MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mũi Né 2: Dự kiến đón hơn 2 triệu lượt du khách quốc tế từ năm 2020

17-05-2019 - 08:00 AM | Bất động sản

Từ một thị xã bình dị, Mũi Né - Phan Thiết chuyển mình ngoạn mục thành điểm du lịch quốc tế sau sự kiện Nhật thực toàn phần 22 năm trước.

Cảng Kê Gà thất thủ – Mũi Né 2 rục rịch hình thành

Mũi Né 2 từng là kì vọng của giới chức trách Bình Thuận, với mục tiêu tăng trưởng du lịch, thúc đẩy kinh tế địa phương. Thời điểm năm 2000, hàng trăm tỷ đồng đã được các doanh nghiệp đổ về ven biển Kê Gà – Hàm Thuận Nam theo kêu gọi đầu tư từ UBND tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên giấc mơ biến nơi đây thành Mũi Né 2 nhanh chóng rạn nứt, sau thông báo xây dựng cảng Kê Gà từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận vào năm 2008.

Sau 5 năm dùng dằng dai dẳng, cảng Kê Gà vẫn không "nên duyên", dẫn đến quyết định mang tính lịch sử của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 2/2013. Quyết định yêu cầu tạm ngừng xây dựng cảng Kê Gà vì hoạt động không hiệu quả, đồng thời chỉ rõ UBND tỉnh Bình Thuận phải phối hợp cùng các bên liên quan giải quyết hậu quả cho những doanh nghiệp thiệt hại trước đó - khi phải nhường đất xây dựng cảng biển.

Kê Gà bỗng chốc trỗi dậy, Mũi Né 2 lại viết tiếp giấc mơ, đúng như kỳ vọng của người dân địa phương và những doanh nhân tâm huyết. Hai năm trở lại đây, các dự án du lịch biển Kê Gà - Thuận Quý có nhiều đổi mới.

Sự trỗi dậy của Mũi Né 2

Mũi Né 2 là thành quả gây dựng từ chính những con người thời cuộc. Tuy chỉ là hậu bối, nhưng vùng đất tuyệt diệu này hoàn toàn có tiềm lực vươn xa hơn Mũi Né hiện tại, nếu được đầu tư xứng tầm. Quan điểm này từng được Doanh nhân Từ Văn Phước - Chủ tịch HĐQT Việt Úc Group nêu rõ, khi lần đầu đặt chân đến Bình Thuận.

Hiện Kê Gà, Hàm Thuận Nam đang dần "thay da đổi thịt". Một số chủ đầu tư cũ đã bỏ cuộc, nhưng vẫn còn không ít đơn vị nhiệt thành, quyết hợp lực hồi sinh Mũi Né 2. Nhiều dự án Resort, Khu du lịch dang dở tiếp tục được tôn tạo, xây sửa lại… bên cạnh các dự án mới đang rục rịch khởi công. Xét về tính độc đáo, có thể kể đến Khu phức hợp Aloha Beach Village, đạt tiêu chuẩn 4 sao theo thang đo quốc tế.

Aloha Beach Village sở hữu quy mô 18 ha, nằm trên trục đường ven biển dài 27 km, thuộc xã Thuận Quý - Hàm Thuận Nam, ngay trung tâm Mũi Né 2. Theo quy hoạch, dự án bao gồm 2 phân khu chính: Khu Trung tâm thương mại (hơn 50 shophouse, 300 căn hometel) và Khu Resort - Khách sạn (3.200 căn hộ nghỉ dưỡng, biệt thự biển, nhà phố liền kề). Hiện giai đoạn 1 dự án đã chính thức bàn giao và đi vào hoạt động từ ngày 01/06/2019. Cùng thời điểm, giai đoạn 2 dự án với 1.200 hometel cũng rục rịch khởi công, dự kiến sẽ bàn giao sau 18-24 tháng thi công.

Mũi Né 2: Dự kiến đón hơn 2 triệu lượt du khách quốc tế từ năm 2020 - Ảnh 1.

Aloha sở hữu vị trí thuận lợi, là một trong những dự án du lịch trọng điểm của Bình Thuận.

Ngoài Aloha Beach Village với biểu tượng Đài quan sát từ Trái Thanh Long - Đặc sản địa phương, Tập đoàn Việt Úc cũng đầu tư vào Suối nước nóng Bưng Thị, Khu du lịch Feng Shui Resort, Thùy Dương Đông, Tiến Phú, Phú Hài… với mong muốn thúc đẩy du lịch địa phương, góp phần đưa Hàm Thuận Nam sở hữu Mũi Né thứ 2 tại Bình Thuận. Trong hướng đi của Tập đoàn, chiến lược bảo tồn thiên nhiên, giữ gìn hệ sinh thái biển được nêu bật, thể hiện tính nhân văn trong cách vận hành - khai thác theo xu hướng quốc tế.

Sẽ in dấu chân 2 triệu lượt khách quốc tế từ năm 2020?

Theo số liệu thống kê, năm 2016 huyện Hàm Thuận Nam đón hơn 400.000 lượt khách, con số này cán mốc 210.000 lượt tương ứng 6 tháng đầu năm 2017. Số liệu trên cho thấy, lượng du khách đến Mũi Né 2 luôn tăng trưởng khả quan, mặc dù điều kiện giao thông còn nhiều hạn chế, cơ sở hạ tầng vẫn đang hoàn thiện.

Theo doanh nhân Từ Văn Phước - Chủ tịch Tập đoàn Việt Úc phân tích: "Bình Thuận quanh năm nắng gió bình yên, không xảy ra bão lũ nên bất cứ thời điểm nào du khách cũng có thể đến nghỉ dưỡng".

Dựa trên thống kê và tình hình thực tế, giới chuyên gia nhận định, không khó để Mũi Né 2 đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế từ năm 2020. Nếu cán mốc dự kiến, kinh tế Bình Thuận sẽ có bước đột phá, ngành du lịch tỉnh có thể đuổi kịp Nha Trang, Đà Nẵng…

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên