MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Muốn vào chung kết World Cup 2022, Brazil cần đánh bại những đối thủ nào?

05-12-2022 - 09:20 AM | Sống

Nếu muốn giành vé vào chơi ở trận chung kết World Cup 2022, ĐT Brazil cần phải đánh bại hàng loạt đối thủ sừng sỏ.

Trước khi World Cup 2022 khởi tranh, Brazil được đánh giá là ứng cử viên số một cho chức vô địch. Tại bảng G, họ khởi đầu cực kỳ ấn tượng với 2 trận toàn thắng và sớm giành vé vào chơi ở vòng 1/8. Đến trận cuối cùng với Cameroon, HLV Tite tung vào sân đội hình gồm phần lớn cầu thủ dự bị. Kết quả là “Selecao” bất ngờ để thua đại diện châu Phi trong trận cầu mang tính thủ tục với họ.

Với ngôi đầu bảng G, Brazil chạm trán đội nhì bảng H là Hàn Quốc. Màn đọ sức này diễn ra trên sân 974 vào rạng sáng mai (6/12, giờ Việt Nam). Trước khi trận đấu diễn ra, đội bóng xứ sở Samba được đánh giá cao hơn rất nhiều so với các “Chiến binh Taegeuk”.

Trận đấu tới, tiền đạo chủ lực Neymar và hậu vệ cánh phải Danilo hoàn toàn có thể xung trận sau khi bình phục chấn thương mắt cá chân. Thông tin này đã được bác sĩ ĐT Brazil - Rodrigo Lasmar xác nhận.

Tuy nhiên, tiền đạo Gabriel Jesus và hậu vệ cánh trái Alex Telles phải nghỉ thi đấu hết giải vì chấn thương đầu gối gặp phải ở trận đấu với Cameroon. Trong khi đó, hậu vệ cánh trái Alex Sandro dính chấn thương hông và khó có thể tham dự trận đấu với Hàn Quốc.

Muốn vào chung kết World Cup 2022, Brazil cần đánh bại những đối thủ nào? - Ảnh 1.

Với việc cả 2 hậu vệ trái là Telles và Sandro đều dính chấn thương, nhiều khả năng HLV Tite sẽ xếp Danilo thay thế. Trong khi đó, Eder Militao đảm nhiệm vai trò hậu vệ cánh phải.

Mặc dù có nhiều sự xáo trộn trong đội hình vì chấn thương, song với lực lượng hiện có, Brazil vẫn đủ sức tiễn Hàn Quốc về nước. Trước đây, đôi bên chạm trán nhau 7 lần đều ở các trận giao hữu. Kết quả, Brazil thắng 6 và thua 1 trận.

Trong trường hợp vượt qua Hàn Quốc, Brazil sẽ chạm trán Nhật Bản hoặc Croatia ở vòng tứ kết vào tối 9/12. Cả hai đều không phải đối thủ xứng tầm của Neymar và các đồng đội. Vì vậy, nếu chơi đúng phong độ, sẽ không có gì bất ngờ nếu họ thẳng tiến vào bán kết.

Nếu lọt vào bán kết, đối thủ của Brazil sẽ là Hà Lan hoặc Argentina vào rạng sáng 14/12 (giờ Việt Nam). Đây mới là những đối thủ sánh ngang đẳng cấp với thầy trò HLV Tite.

Trong trường hợp vào chung kết vào tối 18/12, Brazil có thể đụng độ Anh/Pháp, Tây Ban Nha/Morocco, Bồ Đào Nha/Thụy Sĩ.

Như vậy, có thể thấy, con đường chinh phục chức vô địch World Cup lần thứ 6 trong lịch sử của Brazil chỉ bắt đầu chông gai thực sự nếu họ lọt vào vòng bán kết.

Theo Bảo Tuấn

Tiền phong

Trở lên trên