MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ phát tín hiệu tích cực về thoả thuận thương mại, Dow Jones bật tăng 200 điểm, lần đầu tiên chạm mốc 28.000 điểm

16-11-2019 - 08:44 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 15/11, Dow Jones chạm mức cao nhất mọi thời đại, sau khi cố vấn kinh tế Nhà Trắng, ông Larry Kudlow nói rằng Trung Quốc và Mỹ đang tiến gần đến thỏa thuận thương mại.

Cụ thể, Dow Jones chốt phiên tăng 222,93 điểm, tương đương 0,7%, lên 28.004,89 điểm. Lần đầu tiên trong lịch sử, chỉ số này tăng từ 27.000 điểm lên 28.000 chỉ trong hơn 4 tháng.

Apple là cổ phiếu có diễn biến tích cực nhất trong Dow Jones kể từ ngày 11/7, khi chỉ số này lần đầu tiên đạt 27.000. Trong thời gian đó, cổ phiếu Apple đã tăng hơn 30%. Cổ phiếu Intel, J.P. Morgan, United Technologies và Home Depot là một số cổ phiếu cũng đã tăng hơn 10% kể từ ngày 11/7.

S&P 500 và Nasdaq Composite cũng leo lên mức cao mới mọi thời đại, lần lượt tăng 0,8% lên 3,120,46 điểm và 0,7% lên 8,540,83 điểm. Ngoài ra, Phố Wall tiếp tục ghi nhận thêm một tuần khởi sắc.

Dow Jones tăng điểm tuần thứ 4 liên tiếp, với 1,2%. S&P 500 tăng 0,9% trong tuần, chứng kiến chuỗi tăng 6 tuần liên tiếp, đà tăng điểm dài nhất kể từ năm 2017. Nasdaq cũng khởi sắc tuần thứ 7 liên tiếp, tăng 0,8%.

Mỹ phát tín hiệu tích cực về thoả thuận thương mại, Dow Jones bật tăng 200 điểm, lần đầu tiên chạm mốc 28.000 điểm - Ảnh 1.

Dow Jones chạm 28.000 điểm từ mốc 27.000 hồi giữa tháng 7.

Các cổ phiếu chịu ảnh hưởng nhiều về thương mại như Caterpillar, Boeing, Apple và Micron Technology đều tăng ít nhất 1,2% ở phiên này. Trong khi đó, vàng lại giảm giá đáng kể.

Trước đó, ông Larry Kudlow, giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, cho biết rằng một thỏa thuận giữa hai quốc gia đang đến gần, chỉ ra các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với Bắc Kinh. Bình luận của ông được đưa ra sau khi nhiều thông tin cho thấy cả hai bên đang gặp bế tắc về các điều khoản của thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Cổ phiếu ngành chăm sóc sức khỏe tăng hơn 2% sau khi chính quyền ông Trump công bố kế hoạch yêu cầu các bệnh viện và công ty bảo hiểm phải tiết lộ mức giá mà họ đàm phán với nhau. UnitedHealth, Humana và Danaher đều tăng hơn 4%.j

Các nhà đầu tư cũng đón nhận số liệu về người tiêu dùng Mỹ. Doanh số bán lẻ tăng 0,3% trong tháng 10, vượt ước tính là 0,2%. Tuy nhiên, số liệu nà cũng cho thấy thoả thuận mua các loại hàng hoá đắt tiền đã giảm trong tháng trước.

Giang Ng

CNBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên