MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nếu VinUni thực hiện chính sách giống nhóm trường Harvard, học phí sẽ cao đến thế nào?

06-03-2018 - 10:58 AM | Sống

Không chỉ nổi tiếng nhờ chương trình học vượt trội, nhóm trường Ivy League (trong đó có đại học Harvard) còn là những ngôi trường có học phí cao nhất thế giới. Dẫu vậy, trải nghiệm ở nơi đây vẫn được xem là đáng giá đến từng xu bỏ ra.

Ivy League là tên gọi của nhóm 8 trường đại học, viện đại học có hệ thống triết lý giáo dục và chất lượng đào tạo hàng đầu nước Mỹ. Nơi đây thậm chí được coi là "cái nôi của những nhân tài xuất chúng nhất thế giới". Những sinh viên này sau khi tốt nghiệp đều nắm giữ những vị trí lãnh đạo quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, ở các quốc gia trên toàn thế giới.

Điểm chung của các trường trong nhóm này: tất cả đều là đại học tư nhân và đều nằm ở các bang thuộc khu vực Đông Bắc nước Mỹ. Đi kèm với truyền thống lâu đời, những ngôi trường này có chất lượng đào tạo vượt bậc, thu hút số lượng lớn sinh viên tài năng và có trình độ học tập xuất sắc, đặc biệt trong những ngành trình độ cao như ngân hàng, chứng khoán, tài chính, luật...

Không chỉ nổi tiếng nhờ chương trình học vượt trội, nhóm trường Ivy League còn là những ngôi trường có học phí cao nhất thế giới. Dẫu vậy, trải nghiệm 4 năm tại nơi đây vẫn được xem là đáng giá đến từng đồng xu bỏ ra.

Nếu VinUni thực hiện chính sách giống nhóm trường Harvard, học phí sẽ cao đến thế nào? - Ảnh 1.

Chi phí cho các trường đại học thuộc Ivy league năm học 2015-2016.

Bloomberg từng đưa ra bảng so sánh chi phí của 8 trường thuộc nhóm Ivy League trong niên học 2015-2016. Tuy nhiên, có tiền thôi vẫn chưa thể vào được Ivy League vì ai ai cũng mơ được vào học tại đây. Tỉ lệ được chấp nhận vào học tại trường chỉ ở khoảng 10 tới 20% trong tổng số khoảng 200.000 đơn đăng ký/ năm.

Báo cáo thu thập của Yahoo cho biết, năm 2017, Columbia là trường có mức thu khủng nhất, khi chi phí cứng mà sinh viên đại học này phải trả là 57.208 USD. Cộng thêm các phụ phí khác như đồng phục, ký túc xá, sử dụng trang thiết bị... sinh viên trường này có thể phải trả gần 70.000 USD một năm, tức 6,3 tỷ đồng trong suốt thời gian học.

Princeton University vượt cả Harvard trong bảng xếp hạng năm 2017. Học phí và lệ phí cứng của trường vào khoảng 47.140 USD/năm, cộng thêm chi phí ký túc xá khoảng 15.610 USD. Tức là trong 4 năm học tại đây, học viên sẽ phải trả khoảng 250.000 USD (tương đương 5,67 tỷ đồng). Với Harvard, các chi phí cứng là 49.000 USD, còn phụ phí khác là 16.660 USD.

Dẫu vậy, các trường này lại có chính sách khuyến khích bằng học bổng với sinh viên rất đáng nể. Ví như Princeton University có chính sách hỗ trợ tài chính với 60% sinh viên theo học toàn thời gian tại đây, với học bổng trung bình lên tới 47.497 USD.

Tương tự, các sinh viên của Harvard có thể chỉ phải lo khoản tiền vỏn vẹn 16.702 USD cho năm học đầu tiên nếu nằm trong nhóm 55% học viên được hỗ trợ tài chính từ trường.

Theo Lam Thiên

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên