MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm mới rước vận may, tài lộc vào nhà: Tây Ban Nha ăn nho, Argentina ăn đậu còn Nhật Bản gây tò mò với phong tục kỳ lạ

01-01-2019 - 08:53 AM | Sống

Các nước trên thế giới có cách đón vận may tài lộc vào nhà nhân dịp năm mới theo nhiều phong tục truyền thống khác nhau và tất cả đều rất đặc biệt.

Năm mới là một ngày lễ được tất cả mọi nơi trên thế giới chào đón. Không khí chung của ngày tết đều vui vẻ và ấm áp, đặc biệt là những giây phút quây quần bên gia đình, cùng người thân yêu thưởng thức các món ăn truyền thống, cùng nhau chơi các trò chơi của gia đình.

Truyền thống đón Tết thì quốc gia nào cũng có, nhưng mỗi quốc gia lại có một nét độc đáo, riêng biệt không giống ở bất cứ nơi nào khác. Dưới đây là 15 phong tục kỳ lạ từ khắp nơi trên thế giới mang lại cho những người dân của quốc gia đó sự thịnh vượng, tình yêu và may mắn trong năm mới.

Tô đen mắt búp bê – Nhật Bản

Năm mới rước vận may, tài lộc vào nhà: Tây Ban Nha ăn nho, Argentina ăn đậu còn Nhật Bản gây tò mò với phong tục kỳ lạ - Ảnh 1.

Ở Nhật Bản, búp bê Daruma được coi là một lá bùa may mắn, có ý nghĩa khích lệ mọi người đạt được mục tiêu họ đã đặt ra.

Điều kỳ lạ có phần hơi "kinh dị" là búp bê Daruma được bày bán với những đôi mắt trống rỗng, chưa được tô vẽ. Khi mua về, người Nhật mới bắt đầu tô đen cho mắt trái của Daruma, thể hiện sự mong muốn điều ước của mình sẽ được thực hiện trong năm mới.

Khi điều ước được thực hiện hoặc trải qua một năm thuận lợi, người Nhật sẽ tô đen nốt mắt phải của Daruma. Vào dịp cuối năm, khi mà búp bê đã được tô đen cả hai mắt, chúng sẽ được đưa vào một ngôi đền và bị đốt cháy, tượng trưng cho sự tiến lên, vượt qua những thành công và thất bại của năm cũ.

Không gội đầu – Hàn Quốc

Người Hàn Quốc tin rằng, gội đầu vào ngày đầu năm mới là rất xui xẻo. Họ quan niệm, năm mới đại diện cho khởi đầu mới với nhiều may mắn mới. Gội đầu tượng trưng cho việc rửa sạch mọi thứ, cuốn trôi cả những điều may mắn đó.

Ăn cá đón vận may – Trung Quốc

Năm mới rước vận may, tài lộc vào nhà: Tây Ban Nha ăn nho, Argentina ăn đậu còn Nhật Bản gây tò mò với phong tục kỳ lạ - Ảnh 2.

Phong tục đón năm mới của Trung Quốc có thể nói là vô cùng thâm thúy, bởi họ dùng đồ ăn để chơi chữ. Ví dụ, con cá trong tiếng Trung phát âm là "yú" (鱼), đồng âm với từ thịnh vượng (余), nên họ tin ăn cá cùng gia đình sẽ mang lại sự giàu có, hưng thịnh vào năm tới.

Tuy nhiên, không chỉ đơn giản là ăn thôi, mà họ còn đặt ra những quy tắc khi ăn cá như đầu cá phải hướng về phía người lớn tuổi nhất trong gia đình và được mời ăn trước tiên.

Ăn trái cây tròn – Philippines

Ở Philippines, ăn trái cây tròn như táo, lê châu Á và đào được cho là thu hút sự trù phú và giàu có.

Trên thực tế, hầu hết mọi thứ có hình dạng tròn đều được người Philippines coi là may mắn, bao gồm cả việc mặc trang phục có hình chấm bi và ném tiền xu vào lúc nửa đêm.

Ném đồ cũ – Ý

Một truyền thống khá thú vị ở Ý là ném đồ gia dụng cũ như đồ gốm sứ, đĩa và thủy tinh ra khỏi cửa sổ tầng trên. Họ quan niệm hành động đó giúp xua đuổi những điềm xấu và bắt đầu một năm mới nhiều điều tốt đẹp.

Mặc dù ngày nay, phong tục này đã không còn thịnh hành và rất ít gia đình còn thực hiện dịp đầu năm, nhưng người Ý vẫn rất cảnh giác bị kính vỡ làm bị thương vào đêm giao thừa.

Hưởng thụ một bữa ăn sang trọng – Pháp

Người Pháp dành đêm giao thừa để cùng gia đình, bạn bè, người thân thưởng thức một bữa ăn có nhiều món xa hoa như sò, gan ngỗng và sâm-panh.

Bữa ăn này được gọi là "le réveillon", giống như bữa tối đêm Giáng sinh. Do đó, đôi khi nó được gọi là "le réveillon de la Saint-Sylvestre" để giúp phân biệt bữa tiệc đêm giao thừa và đêm Giáng sinh.

Bữa tiệc đêm giao thừa có ý nghĩa chào đón sự hưng thịnh, thành công trong năm sắp đến.

Ăn đúng 12 trái nho – Tây Ban Nha

Người Tây Ban Nha có truyền thống ăn 12 quả nho xanh vào đêm giao thừa. Mỗi quả tượng trưng cho một tiếng chuông đồng hồ điểm lúc 12 giờ đêm giao thừa.

Nhưng nếu bạn ăn hết 12 quả trước khi hồi chuông đó kết thúc thì bạn mới có thể gặp may mắn cả năm.

Phong tục này được cho là bắt nguồn từ năm 1909, khi Tây Ban Nha trải qua một vụ mùa thu hoạch nho bội thu ở Alicante, vùng trồng nho chủ yếu của nước này.

Sau khi ăn xong 12 trái nho, người Tây Ban Nha sẽ uống một ly rượu vang của đất nước mình để chúc mừng năm mới.

Ăn cá chép và giữ lại vảy – Đức

Silvesterkarpfen là một từ tiếng Đức có nghĩa là "Cá chép của năm mới". Đây là một món ăn truyền thống được người Đức ăn vào đêm giao thừa.

Cá chép là một biểu tượng may mắn của người Đức. Sau khi ăn cá, họ giữ một chiếc vảy cá chép trong ví hoặc để xung quanh nhà. Họ quan niệm hành động này sẽ mang lại sự giàu có và hạnh phúc.

Tuy nhiên, vảy phải được giữ trong ví cả năm bởi nếu vất đi đồng nghĩa với việc loại bỏ may mắn của mình.

Nhận quà từ một người lạ cao, tóc sẫm, đẹp trai – Scotland

Năm mới rước vận may, tài lộc vào nhà: Tây Ban Nha ăn nho, Argentina ăn đậu còn Nhật Bản gây tò mò với phong tục kỳ lạ - Ảnh 3.

Lễ hội đón năm mới của người Scotland được gọi là Hogmanay, hay còn gọi là "Bước chân đầu tiên".

Bởi vị khách đầu tiên vượt qua ngưỡng cửa trong năm mới được cho là sẽ mang lại may mắn cho gia chủ. Đặc biệt, nếu họ cao, tóc sẫm màu và đẹp trai thì càng tốt.

Những vị khách này thường mang theo những món quà như tiền xu bạc, bánh bơ giòn và rượu whisky.

Tuy nhiên, nếu vị khách đầu tiên đến nhà là người da màu lại được cho là điềm chẳng lành vì nó sẽ khiến họ nhớ lại sự xâm chiếm của người Viking ở thế kỷ 8 và 9.

Đặt lá cây dưới gối – Ireland

Những người Ireland còn độc thân thường đặt những chiếc lá của cây nhựa ruồi hoặc dây thường xuân xuống dưới gối trước khi đi ngủ vào đêm giao thừa, với hy vọng sẽ may mắn trong tình yêu.

Họ tin, những chiếc lá đó sẽ giúp họ mơ thấy vị hôn phu hoặc vị hôn thê của mình trong tương lai.

Thời nay, họ còn dùng cả những nhánh cây tầm gửi mặc dù truyền thống của người Ireland không có loại cây này. Nhưng bởi có truyền thống ngày lễ này, các đôi trai gái có thể hôn nhau dưới cây tầm gửi.

Bỏ nhẫn vào ly rượu - Mexico

Năm mới rước vận may, tài lộc vào nhà: Tây Ban Nha ăn nho, Argentina ăn đậu còn Nhật Bản gây tò mò với phong tục kỳ lạ - Ảnh 4.

Người Mexico tổ chức lễ hội mừng năm mới vào lúc nửa đêm với sâm banh, giống nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, nét độc đáo ở chỗ, họ bỏ một chiếc nhẫn vào ly sâm banh trước khi hô to "Salud!" (Cạn ly).

Họ cho rằng làm như vậy sẽ thu hút sự giàu có, hưng thịnh. Ngoài ra, họ có thể dùng vật thể nhỏ bằng vàng khác để thay thế nhẫn vàng như dây chuyền vàng, mặt dây chuyền vàng hoặc một chiếc trâm cài.

Đốt hình nộm – Ecuador và Panama

Đốt hình nộm được người dân Ecuador và Panama cho rằng sẽ xua tan mọi năng lượng xấu của năm cũ và chào đón những điều tốt đẹp trong năm mới.

Họ có thể dán một khuôn mặt của một nhân vật chính trị nào đó mà họ hy vọng năm tới sẽ nghỉ việc.

Xách vali rỗng đi dạo phố - Colombia

Điều này được cho là sẽ mang lại một năm ngập tràn những chuyến du lịch và những cuộc phiêu lưu đầy thú vị.

Một số người chỉ xách túi đi quanh nhà hoặc để trước cửa. Nhưng nếu xách túi đi dạo quanh khu phố thì cơ hội được đi du lịch nước ngoài sẽ cao hơn.

Ăn đậu để thành công – Argentina

Năm mới rước vận may, tài lộc vào nhà: Tây Ban Nha ăn nho, Argentina ăn đậu còn Nhật Bản gây tò mò với phong tục kỳ lạ - Ảnh 5.

Đậu được cho là sẽ mang lại nhiều may mắn khi tìm việc đối với những người thất nghiệp, giữ vững công việc hiện tại cho những người đang đi làm hoặc tìm được một công việc tốt hơn cho những người có tham vọng.

Cầu nguyện xám hối cho những điều xấu xa – Nigeria

Nigeria là một đất nước đa sắc tộc, nơi sinh sống của nhiều dân tộc, tôn giáo khác nhau. Nhưng vào đêm giao thừa, bất kể tín ngưỡng là gì, người Nigeria đều tập trung tại các nhà thờ, đền thờ, nhà thờ Hồi giáo địa phương để xám hối cho những điều xấu đã qua và cầu nguyện cho một năm mới tốt lành.

Vân Trần

CultureTrip

Trở lên trên