MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nếu tăng trưởng trung bình trên 6%, liệu GDP bình quân Việt Nam có đủ để "hóa hổ", lọt nhóm nước thu nhập cao vào năm 2045?

Ảnh: sunrise.maplogs.com

Ảnh: sunrise.maplogs.com

Sau khi loại bỏ ảnh hưởng của lạm phát, GDP của Việt Nam thực tế ước tính đạt 394 tỷ USD trong năm 2022 theo IMF. Giả định nền kinh tế nước ta tăng trưởng trung bình 6,5% từ nay đến 2045 thì khi đó GDP nước ta sẽ đạt khoảng 1.677 tỷ USD.

Thời gian gần đây, báo chí quốc tế có những bài viết cho rằng Việt Nam đang có cơ hội phát triển cao, thậm chí còn có nhận định Việt Nam có thể trở thành "con hổ mới của châu Á". 

"Từng nằm trong số các quốc gia nghèo nhất trên thế giới, nền kinh tế của quốc gia này (Việt Nam - PV) hiện đang phát triển vượt bậc. Ngân hàng Thế giới mô tả đây là một trong những quốc gia mới nổi và năng động nhất trong toàn bộ khu vực Đông Á" - tờ Business Times từng nhận định trong bài viết "Tiếng gầm của một con hổ châu Á mới - Roar of a new Asian tiger", nói về Việt Nam đầu năm 2022.

Business Times chỉ ra 6 dẫn chứng cho nhận định của mình: Thứ nhất là sự bùng nổ của tầng lớp giàu có. Thứ hai là việc tài trợ cho khởi nghiệp. Thứ ba là sự bùng nổ của năng lượng tái tạo. Thứ tư là sự "khát" lao động. Thứ năm là sự phát triển của thị trường bất động sản và cuối cùng là nhu cầu cơ sở hạ tầng lớn. 

Trang lepetitjourna của Pháp cũng có bài phân tích đầy tính lạc quan rằng: "Việt Nam thực sự sẽ trở thành con hổ mới của châu Á", lập luận rằng, Việt Nam là quốc gia duy nhất tại Đông Nam Á có mức tăng trưởng dương 2 năm liên tục bất chấp bị đại dịch Covid-19 hoành hành, lần lượt là 2,9% cho năm 2020 và 2,58% vào năm 2021. Còn nhìn lại tổng thể quá trình phát triển của Việt Nam sau đổi mới, không ngừng cải thiện các chính sách... chính là những căn cứ để các nhà phân tích chứng minh về triển vọng của Việt Nam.

Nếu nhìn vào 4 con hổ châu Á hiện nay là Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan (Trung Quốc) và Hong Kong (Trung Quốc), từ năm 1960 đến 1990, những nền kinh tế này đều ghi nhận mức tăng trưởng trung bình khoảng 6%/năm, chính tốc độ này đã tạo điều kiện cho phát triển và công nghiệp hóa.

Nhận định về điều này, theo GS Nguyễn Đức Khương - Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global), việc Việt Nam thu hẹp khoảng cách phát triển với những nền kinh tế lớn trong khu vực, trở thành một trong những "con hổ mới" là có là một viễn cảnh khả thi. 

Cụ thể, ông Khương giải thích: "Chúng ta tạm tính toán đơn giản như thế này. GDP của Việt Nam được dự báo đạt 408 tỷ USD năm 2022 theo giá hiện hành, xếp thứ 39 toàn cầu, theo báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tháng 4 vừa qua".

Sau khi loại bỏ ảnh hưởng của lạm phát, GDP thực tế ước tính đạt 394 tỷ USD. Giả định nền kinh tế nước ta tăng trưởng trung bình 6,5% từ nay đến 2045 thì khi đó GDP nước ta sẽ đạt khoảng 1.677 tỷ USD.

Với dân số xấp xỉ 109 triệu người đến năm 2045 theo ước tính của Ngân hàng thế giới (World Bank), GDP bình quân đầu người sẽ vào khoảng 15.385 USD, cao hơn ngưỡng chỉ tiêu GDP bình quân đầu người của nhóm các nước có thu nhập cao, được ước tính vào khoảng 13.713 USD dựa trên tốc độ thay đổi của chỉ số này trong giai đoạn 2011-2021. Năm 2021, ngưỡng này là 12.695 USD.

Trong trường hợp kém khả quan hơn, tỷ lệ tăng trưởng trung bình của nước ta chỉ đạt 6% trong giai đoạn 2023-2045, thì GDP bình quân đầu người nước ta sẽ vào khoảng 13.807 USD. Lúc đó Việt Nam vẫn vào nhóm có thu nhập cao (vượt ngưỡng 13.713 USD), nhưng nằm ở nhóm đứng cuối danh sách.

Tính đến năm 2021, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đang đứng thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á, sau Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan, và Indonesia. Dự báo IMF cho rằng, Việt Nam sẽ chỉ mất hơn 4 năm nữa là sẽ vượt qua Indonesia về GDP bình quân đầu người.

Nếu tăng trưởng trung bình trên 6%, liệu GDP bình quân Việt Nam có đủ để hóa hổ, lọt nhóm nước thu nhập cao vào năm 2045? - Ảnh 1.

Theo dự báo của IMF, đến năm 2026, Việt Nam sẽ vươn lên đứng thứ 4 trong nhóm ASEAN-6 về GDP bình quân đầu người, đạt 6.140 USD/người. Xếp sau Singapore (97.316 USD/người), Malaysia (17.121 USD/người), Thái Lan (9.480 USD/người) và vượt qua Indonesia (6.125 USD/người), Philippines (4.801 USD/người).

Nếu tăng trưởng trung bình trên 6%, liệu GDP bình quân Việt Nam có đủ để hóa hổ, lọt nhóm nước thu nhập cao vào năm 2045? - Ảnh 2.

Nếu xét chung toàn khu vực Đông Nam Á, đến năm 2026, GDP đầu người của Việt Nam sẽ đứng thứ 5 trong khu vực, sau Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan.

Cũng theo dự báo của IMF, đến năm 2025, Việt Nam sẽ vươn lên đứng thứ 3 Đông Nam Á về quy mô kinh tế với GDP 571,12 tỷ USD. Xếp sau Indonesia (1630 tỷ USD) và Thái Lan (632,45 tỷ USD) và vượt qua Malaysia (556 tỷ USD), Philippines (523,53 tỷ USD), Singapore (496,81 tỷ USD).

Như vậy, trong tương lai gần, GDP bình quân của Việt Nam vẫn sẽ xếp sau Thái Lan, tuy nhiên, Việt Nam sẽ có sự thăng hạng cả về GDP và GDP bình quân trong nhóm ASEAN-6.   

https://cafef.vn/neu-tang-truong-trung-binh-tren-6-lieu-gdp-binh-quan-viet-nam-co-du-de-hoa-ho-lot-nhom-nuoc-thu-nhap-cao-vao-nam-2045-20220712002505498.chn

Thái Quỳnh

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên