MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ - Trung đồng ý dỡ bỏ thuế quan, chứng khoán Mỹ hứng khởi vươn mức cao nhất mọi thời đại

08-11-2019 - 08:25 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 7/11, các chỉ số lớn đồng loạt chạm mức cao kỷ lục khi 2 nền kinh tế thế giới đồng ý dỡ bỏ thuế quan hiện có, tạo động lực cho cả thị trường vốn và trái phiếu.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 182,24 điểm, tương đương 0,7% lên 27,674,80 điểm, khi cổ phiếu của các công ty tiếp xúc nhiều với thương mại là Caterpillar và Boeing đều tăng ít nhất 1%. S&P 500 tăng 0,3% lên 3.085,18 điểm, khi nhóm tài chính tăng 0,7%. Cổ phiếu năng lượng cũng tăng 1,6%. Nasdaq Composite có lúc chạm mức cao nhất phiên là 8.483,16 điểm, trước khi đóng cửa tăng 0,3% với 8.434,52 điểm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm có mức tăng lớn nhất kể từ ngày sau khi Tổng thống Donald Trump đắc cử, giao dịch quanh mức 1,95%, từ mức 1,81% trong phiên trước. Cổ phiếu Bank of America tăng 1,3%, được thúc đẩy bởi mức tăng gần 15 điểm của lợi suất trái phiếu 10 năm. Citigroup và J.P. Morgan Chase lần lượt tăng 1,9% và 0,5%.

Mỹ - Trung đồng ý dỡ bỏ thuế quan, chứng khoán Mỹ hứng khởi vươn mức cao nhất mọi thời đại - Ảnh 1.

Cổ phiếu Qualcomm tăng hơn 6% sau khi công bố kết quả kinh doanh, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích.

Gao Feng, người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc, cho biết cả hai bên đã đồng ý hủy bỏ một số mức thuế quan hiện có đối với một số loại hàng hoá của nhau, theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin. Ông Feng phát biểu, cả hai bên đã tiến gần hơn đến thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, sau các cuộc đàm phán mang tính xây dựng diễn ra trong hai tuần qua. Ông cũng nhấn mạnh, một điều kiện quan trọng đối với thoả thuận thương mại ở giai đoạn này là Mỹ và Trung Quốc phải đồng thời dỡ bỏ thuế quan.

Về số liệu kinh tế, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của tuần vừa rồi đạt con số 211.000, giảm nhẹ so với mức 218.000 trong tuần trước.

Giang Ng

CNBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên