MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mua nhà hay xe: Giới trẻ Việt đã thực tế hơn trong các quyết định tài chính

31-08-2020 - 15:30 PM | Sống

Quan điểm an cư, lạc nghiệp hiện nay dường như đã có sự thay đổi ở giới trẻ. Xu hướng phát triển của thời đại cùng với đặc tính công việc khiến nhiều người trẻ năng động lựa mua xe thay vì vay nhiều tiền để sắm một ngôi nhà.

Sự phát triển nhanh chóng của Internet khiến thời gian làm việc không giới hạn trong 8 tiếng, người trẻ luôn đặt mình trong trạng thái kết nối, sẵn sàng trả lời email hay tin nhắn lúc nửa đêm. Một quãng nghỉ đúng nghĩa là điều gì đó xa xỉ với giới trẻ ngày nay. Vì thế, họ tìm tới chủ nghĩa "xê dịch" như một giải pháp, tạm thoát khỏi áp lực công việc, để đi, để sống một cách trọn vẹn hơn.

Mua nhà hay xe: Giới trẻ Việt đã thực tế hơn trong các quyết định tài chính - Ảnh 1.

Chủ nghĩa xê dịch không phải hiện tượng mới, mà đã có từ hàng nghìn năm về trước. Nhưng sự bùng nổ chỉ bắt đầu từ thế hệ Millennials, thế hệ trưởng thành cùng thời đại kết nối qua Internet. Những bức hình từ các chuyến đi được đăng tải trên mạng xã hội đã quảng bá và truyền cảm hứng cho giới trẻ. Bên cạnh đó, Internet còn tạo ra khái niệm Digital Nomad (du mục kỹ thuật số), khái niệm cho lối sống chu du khắp nơi và kiếm tiền từ những công việc từ xa.

Lan Hương là một người trẻ điển hình như thế. Cô gái sinh năm 1992 làm việc trong lĩnh vực truyền thông, sinh sống trong một căn chung cư cho thuê, tính đến nay đã được 3 năm, chi phí 6 triệu đồng/tháng. Theo Lan Hương, việc ở nhà thuê giúp cô chủ động hơn về nhiều mặt, không áp lực tài chính, dễ dàng chuyển nơi ở, hay chuyển sang một căn hộ rộng hơn nếu có nhu cầu. Số tiền tích luỹ được sau nhiều năm, thay vì mua nhà, cô quyết định bán chiếc Kia Morning để nâng cấp lên Peugeot 3008.

"Ô tô không hẳn là tiêu sản nếu như biết sử dụng đúng cách", Lan Hương nói. "Công việc của mình phải gặp gỡ nhiều, có cả người nước ngoài, nên ô tô vừa giúp mình cải thiện hình ảnh và dễ dàng đón khách hàng ở sân bay để tạo thiện cảm".

Mua nhà hay xe: Giới trẻ Việt đã thực tế hơn trong các quyết định tài chính - Ảnh 2.

Lan Hương cũng là một tín đồ của chủ nghĩa xê dịch. Mỗi năm, cô thực hiện trung bình 4-5 chuyến đi, nên chiếc ô tô đã giúp ích rất nhiều.

"Đi thì một chiếc xe máy cũng đủ, nhưng ô tô mang đến một trải nghiệm khác. Thời sinh viên, tôi và bạn bè thường chọn di chuyển bằng xe khách hoặc xe máy. Cách di chuyển này ít vướng bận hơn, đi xe máy cũng mang tới cảm giác gần gũi thiên nhiên hơn. Nhưng ô tô mang đến một không gian riêng tư, nhẹ nhàng và an toàn, hơn nữa đi cùng bạn bè hay gia đình đều dễ dàng nói chuyện trên cả chuyến đi. Theo mình, du lịch bằng xe khách hay xe máy là thuần khám phá, còn du lịch bằng ô tô là pha trộn giữa khám phá và nghỉ dưỡng, điều rất phù hợp cho những người đã đi làm, có chút dư giả để tận hưởng thời gian nhàn rỗi cùng gia đình và bạn bè", Lan Hương nói.

Anh Minh Tuấn, một người có kinh nghiệm mua bán ô tô, cho biết thị trường ô tô Việt Nam hiện có rất nhiều lựa chọn khác nhau. "Đối với những bạn trẻ mua ô tô lần đầu, xe hạng A hoặc hạng B là phù hợp, vì giá rẻ, xe nhỏ dễ dàng sử dụng trong phố. Nếu có điều kiện kinh tế khá giả hơn, một chiếc SUV hạng C như Honda CR-V hay Peugeot 3008 sẽ hợp lý, đặc biệt là giới đam mê xê dịch. Những dòng xe này đều có nội thất rộng rãi, đi xa không mệt mỏi cùng khoang hành lý chở được nhiều đồ đạc", anh Tuấn nói.

"Trong trường hợp đặt nặng ngoại hình, công năng, thương hiệu và mức giá không quá cao, thì Peugeot 3008 xứng đáng hơn", anh Tuấn nói thêm. Theo anh, Peugeot 3008 đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe, từ thương hiệu lâu đời tại châu Âu, vẻ ngoài cá tính, khoang lái mô phỏng cabin máy bay, tiện nghi, cho đến loạt công nghệ cao cấp.

Peugeot 3008 có giá bán niêm yết từ 979 triệu đồng, là mẫu SUV châu Âu duy nhất tại Việt Nam có giá bán nằm dưới mốc 1 tỷ đồng. Cùng tầm giá này, người dùng chỉ có thể tìm đến một mẫu xe thương hiệu Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Bên cạnh đó, nhờ lợi thế lắp ráp trong nước, chủ sở hữu của Peugeot 3008 còn được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ đến hết năm 2020.

Mỗi người có một suy nghĩ, một quan điểm khác nhau. Vì thế, nếu công việc thường xuyên phải gặp gỡ, muốn khám phá thiên nhiên và sự tiện lợi di chuyển là thứ bạn tìm kiếm, thì hãy chọn cho bản thân một chiếc xe thật tốt. Chiếc xe sẽ đưa bạn tới những vùng đất mới, mang tới không gian vui vẻ cho gia đình và người thân. Hành trình tuổi trẻ của bạn vì thế cũng được trọn vẹn.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:
Trở lên trên