MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mưa đá, lốc xoáy đi qua, sầu riêng tiền tỷ rụng trụi cây

07-07-2021 - 09:22 AM | Thị trường

Gần 100 héc-ta cây ăn quả (chủ yếu là sầu riêng) sắp đến ngày cho thu hoạch bất ngờ bị gãy đổ, trụi quả sau trận cuồng phong kèm mưa đá.

Chiều 6/7, thông tin Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Đắk Nông cho biết, chỉ trong 3 ngày, 4 huyện và thành phố của tỉnh này gồm: Đắk Song, Đắk G’long, Đắk Mil và TP. Gia Nghĩa bị thiệt hại khoảng 36,5 tỷ đồng do thiên tai gây ra.

Mưa đá, lốc xoáy đi qua, sầu riêng tiền tỷ rụng trụi cây - Ảnh 1.

Một ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn

Theo đó, từ ngày 3-5/7/2021, mưa đá kèm theo giông lốc khiến 68 căn nhà bị hư hỏng, gần 100 héc-ta cây ăn quả (chủ yếu sầu riêng) và nhiều diện tích hồ tiêu bị gãy đổ, rụng quả.

Mưa đá, lốc xoáy đi qua, sầu riêng tiền tỷ rụng trụi cây - Ảnh 2.

Giông lốc khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái

Cụ thể, tại xã Trường Xuân (huyện Đắk Song) mưa đá kèm giông lốc khiến hơn 2.400 cây sầu riêng (khoảng 13 héc-ta) bị rụng quả; gần 5.600 cây hồ tiêu bị gãy đổ và rụng quả non; ngoài ra còn một số diện tích hoa màu khác bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Mưa đá, lốc xoáy đi qua, sầu riêng tiền tỷ rụng trụi cây - Ảnh 3.

Những hạt đá còn lại sau trận mưa

Riêng xã Đắk Lao (huyện Đắk Mil) có hơn 3.800 cây sầu riêng (khoảng 20 héc-ta) bị rụng quả; hơn 200 cây bơ, 250 cây mít bị bật gốc, gãy cành.

Mưa đá, lốc xoáy đi qua, sầu riêng tiền tỷ rụng trụi cây - Ảnh 4.

Những quả sầu riêng sắp đến ngày thu hoạch bị gãy rụng

Sầu riêng bị rụng nhiều nhất là xã Quảng Khê (huyện Đắk G’long) với gần 250 tấn bị rụng quả (khoảng 35 héc-ta); hơn 4.200 trụ hồ tiêu bị gãy đổ… Tại địa bàn xã Đắk Nia (TP.Gia Nghĩa) có khoảng 20 héc-ta cây ăn quả (bơ và sầu riêng) bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Mưa đá, lốc xoáy đi qua, sầu riêng tiền tỷ rụng trụi cây - Ảnh 5.

Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh khoảng 36,5 tỷ đồng

Theo Huỳnh Thủy

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên