MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mua lại dây chuyền sản xuất Coca-Cola, Swire Pacific thu về 5.640 tỷ từ hoạt động tại Việt Nam

15-08-2023 - 09:05 AM | Doanh nghiệp

Tập đoàn Swire Coca-Cola (trụ sở tại Hong Kong) hoàn tất việc mua lại dây chuyền sản xuất của Coca-Cola tại Việt Nam và Campuchia hồi tháng 1 năm nay và đã ghi nhận doanh thu tới 1.856 triệu đô la Hong Kong (khoảng 5.640 tỷ đồng) trong nửa đầu năm nay.

Thông tin nêu trên được công bố theo báo cáo cho nửa đầu năm nay của Swire Pacific-công ty mẹ của Swire Coca-Cola. Con số này lớn thứ ba trong tất cả các thị trường của đơn vị. Hai thị trường lớn hơn là Trung Quốc với 13,2 tỷ đô la Hong Kong (khoảng 40.114 tỷ đồng), Hoa Kỳ với 12,7 tỷ đô la Hong Kong (khoảng 38.595 tỷ đồng). Các thị trường khác là Hong Kong với 1,12 tỷ đô la Hong Kong (khoảng 3.403 tỷ đồng), Đài Loan (Trung Quốc) với 1,09 tỷ đô la Hong Kong (3.312 tỷ đồng), và Campuchia với 461 triệu đô la Hong Kong (1.400 tỷ đồng).

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh của Swire Coca-Cola tại Việt Nam đã đem lại lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA) 263 triệu đô la Hong Kong (khoảng 799 tỷ đồng) và lợi nhuận 92 triệu đô la Hong Kong (khoảng 280 tỷ đồng).

Ngoài ra, mức biên lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay của Swire Coca-Cola tại Việt Nam đạt 15,9%, mức cao nhất trong tất cả các thị trường của công ty này trên toàn cầu. Con số này của các thị trường khác là 13,9% ở Hoa Kỳ, 13,1% ở Hong Kong, 10,6% ở Trung Quốc.

Mua lại dây chuyền sản xuất Coca-Cola, Swire Pacific thu về 5.640 tỷ từ hoạt động tại Việt Nam - Ảnh 1.

Swire Pacific mua lại hệ thống nhượng quyền Coca-Cola tại Việt Nam hồi đầu năm nay. Ảnh minh họa.

Trên quy mô toàn cầu, Swire Coca-Cola, cũng là công ty nhượng quyền lớn thứ năm của Coca-Cola, ghi nhận doanh thu 30,45 tỷ đô la Hong Kong (92.536 tỷ đồng) và lợi nhuận 1,4 tỷ đô la Hong Kong (4.255 tỷ đồng).

Cũng trong báo cáo, Swire Coca-Cola nhấn mạnh việc mua lại dây chuyền sản xuất của Coca-Cola Việt Nam và Campuchia đã giúp cho công ty mở rộng thị trường tới 877 triệu khách hàng. Tuy nhiên, hai thị trường mới này có kết quả không tương đồng nhau, khi mà thị trường Việt Nam ghi nhận lợi nhuận 92 triệu đô la Hong Kong (khoảng 280 tỷ đồng) còn thị trường Campuchia lỗ 22 triệu đô la Hong Kong (66,9 tỷ đồng).

Hồi tháng 7 năm 2022, tập đoàn Swire Pacific tuyên bố tiến vào thị trường đồ uống khu vực Đông Nam Á thông qua thương vụ mua lại dây chuyền sản xuất của Coca-Cola Việt Nam và Campuchia. Thương vụ có giá trị hơn 1 tỷ USD và dự kiến hoàn tất trong vòng 6 tháng.

Thông báo phát đi của Swire Pacific viết: “Swire Coca-Cola sẽ sở hữu và vận hành Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam, công ty có ba cơ sở đóng chai tại Việt Nam và Công ty TNHH Nước giải khát Campuchia, có một cơ sở đóng chai tại Campuchia”.

Thương vụ này đã hoàn tất vào ngày 2/1 năm nay.

Trước đó, hồi tháng 10 năm ngoái, Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất nước giải khát tại Khu công nghiệp Phú An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đây là nhà máy thứ 4 của Coca-Cola tại Việt Nam,được chia làm 2 giai đoạn với tổng mức đâù tư 136 triệu USD, xây dựng trên diện tích 19ha. Giai đoạn 1 thực hiện từ năm 2022 đến năm 2027 và dự kiến sẽ hoàn thành 6 dây chuyền sản xuất. Giai đoạn 2 thực hiện từ năm 2027 đến năm 2039 với tổng công suất dự kiến đạt 1 tỷ lít sản phẩm/năm.

Theo Trí Đức

Nhà đầu tư

Trở lên trên