MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nắng nóng lên tới 50 độ, người dân khổ sở vạ vật hành lang, ghế đá bệnh viện

17-05-2023 - 16:33 PM | Sống

Rất đông người nhà bệnh nhân phải vạ vật nằm ở hành lang, dưới bóng cây, ghế đá trong bệnh viện để tránh cái nóng như đổ lửa.

Theo dự báo thời tiết hôm nay (17/5), nắng nóng gia tăng về cường độ, mở rộng về phạm vi ở miền Bắc, miền Trung. Nhiệt độ cao nhất khu vực miền Bắc hôm nay trên 38 độ, miền Trung trên 40 độ.

Tại khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Đây được dự báo là đợt nắng đỉnh điểm nhất, kéo dài đến vài ngày tới. Thời tiết khắc nhiệt khiến người dân hạn chế đi lại, tìm mọi cách để tránh nắng.

Ghi nhận của PV, nhiệt độ mặt đường thực tế lên đến hơn 50 độ. Thời tiết oi bức đã làm cho người nhà bệnh nhân tại bệnh viện phải vật vã tìm mọi cách để tránh nắng nóng. Tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), nhiều người nhà bệnh nhân đã ra các hành lang, gốc cây để tránh nắng nóng. Cái nắng như cắt da cắt thịt khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.

Nắng nóng lên tới 50 độ, người dân khổ sở vạ vật hành lang, ghế đá bệnh viện - Ảnh 1.

Nắng nóng gay gắt kéo dài diễn ra tại khu vực Hà Nội, nhiệt độ lên đến trên 38 độ C. Thời tiết khắc nhiệt khiến người dân hạn chế đi lại, tìm mọi cách để tránh nắng.

Nắng nóng lên tới 50 độ, người dân khổ sở vạ vật hành lang, ghế đá bệnh viện - Ảnh 2.

Nhiệt độ mặt đường ghi nhận vào buổi trưa lên đến hơn 50 độ.

Nắng nóng lên tới 50 độ, người dân khổ sở vạ vật hành lang, ghế đá bệnh viện - Ảnh 3.

Tại khu vực bệnh viện, nhiều bệnh nhân, người nhà đã ra các hành lang, gốc cây để tránh nắng nóng, oi bức.

Nắng nóng lên tới 50 độ, người dân khổ sở vạ vật hành lang, ghế đá bệnh viện - Ảnh 4.

Cái nóng khắc nghiệt khiến nhiều người mệt mỏi.

Nắng nóng lên tới 50 độ, người dân khổ sở vạ vật hành lang, ghế đá bệnh viện - Ảnh 5.

Khu vực có mái che, mái vòm để tránh nắng luôn chật kín người.

Nắng nóng lên tới 50 độ, người dân khổ sở vạ vật hành lang, ghế đá bệnh viện - Ảnh 6.

Thời gian buổi trưa là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày, trong khuôn viên bệnh viện người nhà bệnh nhân tìm mọi nơi có bóng mát để nghỉ tạm.

Nắng nóng lên tới 50 độ, người dân khổ sở vạ vật hành lang, ghế đá bệnh viện - Ảnh 7.

"Bệnh viện rất đông người, chật chội, những ngày nắng nóng lại càng đông, việc chăm sóc bệnh nhân càng trở nên khó khăn. Nắng nóng như này khiến tôi nhiều lúc chóng mặt, chỉ muốn tìm chỗ mát để ngồi. Mong người thân sớm khỏi bệnh để được về nhà", chị Quyên (Phú Thọ) đưa người thân đi khám bệnh chia sẻ.

Nắng nóng lên tới 50 độ, người dân khổ sở vạ vật hành lang, ghế đá bệnh viện - Ảnh 8.

Người dân tìm cách chống chọi với cái nắng khi phải di chuyển trên đường.

Nắng nóng lên tới 50 độ, người dân khổ sở vạ vật hành lang, ghế đá bệnh viện - Ảnh 9.

Nắng nóng lên tới 50 độ, người dân khổ sở vạ vật hành lang, ghế đá bệnh viện - Ảnh 10.

Hôm nay (17/5) chỉ số UV cực đại trên cả nước ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10-14h. Người ra đường được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính râm, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

Nắng nóng lên tới 50 độ, người dân khổ sở vạ vật hành lang, ghế đá bệnh viện - Ảnh 11.

Quanh bệnh viện, những chiếc ghế đá đều được tận dụng để nghỉ trưa.

Nắng nóng lên tới 50 độ, người dân khổ sở vạ vật hành lang, ghế đá bệnh viện - Ảnh 12.

Dự báo những ngày tới, miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Ngày 19/5, nắng nóng hạ nhiệt, vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Từ 20/5, nắng nóng gia tăng trở lại, kéo dài đến khoảng 23/5.

Theo Duy Phạm

Tiền phong

Trở lên trên