MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ: Bắt người đàn ông mang xăng và hộp quẹt vào nhà thờ

19-04-2019 - 08:58 AM | Tài chính quốc tế

Một người đàn ông đã bị cảnh sát TP New York – Mỹ (NYPD) bắt giữ sau khi mang xăng và hộp quẹt vào nhà thờ St Patrick ở thành phố này.

Đài BBC dẫn lời cảnh sát cho biết bảo vệ đã chạm trán người đàn ông 37 tuổi khi ông ta bước vào nhà thờ St Patrick, quận Manhattan cùng với 2 bình xăng đầy vào tối 17-4 (giờ địa phương).

Sau đó, người đàn ông đổ xăng lên mặt đất nhưng chưa kịp làm gì thêm thì bị bắt giữ.

Cảnh sát John Miller nói với các phóng viên: "Một người đi vào địa điểm mang tính biểu tượng như nhà thờ St Patrick, mang theo xăng, hai chai chất lỏng và hộp quẹt. Đây là một hành động đáng lo ngại".

Trong khi đó, NYPD cho rằng còn quá sớm để kết luận đó có phải là một vụ khủng bố hay không.

Mỹ: Bắt người đàn ông mang xăng và hộp quẹt vào nhà thờ - Ảnh 1.

Nhà thờ St Patrick. Ảnh: Untapped Cities

Mỹ: Bắt người đàn ông mang xăng và hộp quẹt vào nhà thờ - Ảnh 2.

Bên trong nhà thờ St Patrick. Ảnh: NYCGo

Lúc chạm trán bảo vệ ở bên ngoài nhà thờ, người đàn ông nói rằng xe của ông ta đã hết xăng và ông ta đang băng qua nhà thờ để lấy nhiên liệu. Tuy nhiên, khi cảnh sát kiểm tra chiếc xe, họ thấy nó vẫn còn xăng. "Chúng tôi không biết mục đích của ông ta là gì" – ông Miller cho biết.

Vụ việc xảy ra 2 ngày sau khi Nhà thờ Đức Bà Paris (Pháp) bị hỏa hoạn tối 15-4. Ngọn lửa phá huỷ chóp và phần lớn mái nhà thờ. Lính cứu hỏa đã chiến đấu với "Hoả Thần" suốt 9 giờ và cứu được nhiều thánh tích vô giá, bao gồm Vương miện gai và mảnh Thánh giá Đích thực.

Thành quả nói trên có sự đóng góp rất lớn của Colossus – một con robot giống xe tăng nặng gần nửa tấn với khả năng hoạt động tại các khu vực mà con người không dám dặt chân tới.

Colossus đã dùng vòi rồng phun hơn 660 gallon (2.500 lít) nước/phút vào các bức tường đá của nhà thờ để hạ nhiệt độ, hỗ trợ lính cứu hoả và giúp họ bảo toàn tính mạng.

Nhà chức trách Pháp chưa công bố bất kỳ thông tin nào về nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn và tuyên bố sẽ điều tra. Nhiều khả năng ngọn lửa bắt nguồn từ hoạt động cải tạo nhà thờ đang được thực hiện. Có một giàn giáo mở rộng bao phủ một phần mái nhà nằm trong dự án tu sửa trị giá 6,8 triệu USD.


Theo Phạm Nghĩa

Người Lao động

Trở lên trên