MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nếu gia đình có con thứ, cha mẹ nên bớt nói 2 câu này, bằng không sẽ bóp nghẹt trái tim trẻ

19-02-2023 - 05:05 AM | Sống

Câu nói của cha mẹ dù vô ý nhưng lại gây ra những tổn thương tinh thần cho con trẻ.

Trong những gia đình có 2 con trở lên, đôi khi lời nói của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa những đứa trẻ. Theo các chuyên gia giáo dục gia đình, có 2 câu mà những gia đình có con thứ cần phải bớt nói, nếu không sẽ làm tổn thương đến con cái.

Cụ thể như sau:

1. "Đã là anh, chị thì phải nhường nhịn em"

Trong tiềm thức của nhiều cha mẹ luôn cho rằng: Đứa con cả nên biết nhường nhịn các em. Bởi đứa con thứ 2, thứ 3 còn nhỏ và có quyền được chăm sóc, bao bọc. "Con là anh/chị, con nên nhường em của mình chứ?" - đây là câu cửa miệng của không ít phụ huynh.

Dưới áp lực của cha mẹ, đứa con cả phải ép buộc mình, giả vờ nhường nhịn em mặc dù không muốn. Cha mẹ không biết rằng hành động bắt ép đứa con lớn phải nhường em mọi lúc mọi nơi cũng là một loại hành động ích kỷ và gây tổn thương tinh thần cho con cả. Con có thể cảm thấy đứa em chính là nguồn cơn khiến nhiều cha mẹ không con yêu thương mình nhiều nữa, cảm thấy bị thiên vị, bất công.

Thực tế rất nhiều trường hợp anh chị em trong nhà ghét nhau, đánh nhau vì cha mẹ thường xuyên bắt "anh thì phải nhường em". Thậm chí hậu quả còn có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều. Chẳng hạn vào tháng 6/2014, một vụ án xảy ra tại Trung Quốc từng khiến dư luận rúng động, xót xa. Theo đó, bé gái 14 tuổi đã giả vờ chơi đùa với người em gái 9 tuổi của mình, rồi cố ý siết cổ, đâm vào bụng em 2 phát.

Nếu gia đình có con thứ, cha mẹ nên bớt nói 2 câu này, bằng không sẽ bóp nghẹt trái tim trẻ - Ảnh 1.

Những câu nói vô ý của cha mẹ có thể khiến con cái chịu nhiều tổn thương về tinh thần.

2. "Biết thế chỉ đẻ 1 đứa"

Khi gia đình có thêm đứa con thứ hai, đồng nghĩa với việc áp lực tài chính của cha mẹ sẽ tăng lên. Mọi thứ phải nhiều hơn, thêm không ít khoản chi tiêu, sinh hoạt phí, học phí,... Đôi khi vì cảm thấy áp lực quá mà cha mẹ vô thức nói ra câu: "Biết thế chỉ đẻ 1 đứa". Có thể cha mẹ vô tình nói nhưng trẻ nghe thấy sẽ bị tổn thương. Trẻ sẽ nghĩ mình là gánh nặng cho cha mẹ, tại mình mà gia đình khó khăn.

Không chỉ vậy, đứa con cả cũng có thể nảy sinh cảm giác khó chịu với em mình: "Vì có em mà bố mẹ phải lo thêm nhiều khoản. Nếu không có em, anh/chị đã được mua thứ này, thứ kia",...

Chính vì vậy, đây cũng là một câu nói mà cha mẹ hết sức chú ý, đừng nói trước mặt con.

Theo Thanh Hương

Thể thao & Văn hóa

Trở lên trên