MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ cân nhắc lệnh trừng phạt mới đối với quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, các công ty khai thác dầu vào ‘tầm ngắm’

29-09-2024 - 08:31 AM | Tài chính quốc tế

Mỹ đang cân nhắc các lệnh trừng phạt mới đối với ngành dầu mỏ của Venezuela.

Mỹ cân nhắc lệnh trừng phạt mới đối với quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, các công ty khai thác dầu vào ‘tầm ngắm’- Ảnh 1.

Mỹ đang cân nhắc lệnh trừng phạt mới đối với các cá nhân ở Venezuela và có khả năng thu hồi giấy phép của các công ty dầu mỏ đang hoạt động tại đây, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết.

Trong buổi họp báo trực tuyến vào thứ Sáu (27/9), Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Tây bán cầu Brian Nichols cho biết Mỹ đang nghiên cứu kỹ lưỡng khả năng áp đặt hạn chế thị thực mới đối với các cá nhân cũng như chấm dứt giấy phép khai thác của các công ty dầu mỏ hoạt động tại Venezuela.

Venezuela là thành viên của OPEC và là một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn của Mỹ Latinh. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Venezuela là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 17% trữ lượng dầu mỏ toàn cầu với khoảng 303 tỷ thùng.

Tuy nhiên, sản lượng dầu thô của nước này đã giảm mạnh trong hơn một thập kỷ, chủ yếu là do đầu tư ít và lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngành công nghiệp này. Sản lượng dầu của Venezuela đã phục hồi nhẹ trong những năm gần đây.

Mỹ và các đồng minh không công nhận ông Nicolas Maduro là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Venezuela ngày 28/7. Sau cuộc bầu cử, một số bên thuộc phe đối lập Venezuela đã đề nghị các quan chức Mỹ sửa đổi hoặc thu hồi giấy phép khai thác dầu mỏ tại đây.

Tháng 8, Tổng thống tái đắc cử Venezuela Maduro tuyên bố nếu Mỹ và các đồng minh phạm sai lầm lớn bằng việc tiếp tục gây bất ổn cho đất nước ông, thì những hợp đồng dầu khí đã được ký kết với các công ty Mỹ sẽ thuộc về các nước đồng minh BRICS.

Trong quá khứ, Venezuela đã từng sản xuất tới 3,5 triệu thùng dầu mỗi ngày. Khi sản lượng giảm xuống chỉ còn 393.000 thùng/ngày vào giữa năm 2020 do các lệnh trừng phạt của Mỹ, Caracas đã tìm tới các đối tác, bao gồm Nga và Iran, để vượt qua khủng hoảng.

Theo Reuters

Y Vân

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên