Nam diễn viên 48 tuổi phải đi bán tóp mỡ: "Thôi, chắc bỏ nghề"
"Có lúc tôi cũng nghĩ thôi, chắc bỏ nghề" – Trịnh Minh Dũng nói.
Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với khách mời là diễn viên Trịnh Minh Dũng của sân khấu Idecaf.
Tại chương trình tuần này, nam diễn viên chia sẻ về sự nghiệp của mình. Anh nghẹn ngào nói: "Cột mốc đầu tiên của tôi là năm 1996, khi tôi lén gia đình thi vào trường Sân khấu Điện ảnh dù lúc đó tôi đang học một trường khác theo định hướng của ba mẹ.
Trịnh Minh Dũng
Tôi thậm chí còn không biết trường Sân khấu Điện ảnh ở đâu, mượn được bạn chiếc xe đạp, tôi vừa đạp vừa tìm đường may mà kịp giờ tới đăng ký thi.
Sau khi trúng tuyển, tôi âm thầm rút học phí tại trường cũ để đóng vào trường Sân khấu Điện ảnh, mong muốn theo đuổi con đường nghệ thuật. Tôi nhờ người thân ký xác nhận rút học phí vì nếu để mẹ biết, mẹ sẽ la.
Khi sự việc vỡ lở, mẹ tôi dù không đồng ý nhưng vẫn chấp nhận với một câu nói khiến tôi nhớ mãi: "Thôi kệ, sướng thì con nhờ mà khổ thì con chịu".
Dù mẹ chấp nhận để tôi theo đuổi đam mê nhưng đến nay mẹ tôi vẫn chưa từng một lần trực tiếp tới xem con trai biểu diễn. Tôi đã nhiều lần nói nhưng mẹ cũng không đi. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó có thể là cách quan tâm rất riêng, lặng lẽ nhưng đầy yêu thương.
Bước vào nghề, tôi phải đối mặt với không ít khó khăn khi phải bắt đầu từ những vai diễn nhỏ với thu nhập hạn chế. Tôi từng có thời gian phải chật vật để cân đối chi tiêu vừa lo sinh hoạt, vừa đầu tư cho nghề và phụ giúp gia đình.
Tôi bán đồ ăn vặt online, bán từng hộp tóp mỡ kiếm từng đồng trang trải cuộc sống.
Có nhiều chông gai lắm. Có lúc tôi cũng nghĩ thôi, chắc bỏ nghề. Tuy nhiên, chính tình yêu dành cho sân khấu đã khiến tôi không thể dứt ra. Cái nghề này là nghiệp rồi. Tôi luôn bị thôi thúc mỗi khi nhìn thấy ánh đèn sân khấu sáng lên.
Hiện tại, tôi đang cộng tác tại Sân khấu kịch IDECAF. Tôi từng từng đảm nhận cùng lúc nhiều vai diễn trong một vở kịch. Tôi rất nỗ lực trong nghề nghiệp này, chỉ mong được khán giả công nhận.
Đến giờ, tôi vẫn mong muốn tiếp tục gắn bó với sân khấu. Tôi hi vọng có cơ hội thử sức với những vai diễn điện ảnh phù hợp để khẳng định bản thân và đến gần hơn với khán giả".
Thanh niên Việt