MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NBC, WSJ: Gần một nửa người Mỹ ủng hộ việc luận tội và phế truất Tổng thống Trump

05-11-2019 - 09:06 AM | Tài chính quốc tế

Theo một cuộc khảo sát được NBC News và Wall Street Journal thực hiện, khoảng một nửa người Mỹ muốn Quốc hội luận tội Tổng thống Trump và loại bỏ ông khỏi Nhà Trắng. Con số này tăng nhẹ so với cuộc khảo sát năm trước.

Trong cuộc thăm dò ý kiến này, có tới 49% người ủng hộ việc Quốc hội luận tội và loại bỏ ông Trump, trong khi 46% mang quan điểm ngược lại. Cuộc khảo sát được thực hiện năm ngoái, 49% phản đối việc luận tội, trong khi 43% ủng hộ. Cuộc thăm dò qua điện thoại này có sự tham gia của 900 người Mỹ ở độ tuổi trưởng thành, thực hiện từ ngày 27 đến 30/10, với sai số là 3,27 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, kết quả lần này lại hoàn toàn trái ngược. Việc những con số đó gia tăng càng làm rõ "ranh giới" giữa ý kiến phản đối và ủng hộ, trong bối cảnh "cuộc chiến" luận tội đang ngày càng căng thẳng. Tỷ lệ ủng hộ của các thành viên đảng Cộng hoà đối với việc ông Trump bị luận tội và phế truất đã giảm xuống còn 6% từ mức 11%, trong khi tỷ lệ ủng hộ luận tội của các thành viên đảng Dân chủ lại tăng lên.

Trong khi tỷ lệ ủng hộ luận tội đang đi lên, thì số lượng người bảo vệ ông Trump tăng 2 điểm phần trăm lên 45%. Bill McInturff - một thành viên đảng Dân chủ, cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy, ít nhất là đến nay, cuộc điều tra về những thoả thuận của ông Trump với chính phủ Ukraine vẫn không thay đổi những đánh giá chung về Tổng thống. McInturff cho hay: "Nhìn chung, chúng tôi không nhận thấy sự thay đổi nào về 'chỗ đứng' của ông Trump." 

Ngoài ra, việc Mỹ có liên quan đến cái chết của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi cũng không tạo "tiếng vang" lớn cho dư luận, chỉ có 40% người tham gia khảo sát cho biết động thái này giúp ích cho sự an toàn của nước Mỹ. Cuộc khảo sát còn cho thấy cái chết của Baghdadi không thu hút sự chú ý của truyền thông như những sự kiện diễn ra trong các năm gần đây.

Về cuộc "chạy đua" tranh cử tổng thống của phe Dân chủ, khảo sát của NBC và WSJ cho thấy sự thay đổi của tỷ lệ bình chọn cho các ứng viên không thay đổi nhiều. Ông Joe Biden dẫn đầu với 27%, Elizabeth Warren với 23% và Bernie Sanders ở vị trí thứ 3 với tỷ lệ ủng hộ là 19%. Những con số này thể hiện tỷ lệ ủng hộ ông Biden và bà Warren giảm nhẹ, trong khi ông Sanders được bình chọn nhiều hơn.

Trong đảng Dân chủ, bà Warren tiếp tục nhận được lượng phiếu bầu chấp nhận nhiều nhất, với 45% cho rằng bà sẽ là lựa chọn đầu tiên hoặc thứ 2, 41% ủng hộ ông Biden. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ bà Warren cũng thấp hơn một chút, 32% cho biết họ chắc chắn sẽ bầu Warren, Biden là 50% và Sanders là 57%.

Cuộc khảo sát cho thấy kết quả đầy triển vọng hứa hẹn cho đảng Dân chủ vào năm 2020. Hiện tại, người Mỹ nói rằng họ thích sự lãnh đạo của đảng Dân chủ hơn, với 49% ủng hộ, còn 42% nhận thấy đảng Cộng hoà có sự kiểm soát hiệu quả hơn.

Tại một cuộc bỏ phiếu giả định, số phiếu của Biden đã vượt ông Trump, với 50% và 41%, đúng với con số ở hồi tháng 7. Hiện tại, bà Warren nắm giữ tỷ lệ ủng hộ 50% - 42% với ông Trump, tăng nhẹ so với sự kiện được tổ chức vào mùa hè. Ngoài ra, ông Trump còn phải đối mặt với sự phản đối tăng đáng kể, 46% người Mỹ cho biết họ sẽ bỏ phiếu chống, còn 34% gần như chắc chắn sẽ bỏ phiếu ủng hộ ông.

Giang Ng

CNBC

Trở lên trên