MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phớt lờ chủ trương của tỉnh, một doanh nghiệp vẫn 'xuất lậu' cát trắng

02-10-2013 - 13:56 PM |

Mặc dù tỉnh Quảng Nam yêu cầu chấm dứt xuất khẩu cát trắng thô, nhưng Công ty CP kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam vẫn "xuất lậu" 104.000 tấn cát trắng trong 2 năm 2012-2013.

Ngày 2.10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh đã chỉ đạo đình chỉ việc xuất khẩu cát và xử phạt vi phạm đối với Công ty CP kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam (đóng tại H.Thăng Bình) sau khi phát hiện doanh nghiệp này "xuất lậu” 104.000 tấn cát trắng mới qua tuyển rửa, trong khi địa phương yêu cầu phải chế biến sâu.

Quyết định này đưa ra sau khi chính quyền địa phương nhận được báo cáo sai phạm của Công ty CP kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam của Sở Công thương.

Theo báo cáo số 112 ngày 16.9.2013 của Sở Công thương Quảng Nam, trong năm 2012 và từ đầu năm 2013 đến nay, Công ty CP kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam phớt lờ chủ trương chấm dứt hoàn toàn việc xuất khẩu cát trắng thô (chỉ qua tuyển rửa) kể từ năm 2011 của địa phương, để tiếp tục xuất khẩu với số lượng lớn.

Cụ thể, năm 2012 Công ty CP kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam xuất khẩu 90.000 tấn cát qua cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) sang Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan… trị giá 2,4 triệu USD.

Từ đầu năm 2013 đến nay, công ty tiếp tục xuất khẩu sang Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan 14.000 tấn cát trắng, trị giá 544.000 USD.

Từ vụ việc của Công ty CP kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã giao các sở, ngành, địa phương khẩn trương kiểm tra tình hình sản xuất và xuất khẩu cát qua tuyển rửa của các doanh nghiệp. Kết quả kiểm tra, xử lý phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15.10.

Đối với Công ty CP kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam, trước mắt địa phương đình chỉ việc xuất khẩu cát, tiến hành xử phạt vi phạm và yêu cầu công ty cam kết thực hiện việc sản xuất kinh doanh theo hướng chế biến sâu khoáng sản.

Theo H.X.Huỳnh

khanhnt

Thanh niên

Trở lên trên