MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nếu trong nhà có người lớn tuổi thì bạn nên làm những "thiết kế thân thiện với người già” dưới đây

15-11-2023 - 13:27 PM | Lifestyle

Trong thời đại ngày nay khi mọi người đều theo đuổi một cuộc sống hạnh phúc, “thiết kế thân thiện với người già” không chỉ là một sự sáng tạo mà còn là một trách nhiệm. Đặc biệt nếu trong nhà có người già sức khỏe không tốt thì cần phải lưu ý trong việc trang trí.

1. Lối vào

Là không gian đầu tiên sau khi bước vào cửa, tiền sảnh không chỉ là nơi khởi đầu cho hơi ấm gia đình mà còn là nơi tiếp nối của cảm xúc. Đối với người lớn tuổi, chúng ta nên chú ý hai điểm sau.

- Ghế ngồi để đi giày là điều bắt buộc cần phải có

Nếu trong nhà có người lớn tuổi thì bạn nên làm những "thiết kế thân thiện với người già” dưới đây- Ảnh 1.

Đối với người lớn tuổi phải có ghế đổi giày ở tiền sảnh. Suy cho cùng, khi tôi già đi, việc cúi xuống buộc dây giày không còn dễ dàng nữa. Vì vậy, việc bố trí ghế đẩu thay giày không chỉ nhằm tăng sự thoải mái mà còn nâng cao tính an toàn.

Tuy nhiên, có một chi tiết ở đây, đó là chiều cao của ghế thay giày không được quá thấp mà nên đặt cách xa ít nhất 50cm để tránh việc người già đứng dậy và vận động nhiều hơn sẽ khó khăn hơn. -thân thiện.

- Kích thước của gầm tủ giày

Nếu trong nhà có người lớn tuổi thì bạn nên làm những "thiết kế thân thiện với người già” dưới đây- Ảnh 2.

Khi thiết kế tủ giày, nhiều người thích để trống phần dưới và dành một khoảng trống cho người lười đá, giúp việc thay giày dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chiều cao và chiều sâu của cú đá lười đòi hỏi phải đặc biệt chú ý.

Ví dụ, tốt nhất nên kiểm soát độ cao trên 35cm, để người lớn tuổi có thể nhìn thoáng qua khi thay giày, không cần phải cúi xuống tìm vị trí của giày, đồng thời giảm bớt động tác cúi lưng.

Ngoài ra, chiều cao để giày phù hợp của người già cũng được khuyến khích là khoảng 30cm, thứ nhất là để dễ tìm giày hơn, thứ hai là tránh va đập chân do chiều cao nhỏ.

2. Phòng khách

Phòng khách là không gian sinh hoạt chính trong nhà, để người lớn tuổi có không gian rộng rãi, tự do di chuyển, nên loại bỏ những đồ nội thất như bàn cà phê, thảm để không gian trở nên trống trải hơn, cuộc sống dễ dàng hơn.

Nếu trong nhà có người lớn tuổi thì bạn nên làm những "thiết kế thân thiện với người già” dưới đây- Ảnh 3.

Ngoài ra, khi lựa chọn ghế sofa bạn cũng nên chú ý đến chất liệu và kích thước. Ví dụ, chiều cao ngồi của ghế sofa tốt nhất nên đạt 43cm, để người lớn tuổi có thể có một góc ngồi thoải mái; và chất liệu của đệm ghế sofa tốt nhất là phải cứng một chút để bảo vệ phần thắt lưng.

Nếu trong nhà có người lớn tuổi thì bạn nên làm những "thiết kế thân thiện với người già” dưới đây- Ảnh 4.

Nếu phải sử dụng bàn cà phê thì chiều cao của bàn cà phê phải cao hơn đệm sofa một chút, bàn cà phê nên tránh các góc nhọn.

3. Nhà bếp

Có hai điều chính cần chú ý trong một nhà bếp, đó là các chi tiết của bàn ăn và tủ bếp.

- Bàn ăn

Nếu trong nhà có người lớn tuổi thì bạn nên làm những "thiết kế thân thiện với người già” dưới đây- Ảnh 5.

Kích thước vừa đủ và nên là một bàn ăn tròn. Nó không chỉ phù hợp hơn với phong cách ăn uống của người Việt mà còn có thể tránh được va chạm ở góc bàn.

Còn nếu như kích thước bàn tròn không đủ, cần sử dụng bàn dài thì bạn nên lựa chọn bàn có các góc cạnh bo tròn, chống va chạm. Nếu cấu trúc không gian cho phép, thiết kế ghế dài cũng có thể được xem xét. So với những chiếc ghế ăn thông thường sẽ thoải mái và an toàn hơn.

- Tủ bếp

Nếu trong nhà có người lớn tuổi thì bạn nên làm những "thiết kế thân thiện với người già” dưới đây- Ảnh 6.

Khoảng trống ở giữa tủ nên càng cao càng tốt, tuy có vẻ hơi lãng phí nhưng đối với người lớn tuổi, việc cất giữ đồ hàng ngày sẽ linh hoạt hơn. Thật tiện lợi khi đặt một số vật dụng thường xuyên sử dụng lên đó để tránh quên do trí nhớ kém.

Ngoài ra, nhớ bố trí thêm một cạnh bán cong cho mặt bàn ở phần rỗng để người lớn tuổi có thể dùng ngón tay cầm khi sử dụng tủ dưới tránh bị rơi.

4. Lối đi

Nếu trong nhà có người lớn tuổi thì bạn nên làm những "thiết kế thân thiện với người già” dưới đây- Ảnh 7.

Kích thước của tất cả các lối đi và cửa mở phải lớn hơn 80 cm để tạo điều kiện cho xe lăn đi vào được. Ngay cả khi bạn không cần xe lăn bây giờ, hãy cân nhắc nó cho tương lai. Đồng thời, nếu cần thiết, nên lắp đặt tay vịn trên tường.

Nên lắp đặt đèn sàn ở tất cả các góc đường đang hoạt động, có thể cài đặt trước bằng sản phẩm thông minh để thực hiện chức năng chuyển đổi tự động, giúp việc đi lại hàng ngày và thức dậy vào ban đêm trở nên thuận tiện hơn.

Nếu trong nhà có người lớn tuổi thì bạn nên làm những "thiết kế thân thiện với người già” dưới đây- Ảnh 8.

5. Phòng ngủ

Nếu trong nhà có người lớn tuổi thì bạn nên làm những "thiết kế thân thiện với người già” dưới đây- Ảnh 9.

Đối với người lớn tuổi, phòng ngủ là không gian họ dành nhiều thời gian nhất nên mọi khía cạnh cần được cân nhắc khi thiết kế.

- Không gian phải rộng rãi

- Nên dành căn phòng lớn nhất trong nhà cho người lớn tuổi và đồ nội thất nên đơn giản nhất có thể. Đảm bảo ngoài giường có thể đặt thêm giường nhỏ để dành cho người chăm sóc.

- Nếu căn phòng quá nhỏ, bạn có thể cân nhắc loại bỏ tủ quần áo và chỉ thêm một chiếc giường, bàn cạnh giường ngủ hoặc bàn để đặt một số đồ vật.

6. Ban công

Nếu trong nhà có người lớn tuổi thì bạn nên làm những "thiết kế thân thiện với người già” dưới đây- Ảnh 10.

Người lớn tuổi đã quen với việc phơi quần áo ở ban công nên bạn có thể đặt máy giặt ở ban công để giảm khoảng cách đi lại. Cũng nên chọn máy giặt lồng đứng, dễ vận hành, thuận tiện cho việc giặt và sấy.

Nếu bạn cần lắp đặt máy giặt lồng ngang, thì bạn có thể nâng chiều cao của máy giặt lên. Bằng cách này người già không cần phải cúi xuống quá nhiều khi giặt và phơi quần áo. Còn đối với giàn phơi quần áo, bạn có thể sử dụng loại dùng điện, sẽ thuận tiện hơn cho người lớn tuổi thao tác.

7. Phòng tắm

Nếu trong nhà có người lớn tuổi thì bạn nên làm những "thiết kế thân thiện với người già” dưới đây- Ảnh 11.

Trong thiết kế dành cho người già, phòng tắm là không gian quan trọng nhất và cũng là không gian dễ xảy ra các tình huống nguy hiểm nhất nên phải được cân nhắc kỹ lưỡng trong quá trình thiết kế.

- Ngoài việc sử dụng gạch chống trượt trên sàn, độ phẳng của sàn cũng phải được đảm bảo, không được có các vật thể nhô cao như rãnh cửa trượt, dải giữ nước.

- Khu vực tắm vòi sen phải rộng rãi, hình chữ nhật chứ không phải hình kim cương, tốt nhất nên có đủ không gian cho hai người để thuận tiện cho việc chăm sóc.

- Tay vịn nhà vệ sinh, ghế gấp trong phòng tắm và các bộ phận an toàn cơ bản khác là không thể thiếu.

Trên thực tế, thiết kế thân thiện với người già không nhất thiết hướng đến người lớn tuổi, nhiều người trẻ hiện nay cũng bắt đầu lên kế hoạch trước cho cuộc sống hưu trí của mình. Đây không chỉ là sự thay đổi trong quan niệm sống mà còn là sự đầu tư cho cuộc sống tương lai.

Theo Như Anh

Phụ nữ số

Trở lên trên