MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ chính thức vượt Ả-rập Xê-út về sản lượng dầu thô

26-02-2018 - 10:01 AM | Thị trường

Với con số kỷ lục 10,27 triệu thùng/ngày, Mỹ chính thức vượt Ả-rập Xê-út về sản lượng và gần đuổi kịp Nga- quốc gia khai thác dầu lớn nhất thế giới.

Giá dầu hôm thứ sáu tăng đánh dấu tuần phục hồi thứ 2 liên tiếp do nhà đầu tư lạc quan về triển vọng thị trường sẽ được tái cân bằng nhờ nỗ lực của OPEC và 10 quốc gia ngoài tổ chức.

Bên cạnh đó, thông tin sản lượng của Libya giảm do mỏ dầu El Feel- công suất khoảng 70.000 thùng/ngày - đóng cửa cũng là yếu tố tích cực hỗ trợ giá dầu.

Tại sàn giao dịch hàng hóa New York, giá dầu giao trong tháng 3 tăng 78 cent lên 63,55 USD/thùng. Trong khi đó, tại sàn giao dịch hàng hóa liên lục địa London, giá dầu Brent tăng 92 cent lên 67,3 USD/thùng.

Tính chung trong cả tuần, giá dầu WTI và dầu Brent tăng lần lượt 3% và 3,8%.

Tâm lý nhà đầu tư càng lạc quan hơn sau khi bộ trưởng dầu khí Ả-rập Xê-út ông Khalid al-Falih nhận định rõ ràng rằng thị trường đang tái cân bằng và ông kỳ vọng trữ lượng dầu tiếp tục giảm trong năm 2018.

Bình luận của ông Khalid al-Falih được đưa ra trong bối cảnh sản lượng khai thác của Mỹ tăng ổn định, đe dọa nỗ lực tái cân bằng thị trường của OPEC và 10 quốc gia ngoài tổ chức khác.

Theo dữ liệu từ công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số lượng giàn khoan tăng 1 giàn trong tuần trước lên 799 giàn - ngưỡng cao nhất kể từ 2/4/2015. Trong vòng 5 tuần qua, số lượng giàn khoan đã tăng 52 giàn.

Với con số kỷ lục 10,27 triệu thùng/ngày, Mỹ chính thức vượt Ả-rập Xê-út về sản lượng và gần đuổi kịp Nga- quốc gia khai thác dầu lớn nhất thế giới.

Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ dự báo sản lượng khai thác của nước này có thể chạm ngưỡng 11 triệu thùng/ngày vào cuối năm nay.

Trong tuần này, thị trường tiếp tục theo dõi dữ liệu dầu thô và các sản phẩm lọc hóa dầu của Mỹ được công bố vào thứ ba và thứ tư nhằm đánh giá nhu cầu của thị trường tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.

Một số sự kiện được cho là sẽ ảnh hưởng tới giá dầu trong tuần này:

Thứ ba

Viện Dầu khí Mỹ công bố báo cáo nguồn cung dầu thô hàng tuần.

Thứ tư

Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ công bố báo cáo trữ lượng xăng và dầu của Mỹ.

Thứ năm

Chính phủ Mỹ công bố báo cáo hàng tháng về trữ lượng khí gas.

Thứ sáu

Baker Hughes công bố dữ liệu hàng tuần về số lượng giàn khoan Mỹ.

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành

Trở lên trên