MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Muốn có cuộc sống chất lượng và hạnh phúc thì phải học 3 THÓI QUEN TIẾT KIỆM này, không thành phú hộ cũng ung dung hưởng lạc, có của ăn của để

24-02-2022 - 11:25 AM | Lifestyle

Muốn tiết kiệm tiền một cách có hiệu quả, chúng ta cần biết cách thiết lập chi tiêu một cách văn minh, hợp lý và có nguyên tắc.

Ngày nay, chúng ta, đặc biệt là chị em phụ nữ thường không thể kiểm soát bản thân trước vẻ ngoài đẹp đẽ của đủ loại vật phẩm. Đây được xem là nhu cầu theo đuổi cái đẹp và cũng là bản tính của con người, từ đó dẫn đến việc mua sắm quá đà và hoang phí tiền bạc vào những món đồ không thực sự cần thiết.

Muốn có cuộc sống chất lượng và hạnh phúc thì phải học 3 THÓI QUEN TIẾT KIỆM này, không thành phú hộ cũng ung dung hưởng lạc, có của ăn của để - Ảnh 1.

Thế thì chúng ta cần phải làm gì để kiềm chế sự kích động của bản thân trước sự hấp dẫn của những món đồ ấy? Và điều quan trọng nhất là phải làm thế nào để có thể tiết kiệm tiền một cách hiệu quả?

1. Khắc phục ham muốn mua sắm một cách tùy tiện

Muốn có cuộc sống chất lượng và hạnh phúc thì phải học 3 THÓI QUEN TIẾT KIỆM này, không thành phú hộ cũng ung dung hưởng lạc, có của ăn của để - Ảnh 2.

Trước tiên, muốn tiết kiệm một cách hiệu quả, chúng ta phải tự sửa đổi thói quen mua những món đồ không cần thiết vì vừa chiếm dụng không gian vừa hoang phí tiền bạc.

Muốn có cuộc sống chất lượng và hạnh phúc thì phải học 3 THÓI QUEN TIẾT KIỆM này, không thành phú hộ cũng ung dung hưởng lạc, có của ăn của để - Ảnh 3.

Mơ mộng nhưng không mê muội mới là thông minh: Sở hữu 10 đặc điểm của PHỤ NỮ ĐỘC LẬP, sống lý trí để ngày càng hạnh phúc

Giảm số lần đi dạo mua sắm mỗi tháng. Khi đi ra ngoài, bạn chỉ nên mang theo một ít tiền mặt, thậm chí trong các trường hợp không mấy quan trọng thì có thể để tất cả các loại thẻ thanh toán ở nhà.

Hạn chế mua sắm trên mạng. Khi lướt thấy những món đồ mình thích, hãy nói với bản thân rằng tạm thời chưa được đặt hàng, đợi đến 3-4 ngày sau mới quyết định. Phải cho bản thân thời gian bình tĩnh lại để có quyết định đúng đắn nhất, liệu mình có thật sự cần tới món đồ ấy hay không. Chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt số lượng vật dụng chúng ta mua nhưng lại không hề dùng đến.

Nếu có thể, hãy xóa hết những ứng dụng mua sắm qua mạng và đưa thẻ tín dụng cho bố mẹ hoặc người yêu quản lý nếu họ giỏi trong việc chi tiêu và tiết kiệm.

2. Phải lập kế hoạch chi tiêu hợp lý

Muốn có cuộc sống chất lượng và hạnh phúc thì phải học 3 THÓI QUEN TIẾT KIỆM này, không thành phú hộ cũng ung dung hưởng lạc, có của ăn của để - Ảnh 4.

Liệt kê các món đồ mà bản thân muốn mua vào mỗi cuối tuần hoặc cuối tháng. Tiếp theo, cần phải suy nghĩ và lựa chọn những thứ thực sự cần thiết trong thời điểm đó.

Muốn có cuộc sống chất lượng và hạnh phúc thì phải học 3 THÓI QUEN TIẾT KIỆM này, không thành phú hộ cũng ung dung hưởng lạc, có của ăn của để - Ảnh 5.

Chân thành không đồng nghĩa với ngu ngốc: Học 9 kỹ năng giao tiếp của người thông minh để ứng xử tài tình, làm gì cũng thuận lợi

Hãy mua những đồ dùng được sử dụng thường xuyên trong cuộc sống với số lượng lớn (ví dụ như giấy vệ sinh, sữa, nước đóng chai,…) vào thời điểm thị trường hạ giá.

Hình thành thói quen ghi chú chi tiêu vào sổ sách. Sau mỗi tháng, chúng ta sẽ kiểm tra lại việc chi tiêu của gia đình trong thời gian vừa qua có hợp lý hay không. Suy nghĩ xem có cách nào khác để tiết kiệm số tiền đã tiêu dùng trong tháng vừa rồi một cách hiệu quả hơn không. Từ đó tìm ra phương pháp điều chỉnh chi tiêu phù hợp, không ngừng hoàn thiện khả năng tiết kiệm trong sinh hoạt.

3. Học được cách quản lý tiền bạc, thiết lập một nguồn tài chính cố định cho bản thân

Muốn có cuộc sống chất lượng và hạnh phúc thì phải học 3 THÓI QUEN TIẾT KIỆM này, không thành phú hộ cũng ung dung hưởng lạc, có của ăn của để - Ảnh 6.

Nếu muốn trở thành một người kinh doanh tài giỏi thì trước hết, bạn phải biết quản lý tài sản cá nhân của chính mình.

Từ việc tiêu dùng hằng ngày cho đến những khoản đầu tư cho bản thân cũng cần có những kế hoạch chi tiêu hợp lý. Việc quản lý tài sản một cách chi tiết giúp chúng ta không sa ngã vào hoang phí tiền bạc cho những đồ dùng không cần thiết. Sở hữu phương pháp quản lý nguồn tài chính cá nhân hiệu quả cũng xem như chúng ta đã làm tốt bước cơ bản để trở thành một người giàu có với khả năng kinh doanh tài giỏi.

Khi đã làm tốt công việc quản lý tài sản cá nhân, bước cần thiết tiếp theo chính là phải suy nghĩ và tìm cách đầu tư hợp lý với phần tiền bạc chưa có mục đích. Chúng ta có thể đầu tư vào các hạng mục khác nhau như: Nhà đất, cổ phiếu, chứng khoán,… Đương nhiên, việc đầu tư này còn phải tùy thuộc vào năng lực và khả năng chấp nhận mạo hiểm của mỗi người.

Tóm lại, muốn tiết kiệm tiền một cách có hiệu quả, chúng ta cần biết cách thiết lập chi tiêu một cách văn minh, hợp lý và có nguyên tắc.

Thu nhập dù có cao bao nhiêu mà không biết cách tiết kiệm thì mọi tài sản cũng tan thành mây khói. Muốn có cuộc sống chất lượng và hạnh phúc về sau, mỗi con người chúng ta cần phải tập thói quen tiết kiệm ngay từ bây giờ. Đừng vì thanh xuân nhiệt huyết, bốc đồng, ăn chơi phủ phê mà sau này phải hối hận.

(Nguồn: Zhihu )

https://afamily.vn/muon-co-cuoc-song-chat-luong-va-hanh-phuc-thi-phai-hoc-3-thoi-quen-tiet-kiem-nay-khong-thanh-phu-ho-cung-ung-dung-huong-lac-co-cua-an-cua-de-20220223203508264.chn

Theo Dân

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên