MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nếu phát hết 2 triệu túi an sinh mà người dân vẫn đói, TP.HCM đưa ra 3 phương án gì để giải quyết?

Nếu phát hết 2 triệu túi an sinh mà người dân vẫn đói, TP.HCM đưa ra 3 phương án gì để giải quyết?

Trong chương trình “dân hỏi, thành phố trả lời”, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã nêu ra 3 phương án giải quyết chính nếu xảy ra trường hợp phát hết 2 triệu túi an sinh mà người dân vẫn đói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng, mỗi người khi đến với thành phố đều có sự cống hiến và đóng góp. Đây là lực lượng lao động làm ra của cải, đóng góp vào ngân sách cho thành phố. Nhưng khi dịch bệnh xảy ra, 1 lượng lớn lao động mất việc, mất thu nhập, và dần trở nên khó khăn. TP.HCM rất hiểu và chia sẻ với khó khăn của tất cả người dân, hiện tại thành phố đang nỗ lực không ngừng để đồng hành, chia sẻ cùng mọi người.

Trước đây, TP.HCM cũng ban hành nghị quyết 09 cho một nhóm đối tượng, nhưng chưa đủ, nhiều người khó khăn chưa nằm trong nhóm hỗ trợ. Sau đó thành phố có mở ra gói hỗ trợ thứ 2 nhưng vẫn chưa đủ. Do đó, để khắc phục vấn đề này, tất cả những người mất việc làm, không trở về quê được, không có thu nhập, khó khăn thì đều là đối tượng được hỗ trợ.

Tuy nhiên, ông Phan Văn Mãi cho rằng, với gói 1,5 triệu đồng/người hay 1,5 triệu đồng/hộ vẫn chưa đủ để tháo gỡ khó khăn cho người dân. Vì vậy, TP.HCM có triển khai chương trình hỗ trợ 15 kg/tháng và túi quà an sinh có các thực phẩm thiết yếu.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng bày tỏ sự cảm ơn với tình cảm, hỗ trợ, sự đùm bọc mà người dân cả nước gửi về cho TP.HCM hay sự hỗ trợ của chính những người trong thành phố với nhau, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định, nếu tình hình dịch còn kéo dài, người dân còn khó khăn thì thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ cho bà con. Chính sách trong thời gian sắp tới đang được thành phố xây dựng, sau ngày 15/9 sẽ có chính sách hỗ trợ theo từng người được công bố. Tình hình dịch còn diễn biến phức tạp đến đâu, còn giãn cách, còn mất việc, còn không có thu nhập đến đâu thì sẽ được hỗ trợ đến đó.

Đến thời điểm này, ngân sách thành phố đã chi gần 4.800 tỷ đồng, và số tiền vận động xã hội hóa là khoảng 1.200 tỷ đồng. Tổng đã chi hỗ trợ trên 6.000 tỷ, chưa kể thành phố đã phát hơn 1,6 triệu túi quà an sinh và gạo. Cố gắng đến ngày 10/9, thành phố sẽ phát hết 14.000 tấn gạo đến tay người dân.

Vậy câu hỏi đặt ra, nếu phát hết 2 triệu túi an sinh mà người dân vẫn đói, thì thành phố có còn gói hỗ trợ nào không?

Trả lời câu hỏi này, ông Phan Văn Mãi cho biết, trong thời gian sắp tới TP.HCM sẽ có các hình thức hỗ trợ người dân như sau:

Thứ nhất, sẽ hỗ trợ tiền mặt hàng tháng cho mỗi người, còn số tiền cụ thể là bao nhiêu thì thành phố đang cân đối khả năng ngân sách.

Thứ hai, hỗ trợ 15 kg gạo/tháng.

Thứ ba, hỗ trợ túi an sinh cho người dân.

Ngoài ra, thành phố cũng đang nghiên cứu nhiều hình thức hỗ trợ khác nữa. Có thể là vận động giảm tiền nhà trọ, hỗ trợ tiền điện, nước để giảm chi phí, gánh nặng cho người thuê trọ. 

Hồng Nhuận

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên