MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nắng nóng kỷ lục tại miền Bắc Trung Quốc

17-06-2023 - 14:49 PM | Tài chính quốc tế

Nắng nóng kỷ lục đã xảy ra tại các thành phố ở miền Bắc Trung Quốc, gây áp lực cho hệ thống điện. Để đối phó với tình trạng này, Trung Quốc đã tổ chức một cuộc diễn tập ứng phó nhu cầu bức thiết về điện quy mô lớn.

Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Cơ quan Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã đưa ra một loạt cảnh báo về nhiệt độ cao vào ngày 16/6. Theo đó, nhiệt độ tại Thủ đô Bắc Kinh lên tới 39,4 độ C. Đài Khí tượng Thiên Tân cũng đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ, với nhiệt độ dự kiến lên đến 40 độ C.

Nắng nóng kỷ lục tại miền Bắc Trung Quốc - Ảnh 1.

Người dân ở Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trước đó ngày 15/6, Thạch Gia Trang đã trở thành thành phố thủ phủ của tỉnh đầu tiên đạt nhiệt độ 40 độ C trong năm nay. Trương Gia Khẩu và Thừa Đức ở Hà Bắc cũng phá kỷ lục nhiệt độ trong tháng 6.

Truyền thông quốc tế cho biết, nhiệt độ tăng cao đã đặt hoạt động của mạng lưới điện Trung Quốc trong tình trạng báo động. Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc đã tổ chức một cuộc diễn tập ứng phó khẩn cấp về việc mất điện quy mô lớn xuyên tỉnh và khu vực ở Hoa Đông nước này vào ngày 15/6, với sự tham gia của gần 30 cơ quan đơn vị thuộc cơ quan quản lý điện năng, năng lượng và các doanh nghiệp phát điện liên quan ở Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy và Phúc Kiến.

Đây là lần đầu tiên Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc tổ chức diễn tập ứng phó khẩn cấp về việc mất điện quy mô lớn xuyên tỉnh và khu vực, đồng thời là cuộc diễn tập ứng phó khẩn cấp liên hợp lớn nhất, phạm vi rộng nhất và có mục tiêu nhất đối với các sự cố chung đột xuất về điện.

Lưới điện khu vực Hoa Đông, nơi cung cấp điện cho các thành phố quan trọng về kinh tế như Thượng Hải, Hàng Châu, dự kiến sẽ đạt mức tải cao nhất 397 GW vào mùa hè này. Theo số liệu năm 2021 của Cơ quan Năng lượng tái tạo Quốc tế (IEA), con số này cao hơn tổng công suất phát điện của Nhật Bản.

Trung Quốc đã trải qua đợt thời tiết nhiệt độ cao khắc nghiệt nhất trong 60 năm qua vào mùa hè năm 2022, khiến nhiều nơi bị cắt điện và ngừng hoạt động. Theo dự đoán của các chuyên gia, điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên toàn Trung Quốc năm nay có thể nghiêm trọng hơn so với mùa hè năm 2022./.

Theo Tuấn Đạt

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên