn.
Không chỉ nhà dân, cơ sở hạ tầng công cộng cũng bị tác động, với 4 trường học, 1 ngôi chùa và 1 trụ sở làng bị hư hỏng.
Nhiều mái nhà bị "xé toạc" sau trận mưa đá (Ảnh: MXH)
Nhiều công trình bị đổ sập, hư hại nghiêm trọng
Nhiều người dân phải chịu thiệt hại nặng nề do mưa đá gây ra
Nhiều chiếc xe bị tàn phá
Trước tình hình này, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng triển khai công tác cứu trợ. Ủy ban Quốc gia về Quản lý thiên tai đã phân bổ ngân sách khẩn cấp khoảng 1,402 tỷ kip (khoảng 1,7 tỷ đồng) để hỗ trợ người dân. Các nhu yếu phẩm được cấp phát bao gồm gạo, bộ đồ sinh hoạt và vệ sinh, màn chống muỗi, chiếu nhựa và nước uống.
Nguồn: Extreme Weather
Bên cạnh đó, chính quyền đang tiếp tục huy động vật liệu xây dựng, đặc biệt là vật liệu lợp mái, nhằm đẩy nhanh quá trình sửa chữa nhà cửa bị hư hại. Về lâu dài, các kế hoạch phục hồi sẽ tập trung vào ổn định sinh kế cho người dân, với sự phối hợp giữa Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội cùng chính quyền địa phương.
Giới chức Lào cho biết, công tác ứng phó hiện nay không chỉ nhằm hỗ trợ khẩn cấp mà còn hướng tới phục hồi bền vững sau các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Nguồn: Thông tấn xã Lào
Phụ nữ mới