MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ sẽ có con đường giúp xe điện vừa chạy vừa sạc đầu tiên vào năm tới

05-06-2022 - 08:51 AM | Tài chính quốc tế

Con đường thử nghiệm ban đầu sẽ có chiều dài 1,6 km, được trang bị cuộn sạc ngầm để sạc xe điện.

Công ty Electreon của Israel vừa qua đã thông báo kế hoạch xây dựng con đường đầu tiên có khả năng sạc không dây cho xe điện tại Mỹ. Dự án thử nghiệm dự kiến sẽ hoàn thành vào năm tới tại Detroit, Michigan và ban đầu nó sẽ chỉ dài một dặm (1,6 km).

Mỹ sẽ có con đường giúp xe điện vừa chạy vừa sạc đầu tiên vào năm tới - Ảnh 1.

Con đường sẽ có một mạng lưới cuộn dây sạc ngầm kết nối với lưới điện, tuy nhiên xe điện cần trang bị thêm bộ thu để sạc khi lái xe qua chúng. Hệ thống không phát ra điện nếu không có bộ thu, vì vậy người và động vật băng qua đường sẽ không bị điện giật. Hệ thống cũng được thiết kế theo module, do mỗi cuộn dây được kết nối riêng lẻ với lưới điện, nên nếu một phần đường bị hỏng sẽ không biến cả hệ thống thành vô dụng.

Mỹ sẽ có con đường giúp xe điện vừa chạy vừa sạc đầu tiên vào năm tới - Ảnh 2.

Khả năng sạc còn tùy thuộc vào loại xe và tốc độ chạy. Tất nhiên con đường thử nghiệm ngắn này sẽ không sạc đầy pin cho xe, nhưng cũng giúp tăng thời lượng pin một chút, cho phép xe điện di chuyển xa hơn trước khi cần đến trạm sạc. Bộ thu cũng có khả năng lưu trữ dữ liệu để chủ phương tiện có thể thanh toán tiền điện sau này.

Một đại diện của Electreon tuyên bố rằng các tuyến xe buýt sẽ là một điểm tuyệt vời để triển khai hệ thống sạc này vì chúng có lịch trình cụ thể và lặp lại. Các khu vực có nhiều ùn tắc giao thông cũng có thể hoạt động tốt, vì xe của bạn sẽ có thời gian sạc trong khi chờ di chuyển.

Nguồn: Techspot

Theo Ryankog

Trí thức trẻ

Trở lên trên