MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mùa đông năm nay tiếp tục ấm hơn

06-09-2017 - 09:33 AM | Xã hội

Cơ quan khí tượng nhận định, nhiệt độ trung bình từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C.

Tháng 9 bắt đầu xuất hiện không khí lạnh

Hiện tại, hiện tượng ENSO (gồm pha nóng El Nino và pha lạnh El Nina) được xác định đang ở trạng thái trung tính nhưng vẫn nghiêng về pha nóng trong các tháng cuối năm 2017 và đầu năm 2018.

Nhiệt độ trung bình từ tháng 9-12 năm nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dự báo phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5-1 độ C.

Riêng khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào phía nam có nhiệt độ phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.

Tại miền Bắc, cơ quan khí tượng nhận định, các đợt không khí lạnh từ phía bắc có xu hướng hoạt động mạnh dần trong tháng 9. Tuy nhiên, nhiệt độ tại Bắc Bộ trong tháng này vẫn ở mức cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 0,5-1 độ C.

Đáng lưu ý, ngoài không khí lạnh, miền Bắc còn có thể chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoặc các nhiễu động nhiệt đới khác, phạm vi hoạt động có xu hướng dịch dần xuống phía nam qua khu vực phía bắc miền Trung, do vậy khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nguy cơ xảy ra các đợt mưa lớn trên diện rộng, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu bước vào mùa mưa và lượng mưa sẽ có xu hướng gia tăng.

Đặc biệt, khu vực vùng núi phía bắc, các tỉnh vùng núi Bắc Trung Bộ cần đề phòng các đợt mưa lớn nguy cơ gây ra lũ quét và sạt lở đất đá, vùng trũng đề phòng ngập úng.

Còn 6-8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới

Dự báo, từ nay đến hết năm 2017 còn khoảng 6-8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên Biển Đông và chủ yếu ở khu vực giữa, nam Biển Đông.

Trong số đó, dự báo sẽ có khoảng 2-3 cơn bão, ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung vào khu vực Trung Bộ.

Do tác động của bão và ATNĐ, các tỉnh ven biển Trung bộ có nguy cơ nước dâng.

Ngoài ra, nhiều đợt không khí lạnh tăng cường cũng sẽ gây sóng lớn 3-4m tại khu vực biển ngoài khơi và 2-3m tại ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh-Cà Mau.

Về lượng mưa trên toàn quốc trong các tháng từ nay đến cuối năm nay, phổ biến từ thấp hơn đến xấp xỉ TBNN. Riêng khu vực phía Bắc, lượng mưa từ tháng 10-12 sẽ thấp hơn TBNN khoảng 15-30%.

Tại Trung và Nam Trung Bộ, lượng mưa trong tháng 10 có khả năng cao hơn TBNN từ 10-20%.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, trong thời kỳ từ tháng 9-10, lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ với TBNN, riêng khu vực Tây Nguyên trong tháng 10 ở mức cao hơn từ 10-20%. Sau đó từ tháng 11-12 lại phổ biến ở mức thấp hơn khoảng 10-25% so với TBNN cùng thời kỳ.

Nguy cơ nước dâng do bão và sóng lớn sẽ tập trung ở ven biển Trung Bộ do nhiều khả năng bão, ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực này. Ngoài ra, nhiều đợt không khí lạnh tăng cường sẽ gây sóng lớn 3-4m tại khu vực biển ngoài khơi và 2-3m tại ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh - Cà Mau.

Cuối năm nay, tại ven biển Nam Bộ triều cường cao sẽ xuất hiện vào những ngày đầu của tháng 10, 11 và 12. Ở ven biển Trung Bộ, nhất là Phú Yên, nguy cơ triều cường cao gây nước dâng dị thường tập trung vào tháng 11 và 12 trong các đợt gió mùa Đông Bắc lấn sâu xuống khu vực.

Theo M.Anh

Vietnamnet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên