MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nếu cơ thể đàn ông bị 1 TO- 1 NHỎ chỗ này thì cần đi khám gấp, vừa mất thẩm mỹ lại vừa NGUY HIỂM đến tính mạng

23-02-2022 - 16:48 PM | Sống

Nếu cơ thể đàn ông bị 1 TO- 1 NHỎ chỗ này thì cần đi khám gấp, vừa mất thẩm mỹ lại vừa NGUY HIỂM đến tính mạng

Bất cứ bộ phận cơ thể nào có sự thay đổi khác thường kèm cảm giác khó chịu, đau đớn đều là những dấu hiệu của sự giảm sút sức khoẻ. Thậm chí là căn bệnh ung thư gan chết người.

Chướng bụng và bụng to

Có thể bạn chưa biết, những dấu hiệu như bị phù chân, chướng bụng, đi ngoài ra máu là biểu hiện thường gặp của bệnh ung thư gan. Đặc biệt, chướng bụng và bụng to thường là triệu chứng của ung thư gan ở giai đoạn cuối mà nhiều người lại lầm tưởng rằng bản thân bị béo phì, thừa cân.

Cụ thể, khi bước vào giai đoạn muộn, khối u gan đã lan sang các cơ quan khác và chiếm diện tích lớn trong bụng. Đồng thời, gây tích tụ chất lỏng trong bụng khiến cho bụng của bệnh nhân phình to bất thường, cảm giác rất đau đớn.

Không chỉ xảy ra ở người lớn mà ngay cả trẻ em cũng không ngoại lệ. Nếu nhận thấy hiện tượng chướng bụng ở các bé thì cần nhanh chóng đưa trẻ đi thăm khám vì rất có thể đó là dấu hiệu của ung thư gan. Tuy chỉ chiếm tỷ lệ khá hiếm, chỉ chiếm khoảng 1% trong tổng số các ca ung thư ở trẻ em, nhưng với trẻ dưới 11 tuổi thường gặp phải dạng ung thư gan đa ổ, trẻ dưới 3 tuổi là bướu nguyên bào gan. Tình trạng này hoàn toàn có thể phẫu thuật được.

Nếu cơ thể đàn ông bị 1 TO- 1 NHỎ chỗ này thì cần đi khám gấp, vừa mất thẩm mỹ lại vừa NGUY HIỂM đến tính mạng - Ảnh 1.

Bụng to không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn bệnh ung thư gan nguy hiểm. Ảnh minh hoạ

Ngoài chướng bụng, các triệu chứng khác của ung thư gan trong giai đoạn cuối có thể gặp bao gồm: sút cân nhanh, mệt mỏi, đau tức ở vùng bụng phải, rối loạn tiêu hóa, vàng da, nước tiểu có màu vàng, khối u di căn, sốt nhẹ,... Một số trường hợp bệnh nhân bị sốt vì xuất huyết ổ bụng, gây ra do ung thư gan bị vỡ.

Dung tích phổi nhỏ dần

Phổi đóng vai trò trao đổi khí trong cơ thể nhưng khi bước vào tuổi trung niên, dung tích phổi của đàn ông sẽ nhỏ dần đi. Đây cũng là biểu hiện của sự suy giảm chức năng phổi và quá trình lão hóa.

Nếu cơ thể đàn ông bị 1 TO- 1 NHỎ chỗ này thì cần đi khám gấp, vừa mất thẩm mỹ lại vừa NGUY HIỂM đến tính mạng - Ảnh 2.

Dung tích phổi nhỏ lại sẽ khiến đàn ông cảm thấy khó thở khi vận động. Ảnh minh hoạ

Một số biểu hiện mà bạn dễ dàng gặp phải khi bị "thu hẹp'' dung tích phổi đó là thường xuyên mệt mỏi khi leo cầu thang và đi bộ. Hoặc các quý ông có thể tự kiểm tra phổi của mình bằng cách nín thở sau khi thức dậy vào mỗi buổi sáng để xem khả năng tối đa đạt được là bao nhiêu giây. Hãy hít thở sâu và bịt mũi, nếu có thể giữ được hơn 30 giây mà vẫn thoải mái thì chứng tỏ chức năng phổi của bạn còn rất tốt. Ngược lại, nếu bạn cảm thấy khó khăn ngay cả khi nín thở trong 15 giây, chứng tỏ dung tích phổi của bạn đang bắt đầu co lại.

Do đó, để đảm bảo luôn có một sức khỏe dẻo dai và một lá phổi khỏe mạnh, bạn nên chú ý duy trì chức năng hô hấp của mình. Mỗi ngày chỉ cần bỏ ra 15-30 phút để vận động nhẹ nhàng, tập hít thở để tăng ''sức đề kháng'' cho phổi. Đồng thời, thực hiện lối sống lành mạnh, không sử dụng chất kích thích, ăn nhiều rau xanh và uống đủ nước.

Tổng hợp

Nguồn: Abolouwang; BV Vinmec

Nếu cơ thể đàn ông bị 1 TO- 1 NHỎ chỗ này thì cần đi khám gấp, vừa mất thẩm mỹ lại vừa NGUY HIỂM đến tính mạng - Ảnh 3.


https://cafebiz.vn/neu-co-the-dan-ong-bi-1-to-1-nho-cho-nay-thi-can-di-kham-gap-vua-mat-tham-my-lai-vua-nguy-hiem-den-tinh-mang-20220221153049561.chn

Theo Nguyễn Phượng

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên