MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nắng gay gắt, thị trường hàng chống nóng, chống nắng ngày càng "tăng nhiệt"

03-06-2020 - 10:58 AM | Thị trường

Nắng nóng gay gắt tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc những ngày gần đây khiến cho lượng người tìm kiếm các sản phẩm chống nắng, chống nóng từ điện máy, điện lạnh đến thời trang, mỹ phẩm ngày càng nhiều.

Từ cuối tháng 4 đến nay, tại các cửa hàng, siêu thị điện máy luôn tấp nập khách đến xem và mua quạt máy, quạt điều hòa, quạt phun sương, quạt tích điện, máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh... Theo nhân viên bán hàng tại một siêu thị trên đường Tây Sơn (Hà Nội), lượt khách mua các sản phẩm điện máy, điện lạnh tăng gấp nhiều lần so với những ngày trước đó.

Điều hòa hút khách

Khảo sát của chúng tôi tại một số siêu thị điện máy như Nguyễn Kim, Pico, Điện máy Xanh, HC, Media Mart...có rất nhiều thương hiệu hàng chống nóng và cũng đa dạng về giá. Chẳng hạn giá quạt bàn thông thường dao động từ 300 nghìn đồng đến vài triệu đồng/chiếc. Các loại quạt tích điện, quạt phun sương, quạt hơi nước có giá từ 500 nghìn đồng đến 5 triệu đồng. Điều hòa nhiệt độ có giá từ 5 triệu đồng trở lên, tùy vào công suất và thương hiệu, tuy nhiên khách hàng ưa chuộng nhất là dòng máy điều hòa có công suất 9.000BTU và 12.000BTU, với giá dao động từ 7 triệu đến 14 triệu, thuộc các thương hiệu phổ biến như Samsung, LG, Daikin, Panasonic, Casper...

Đáng chú ý, bên cạnh dòng máy điều hòa tiết kiệm điện (inverter) thì các dòng điều hòa model mới (thuộc dòng cao cấp) tích hợp nhiều tính năng như lọc không khí, bụi mịn, khử mùi, diệt khuẩn, giảm tiếng ồn… cũng được người tiêu dùng chọn mua nhiều vì lý do bảo vệ sức khỏe. Nhân viên bán hàng tại các siêu thị điện máy cho biết, có khoảng 60-70% khách hàng quan tâm, lựa chọn các dòng điều hòa có kết hợp tính năng bảo vệ sức khỏe, cao hơn so với tỷ lệ khoảng 30-40% cùng kỳ năm ngoái.

Chị Đinh Diệu Hằng, một khách hàng mua sắm tại Siêu thị điện máy trên đường Trường Chinh cho biết, do nhà có con nhỏ, không khí ở Hà Nội lại luôn ở mức cảnh báo nên gia đình chị muốn tìm mua loại điều hòa không chỉ làm mát mà còn lọc được bụi mịn để bảo vệ sức khỏe cho bé và cả gia đình. Chị đang băn khoăn chọn mua dòng máy Casper hoặc Daikin. "Giá Casper thì rẻ hơn nhiều so với Daikin nên tôi muốn tìm hiểu kỹ thêm rồi mới chốt", chị nói.

Còn theo anh Nguyễn Hoàng Quân, nhân viên bán hàng của một hãng điện máy trên phố Tây Sơn, trung bình mỗi ngày nắng nóng như đợt này anh bán được 10 - 12 chiếc điều hòa cho khách. 

Nắng gay gắt, thị trường hàng chống nóng, chống nắng ngày càng tăng nhiệt - Ảnh 1.

Các sản phẩm điện máy làm mát được bày bán nhiều

Quần áo, mỹ phẩm chống nắng cũng được bày bán la liệt

Trên thị trường thời trang, mỹ phẩm chống nắng, phục vụ từ các chị em cho đến các anh em cũng rất nhộn nhịp, với nhiều mẫu mã, kiểu dáng đa dạng được bày bán la liệt từ các cửa hàng thời trang, siêu thị cho đến các chợ dân sinh, thậm chí bán vỉa hè . 

Khảo sát tại một số khu vực như Chợ Xanh, Chợ Ngã tư sở, Chợ Phùng Khoang cho thấy, áo, váy chống nắng, khăn trùm đầu, khẩu trang, găng tay được bán khá nhiều. Chất liệu vải cũng phong phú từ vải thun, thô, lanh đến vải cotton. Về giá cả, tùy thuộc vào mẫu mã và chất lượng vải mà các sản phẩm sẽ được bán với các mức giá khác nhau. Cụ thể như áo chống nắng bình dân một lớp có giá từ 80.000 - 100.000 đồng/chiếc, áo hai lớp có giá 150.000 - 170.000 đồng/chiếc; váy chống nắng 150.000 - 180.000 đồng/chiếc; khẩu trang từ 7.000 - 15.000 đồng/chiếc; mũ chống nắng cũng có nhiều loại, giá dao động từ 40.000 - 200.000 đồng.

Ở phân khúc cao hơn, tại các shop thời trang có thương hiệu bán những loại áo chống nắng được quảng cáo là có chức năng chống tia UV, với giá từ 400.000 - 600.000 đồng/chiếc và loại cao cấp hơn có giá từ 800.000 - 1,2 triệu đồng/chiếc…

Vừa mua cho mình chiếc áo chống nắng tại Format với giá 450.000 đồng, chị Trịnh Thanh Thủy (Thanh Xuân - Hà Nội) cho biết: "Mình đã chờ sale 50% để mua chiếc áo này. Mặc dù chưa biết có thực sự như quảng cáo không nhưng mình nghĩ tiền nào của ấy, chất liệu vải rất mềm mịn, co giãn tốt, mặc đi đường không hề bị bí bách".

Nắng gay gắt, thị trường hàng chống nóng, chống nắng ngày càng tăng nhiệt - Ảnh 2.

Đồ chống nắng hút khách (ảnh Phụ nữ Việt Nam)

Các loại kem chống nắng, kem dưỡng da mùa hè cũng đắt khách không kém với nhiều phân khúc giá. Những sản phẩm kem chống nắng từ trong nước đến nước ngoài với các chỉ số khác nhau được bán trong khoảng giá dao động từ 70.000 đồng trở lên. Tuy nhiên, với các thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ có giá đến hàng triệu đồng như Kiehl's, Obagi, La Roche Posay, Bioderma, Vichy, Ducray, Ohui… Để thu hút khách hàng, các shop mỹ phẩm đều có nhiều chương trình khuyến mãi như giảm giá trực tiếp vào dịp lễ, giảm giá cho người có thẻ khách hàng hoặc tặng kèm sản phẩm.

Ngoài những thiết bị chống nóng, chống nắng cho gia đình thì những sản phẩm quạt cầm tay, tiện di chuyển dành cho dân văn phòng, học sinh cũng được bày bán tràn ngập trên thị trường và đặc biệt hút khách. Giá quạt mini cầm tay khá rẻ, chỉ từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng mỗi chiếc, có loại dùng pin, có loại tích hợp cả pin và sạc. Người mua có thể dễ dàng tìm mua tại các điểm bán điện thoại, cửa hàng tạp hóa, đồ gia dụng và trên các chợ online.

Nhìn chung thời điểm này, nhu cầu mua sắm các mặt hàng chống nóng, chống nắng đang tăng dần. Với sự đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã và giá cả, khách hàng dễ dàng tìm mua được sản phẩm phù hợp theo nhu cầu và điều kiện kinh tế của mình. Tuy nhiên, khi lựa chọn cần xem xét kỹ lưỡng và nên tìm ở những cửa hàng uy tín để tránh mua phải những mặt hàng có chất lượng không tương xứng với số tiền mình bỏ ra.

Thanh Thủy

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên