MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga chiếm 1/3 sản lượng kim cương thế giới

13-11-2023 - 10:43 AM | Thị trường

Nga là quốc gia sản xuất kim cương thô hàng đầu thế giới vào năm 2022, RIA Novosti đưa tin, trích dẫn dữ liệu từ Chương trình chứng nhận quy trình Kimberley.

Theo đó, tổng khối lượng sản xuất kim cương trên thế giới trong năm 2022 lên tới 119,96 triệu carat. Trong số này, 41,9 triệu carat kim cương có nguồn gốc từ Nga, tương đương 35%. 

Kể từ năm 2004, khi Chương trình chứng nhận quy trình Kimberley (quy trình được thành lập vào năm 2003 để ngăn chặn "kim cương xung đột" xâm nhập vào thị trường kim cương thô chính thống theo Nghị quyết 55/56 của Đại hội đồng Liên hợp quốc theo các khuyến nghị trong Báo cáo Fowler) bắt đầu theo dõi theo khối lượng, sản lượng kim cương thô của Nga chưa bao giờ chiếm hơn 32% tổng sản lượng của thế giới.

61,6 triệu carat khác được khai thác ở các nước châu Phi, trong đó Botswana, nhà cung cấp kim cương lớn nhất lục địa, sản xuất 24,5 triệu carat. Tính toán cho thấy, Nga và châu Phi cùng nhau chiếm hơn 90% sản lượng toàn cầu vào năm 2022.

Nhà sản xuất kim cương thô lớn thứ ba thế giới là Canada với 16,3 triệu carat.

Trong khi đó, hai nhà xuất khẩu kim cương thô lớn nhất là Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất với 89,4 triệu carat (27% lượng xuất khẩu toàn cầu) và EU với 75,2 triệu carat (22,7%). Đây được coi là trung tâm giao dịch kim cương nổi bật nhất thế giới. Thị phần của Nga trong số các nhà xuất khẩu kim cương thô toàn cầu là 11,1% (36,7 triệu carat).

Nga chiếm 1/3 sản lượng kim cương thế giới - Ảnh 1.

(Ảnh: Getty Images)

Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương tây liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine bùng phát vào năm 2022, việc nhập khẩu kim cương thô của Nga đã bị Mỹ, Anh, Canada và New Zealand cấm hoặc hạn chế một phần.

EU và các nước Nhóm G7 cũng đang xem xét lệnh cấm chi tiết hơn đối với kim cương của Nga trong nhiều tháng qua, điều này sẽ ngăn chặn cả hoạt động nhập khẩu trực tiếp và gián tiếp.

Theo các phương tiện truyền thông trích dẫn thông tin của quan chức EU, họ có kế hoạch giới thiệu một hệ thống theo dõi bao gồm kiểm tra thực tế những gói hàng chứa đá quý và dữ liệu truy xuất nguồn gốc bắt buộc đối với các nhà sản xuất và kinh doanh kim cương. Hiện vẫn chưa rõ khi nào cơ chế này dự kiến sẽ được áp đặt.

Các chuyên gia trong ngành đã cảnh báo rằng lệnh cấm như vậy có thể gây nguy hiểm cho thị trường kim cương toàn cầu. Trong khi đó, Nga đã tích cực chuyển hướng hoạt động buôn bán kim cương của mình sang các thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, UAE, Armenia và Belarus, những thị trường đều ghi nhận sự gia tăng nhập khẩu đá quý từ quốc gia bị trừng phạt này trong năm qua.

Theo Quỳnh Chi

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên