MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam thanh niên 22 tuổi, thu nhập 15 – 50 triệu đồng, định đầu tư 3 lĩnh vực sau – Ai cũng nên tham khảo để 'tiền đẻ ra tiền'

29-06-2024 - 21:16 PM | Lifestyle

Tuy vẫn còn trẻ tuổi nhưng M. đã biết thu vén chi tiết, nghiêm túc tiết kiệm và có kế hoạch đầu tư rõ ràng.

"Vén khéo" là một hội nhóm được lập nên trên MXH Facebook nhằm chia sẻ những bí quyết tiết kiệm, thu chi hiệu quả, đầu tư thông minh. Qua những câu chuyện trên đây, nhiều người đã có cho mình những bài học về tài chính hữu ích hay đơn giản là truyền cảm hứng giúp có thêm động lực thu vén kinh tế. 

Mới đây, câu chuyện của một nam thanh niên, tạm gọi là M. (SN 2002) khiến nhiều người phải "ngả mũ thán phục" vì thu nhập cao. 

Trẻ tuổi nhưng có tầm nhìn xa...

M. cho biết công việc hiện tại của em là IT, thu nhập từ 15 triệu đồng đến hơn 50 triệu đồng. Trong đó, 15 triệu đồng là tiền lương công ty chính, số còn lại là do M. nhận thêm công việc bên ngoài. Công việc của em ổn định, con số trên không biến động nếu như luôn chăm chỉ. Nghe đến đây, nhiều người đã dành lời khen cho M. vì em còn trẻ tuổi nhưng có mức thu nhập mà nhiều người mơ ước cũng khó đạt được. Thậm chí, có những người ở độ tuổi trung niên, hay sắp về hưu cũng phải ao ước. 

Nam thanh niên tiếp tục chia sẻ, hiện tại em tiết kiệm được 150 triệu đồng. M. chưa có bạn gái, gia đình cũng không áp lực tài chính. M. sống đơn giản, tiết kiệm, không có nhu cầu mua sắm nhiều nên mỗi tháng, em chỉ tiêu hết khoảng 6 triệu đồng. 

Nam thanh niên 22 tuổi, thu nhập 15 – 50 triệu đồng, định đầu tư 3 lĩnh vực sau – Ai cũng nên tham khảo để 'tiền đẻ ra tiền'- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Giờ M. muốn đầu tư bằng số tiền em tiết kiệm được cùng khoản dư hàng tháng. M. đang cân nhắc 3 phương án sau, mong nhận được sự góp ý của mọi người. 

- Phương án 1: Vay mua chung cư khoảng, giá trị căn hộ khoảng 1,5 tỷ đồng. Nếu gia đình hỗ trợ thì mua miếng đất khoảng 5 tỷ đồng. M. có khả năng vay ngân hàng lãi suất thấp. Mục tiêu của em để ở, nếu được giá sẽ bán. 

- Phương án 2: Đầu tư chứng khoán và gửi ngân hàng. M. sẽ chia nhỏ các khoản ra và chia vào 2 mục trên. Tuy nhiên, nam thanh niên chưa có kinh nghiệm ở mảng này. 

- Phương án 3: Buôn bán. Nam thanh niên dự định sẽ nhập hàng shopee hoặc dạng cho thuê lại nhà. Ở mảng này, M. cũng chưa có kinh nghiệm nhưng dự định làm chung với bạn nên M. đang phân vân do chưa có nhiều kiến thức về kỹ thuật, kỹ năng tài chính. 

Hiện bài viết của M. nhận được đông đảo sự quan tâm. Nhiều người đưa ra lời khuyên hữu ích dành cho em. Với 150 triệu đồng - số tiền quá ít, nếu mua nhà/đất sẽ nặng gánh trả nợ, áp lực tài chính là không nhỏ. Còn việc đầu tư chứng khoán thì cần có kiến thức nhất định. Phương án gửi tiền vào ngân hàng cũng không ổn vì lãi suất thấp, khả năng sinh lời không cao. Như vậy, phương án 3 - buôn bán, kinh doanh sẽ là ổn nhất.

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến đa chiều khác nhau. Có người lại khuyên M. nên bỏ thời gian ,công sức tìm hiểu thêm chứng khoán. Bởi đó là khoản đầu tư lâu dài, an toàn, sinh lời cao hơn so với việc gửi ngân hàng. Hơn nữa, đây có thể coi là nguồn thu nhập phụ lâu dài. 

Ngoài đưa ra lời khuyên, mọi người cũng dành lời khen cho nam thanh niên bởi em trẻ tuổi nhưng có chí cầu tiến, biết suy nghĩ cho việc đầu tư, lo tính chuyện tương lai, không tiêu xài phung phí. 

Nam thanh niên 22 tuổi, thu nhập 15 – 50 triệu đồng, định đầu tư 3 lĩnh vực sau – Ai cũng nên tham khảo để 'tiền đẻ ra tiền'- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Phía dưới bài viết của M., nhiều người để lại bình luận đáng chú ý như: 

- Nhắm mua đất đi bạn, vay thêm người thân để tránh bị tính lãi cao. Sau đó, bạn tập trung hàng tháng để kiếm tiền trả nợ.

- Bạn nên học thêm về quản lý tài chính cá nhân và đầu tư đã, trước khi bắt tay làm gì cũng cần nền tảng kiến thức. Em sinh năm 2002 mà thu nhập như vậy là quá tốt. 

- Bạn đầu tư căn hộ dịch vụ cũng là phương án hữu ích. Ngoài ra, bạn hãy tập trung vào IT và làm chi tốt, có khi sau này kinh nghiệm ổn lên tới cả trăm triệu đồng mỗi tháng.

Theo Ứng Hà Chi

Đời sống pháp luật

Trở lên trên