MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga bất ngờ đưa ra lệnh hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô, tất cả nín thở chờ đợi danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng

09-03-2022 - 13:33 PM | Thị trường

Nga bất ngờ đưa ra lệnh hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô, tất cả nín thở chờ đợi danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng

Nga vừa cho biết sẽ hạn chế thương mại một số hàng hóa và nguyên liệu thô để đáp trả lại các lệnh trừng phạt từ Mỹ và châu Âu. Đồng thời, chi tiết về những sản phẩm và danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng sẽ được chuẩn bị trong vòng 2 ngày tới.

Theo tài liệu được đăng tải vào thứ 3 (8/3), Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh sẽ cấm hoặc hạn chế xuất khẩu một số hàng hóa và nguyên liệu thô. Tuy nhiên, những mặt hàng cụ thể nào bị ảnh hưởng vẫn cần được nội các xác định. Điện Kremlin cũng đã chỉ thị cho chính phủ chuẩn bị danh sách các quốc gia sẽ áp dụng những hạn chế này trong hai ngày tới. 

Nga là nước xuất khẩu lớn các mặt hàng dầu, khí đốt, ngũ cốc và kim loại. Kể từ cuộc tấn công quân sự của Nga vào nước láng giềng Ukraine, giá cả hàng hóa toàn cầu đã tăng mạnh với viễn cảnh nguồn cung bị gián đoạn, các lệnh trừng phạt từ phương Tây và các biện pháp đáp trả từ Nga.

Nga bất ngờ đưa ra lệnh hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô, tất cả nín thở chờ đợi danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng - Ảnh 1.

Giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Nga, Belarus và Ukraine trong các danh mục mà họ chiếm ưu thế trong năm 2019 và 2020

Cho đến nay, ngoài các giới hạn về việc rút tiền ra khỏi đất nước, các lệnh trừng phạt đối phó của Nga còn rất mơ hồ, bao gồm việc lập danh sách các "quốc gia không thân thiện" và đe dọa cắt nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu thông qua đường ống Nord Stream 1 trong tuần này.

Các cường quốc phương Tây tiếp tục gia tăng các biện pháp chống lại Moscow, và hôm thứ 3 (8/3), Mỹ cùng Anh đã tuyên bố sẽ cấm nhập khẩu dầu của Nga. Liên minh châu Âu vẫn chia rẽ về việc thực hiện các biện pháp tương tự vì nơi này đang phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga.

Thương mại vốn đã bị hạn chế nghiêm trọng sau các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu đối với ngân hàng trung ương và các tổ chức cho vay lớn của Nga. Nhiều công ty cũng tránh xa các nhà cung cấp của Nga ngay cả khi các lệnh trừng phạt không được áp dụng, kể cả trên thị trường dầu mỏ.

Tham khảo: Bloomberg

https://cafef.vn/nga-bat-ngo-dua-ra-lenh-han-che-xuat-khau-nguyen-lieu-tho-tat-ca-nin-tho-cho-doi-danh-sach-cac-quoc-gia-bi-anh-huong-20220309095101395.chn

Khánh Vy

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên