Nga đón tin vui bất ngờ từ quốc gia BRICS
Một quốc gia châu Á vừa chốt đơn 60 triệu thùng dầu thô Nga.
- 25-03-2026Ông trùm xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới đón sóng gió: Hơn 1 triệu tấn mắc kẹt tại các cảng, chi phí vận chuyển tăng 30%
- 25-03-2026Ông lớn Trung Quốc vừa tuyên bố chưa có kế hoạch mua hàng, Iran lập tức tìm được khách hàng chốt đơn 5 triệu thùng dầu thô
- 24-03-2026Bất chấp giá dầu tăng vọt, Nga vẫn đang mất hàng tỷ USD: Chuyện gì đang xảy ra?
Ảnh minh họa
Theo Reuters, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã đạt thỏa thuận mua khoảng 60 triệu thùng dầu thô của Nga, với thời gian giao hàng dự kiến trong tháng 4/2026. Động thái này cho thấy nhu cầu đối với dầu Nga tại quốc gia nhập khẩu lớn thứ ba thế giới vẫn duy trì ở mức cao, ngay cả khi mức chiết khấu đã thu hẹp đáng kể so với trước đây.
Các nguồn tin cho biết, các lô dầu được giao dịch với mức giá cao hơn từ 5–15 USD/thùng so với các hợp đồng trước đó. Diễn biến này phản ánh sự thay đổi trong cán cân cung – cầu, khi dầu Nga không còn được bán với mức giá giảm sâu như giai đoạn cao điểm của các lệnh trừng phạt.
Về khối lượng, lượng dầu ký hợp đồng lần này tương đương với mức nhập khẩu trong tháng 3 nhưng tăng gấp đôi so với tháng 2. Đáng chú ý, trong tháng 2, hoạt động nhập khẩu chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, trước khi Washington ban hành cơ chế miễn trừ đối với các lô dầu đã được xếp lên tàu trước ngày 5/3 nhằm giảm áp lực giá cho các quốc gia nhập khẩu, trong đó có Ấn Độ.
Hiện tại, giới chức Ấn Độ được cho là đang kỳ vọng cơ chế miễn trừ này sẽ tiếp tục được gia hạn, trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông vẫn chưa phục hồi do căng thẳng địa chính trị kéo dài.
Sau khi Mỹ nới lỏng một phần các hạn chế, thị trường dầu mỏ đã chứng kiến cuộc cạnh tranh mạnh mẽ nhằm giành các lô hàng dầu Nga trên biển. Dữ liệu vận chuyển cho thấy một số tàu chở dầu thậm chí đã chuyển hướng từ Trung Quốc sang Ấn Độ để tận dụng nhu cầu gia tăng.
Theo báo cáo của Vortexa, chỉ trong hai tuần đầu tháng 3, lượng dầu thô Nga vận chuyển trên biển đã giảm hơn 20 triệu thùng, tương đương mức sụt giảm hơn 2 triệu thùng/ngày. Diễn biến này phản ánh tốc độ tiêu thụ nhanh và nhu cầu tăng mạnh từ các thị trường nhập khẩu chủ chốt.
Trong một diễn biến liên quan, các nhà phân tích được Reuters dẫn lời cho biết, nhờ đà phục hồi nhập khẩu, Nga có thể quay trở lại vị trí nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Ấn Độ trong tháng 3, sau khi tạm thời bị Iraq vượt qua trong tháng 2 do tác động của các lệnh trừng phạt.
Tổng thể, việc Ấn Độ tiếp tục gia tăng mua vào dầu Nga cho thấy thị trường năng lượng toàn cầu vẫn đang trong trạng thái điều chỉnh phức tạp, chịu tác động đan xen từ yếu tố địa chính trị, chính sách trừng phạt và nhu cầu tiêu thụ thực tế.
Nhịp sống thị trường