MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên, Dow Jones rớt gần 500 điểm

02-12-2021 - 07:13 AM | Tài chính quốc tế

Mỹ ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên, Dow Jones rớt gần 500 điểm

Kết thúc phiên 1/12, chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm mạnh sau khi ghi nhận mức tăng vững chắc, trong bối cảnh CDC ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại quốc gia này.


Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 461,68 điểm xuống 34.022,04 điểm, sau khi tăng hơn 520 điểm ở mức cao nhất trong ngày. S&P 500 mất gần 1,2%, xuống 4.513,04 điểm, đóng cửa dưới mức trung bình động 50 ngày lần đầu tiên kể từ ngày 13/10. Nasdaq Composite giảm 1,8% xuống 15.254,05 điểm, sau khi tăng 1,8% trước đó trong phiên.

Sự đảo ngược diễn ra sau khi CDC Mỹ báo cáo trường hợp đầu tiên về biến thể coronavirus mới tại California. Theo đó, cổ phiếu du lịch là nhóm giảm nhiều nhất sau tin tức về trường hợp đầu tiên trên bờ biển Hoa Kỳ. American Airlines giảm gần 8%, Delta Air Lines giảm 7,3% và United Airlines trượt 7,5%. Hãng sản xuất hàng không vũ trụ Boeing mất 4,8%.

Norwegian Cruise Line Holdings và Carnival lần lượt mất 8,8% và 7%. Wynn Resorts giảm 6,1% và Hilton Worldwide kết thúc ngày giảm khoảng 3,8%. Các nhà bán lẻ cũng ghi nhận diễn biến tiêu cực ở phiên này. Cổ phiếu Nordstrom đóng cửa giảm 5,3% và Kohl’s mất 5,6%. Best Buy và Macy’s giảm lần lượt 4,3% và 4,6%.

Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000, bao gồm nhiều cổ phiếu nhạy cảm với diễn biến kinh tế, đã mất 2,3% vào thứ Tư.

Mối đe dọa mới xuất hiện đối với sự phục hồi sau đại dịch lại thêm phần căng thẳng Cục Dự trữ Liên bang đang cân nhắc việc đẩy nhanh hơn kế hoạch thu hẹp quy mô của chính sách tiền tệ đang được nới lỏng.

Về mặt số liệu kinh tế, theo ADP, tháng 11, 534.000 việc làm được bổ sung, cao hơn dự kiến ​​là 506.000. PMI sản xuất IHS Markit của tháng 11 đạt 58,3, thấp hơn dự kiến. Chi tiêu xây dựng tháng 10 cũng tăng chậm hơn dự kiến, nhưng đã có một sự điều chỉnh tích cực để giúp bù đắp khoản thiếu hụt.

Phố Wall đã kết thúc một tháng giao dịch đầy biến động vào thứ Ba. Chỉ số Dow mất 3,7% trong tháng thứ 2 liên tiếp trong 3 tháng. S&P 500 giảm 0,8%, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,25% vào tháng 11. Russell 2000 giảm 4,3% trong tháng 11, tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 3 năm 2020.

Tuy nhiên, các chỉ số chính vẫn tăng mạnh trong năm. Chỉ số Dow tăng 11,1% và S&P 500 tăng gần 20,2% vào năm 2021. Nasdaq Composite tăng khoảng 18,4% trong năm nay.

Vu Lam

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên