MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga phát động tấn công tên lửa quy mô lớn, ông Putin tiết lộ "điều hối tiếc duy nhất" ở Ukraine

16-02-2024 - 07:34 AM | Tài chính quốc tế

Cuộc tấn công diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Ukraine tuyên bố đánh chìm tàu đổ bộ cỡ lớn của Nga tại Biển Đen.


Nga phát động tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine

Tờ Kyiv Post đưa tin, lực lượng Nga vừa phát động cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ Ukraine trong sáng 15/2 theo giờ địa phương (tức là trưa 15/2 theo giờ Việt Nam). Cuộc tấn công diễn ra chỉ 1 ngày sau khi tình báo Ukraine đăng video triển khai xuồng tự sát tấn công tàu đổ bộ cỡ lớn của Nga tại Biển Đen, khiến nó chìm xuống biển.

Thủ đô Kyiv bừng tỉnh trước cảnh báo không kích vào lúc 5 giờ. Lực lượng không quân Ukraine cho biết, các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga đã xuất kích từ sân bay Olenya ở vùng cực bắc của Nga, báo hiệu một đợt không kích mới.

Không bao lâu sau, các vụ nổ rung chuyển thủ đô của Ukraine và Dnipro, Zaporizhzhia, Lviv, Khmelnytskyi, Ivano-Frankivsk, Poltava, Kharkiv.

Nga phát động tấn công tên lửa quy mô lớn, ông Putin tiết lộ

Nga vừa phát động đợt tấn công mới bằng tên lửa nhằm vào các vùng lãnh thổ của Ukraine. Ảnh: Kyiv Independent

Tại vùng Kyiv, các mảnh vỡ của tên lửa bị bắn hạ rơi xuống 2 khu định cư, trúng vào 7 căn nhà ở, một số tòa nhà được xây dựng làm trang trại và 1 chiếc xe hơi.

Thống đốc vùng Zaporizhzhia ở đông Ukraine cho biết, vụ tấn công tên lửa của Nga đã khiến 4 người bị thương, nhiều tòa nhà khu dân cư và viện giáo dục bị hư hại.

Tại Khmelnytskyi, 2 người bị thương. Các cơ sở dân sự ở vùng này và ở Dnipropetrovsk đều bị thiệt hại. Thêm một vụ hỏa hoạn khác được ghi nhận tại các nhà kho ở quận Mirgorodsky của vùng Poltava.

Tại Lviv, 2 người đã bị thương và 1 cơ sở hạ tầng bị hư hại, hỏa hoạn đã xảy ra. Bên trong tòa nhà dân cư 16 tầng, nhiều cửa sổ vỡ tan do ảnh hưởng từ vụ nổ, các bãi đậu xe ô tô gần đó cũng thiệt hại đáng kể.

Nga phát động tấn công tên lửa quy mô lớn, ông Putin tiết lộ

Một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Velykyi Burluk, tỉnh Kharkiv ngày 14/2. Ảnh: Kyiv Independent

Tại Kharkiv, Thị trưởng thành phố Chuhuiv Halyna Minayeva thông báo rằng, ít nhất 1 người đã thiệt mạng sạu cuộc tập kích của Nga.

Bên cạnh đó, một tòa nhà 2 tầng ở quận Veliky Burluka trúng tên lửa, khiến 1 phụ nữ 74 tuổi mắc kẹt dưới đống đổ nát. Ngoài ra còn có 3 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương ở quận này. Trong những ngày gần đây, Kharkiv liên tục hứng chịu các đợt tấn công từ Nga.

Báo cáo của Không quân Ukraine cho biết, lực lượng Nga đã bắn tổng cộng 26 tên lửa các loại trong cuộc tấn công sáng ngày 15/2 nhằm vào lãnh thổ Ukraine, trong đó có tên lửa Kalibr, Iskander, S-300 và Kh-59. Phòng không Ukraine tuyên bố họ đã bắn hạ được 13 tên lửa trong số này.

Nga phát động tấn công tên lửa quy mô lớn, ông Putin tiết lộ

Cuộc tấn công của Nga vào vùng Sumy ngày 9/2. Ảnh: Kyiv Independent

Trước đợt tấn công dữ dội mới của Nga, Ba Lan – quốc gia láng giềng của Ukraine – đã xuất kích chiến đấu cơ để bảo đảm an toàn cho không phận của họ. Thông báo đã được Không quân Ba Lan đưa ra qua mạng xã hội X.

Trước đó, theo tờ Kyiv Independent, trong ngày 14/2, Nga đã pháo kích vào vùng Sumy ở biên giới với Ukraine 74 lần trong 14 cuộc tấn công riêng biệt, giội hỏa lực vào 8 cộng đồng dân cư bao gồm Mykolaiv, Khotin, Bilopillia, Krasnopillia, Velyka Pysarivka, Esman, Seredyna-Buda và Svesa.

Ngoài pháo binh, các cuộc tấn công còn được thực hiện bằng súng cối, súng phóng lựu và máy bay không người lái.

Ông Putin tiết lộ điều hối tiếc duy nhất ở Ukraine

Trong bối cảnh các cuộc tập kích của Nga nhằm vào lãnh thổ Ukraine đang không ngừng gia tăng cường độ, hãng thông tấn TASS ngày 14/2 đưa tin, trong cuộc phỏng vấn mới đây với nhà báo Nga Pavel Zarubin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiết lộ điều duy nhất mà ông thấy hối tiếc ở Ukraine.

Cụ thể, ông Putin cho rằng Nga đáng lẽ phải bắt đầu "các hoạt động tích cực" ở Ukraine sớm hơn nhưng trong một thời gian dài, Moscow đã tìm cách giải quyết xung đột một cách hòa bình và tin tưởng vào sự trung thực của các đối thủ.

Nga phát động tấn công tên lửa quy mô lớn, ông Putin tiết lộ

Ông Putin cho rằng Nga đáng lẽ nên bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sớm hơn. Ảnh: TASS

"Điều duy nhất có thể khiến chúng tôi thấy hối tiếc là đã không bắt đầu các hành động sớm hơn. Chúng tôi những tưởng rằng mình làm việc với người tử tế" – Ông Putin nói, đề cập tới chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và tình hình xung quanh Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, ở giai đoạn đầu, Nga đã cố gắng giải quyết cuộc xung đột ở Donbass "bằng các biện pháp hòa bình, cụ thể là Hiệp định Minsk" nhưng sau đó đã bị phương Tây "qua mặt".

"Hóa ra chúng tôi đã bị lừa, cả cựu Thủ tướng Đức và cựu Tổng thống Pháp đều thừa nhận thẳng thắn trước công chúng rằng họ chưa bao giờ có kế hoạch thực hiện các thỏa thuận. Thay vào đó, họ câu giờ để tiếp thêm vũ khí cho chính quyền Kiev, đó đích xác là những gì mà họ đã làm" – Ông Putin nhấn mạnh.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn công bố ngày 9/2 với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, ông Putin cũng đề cập tới việc này, đồng thời cho biết cả giới lãnh đạo hiện tại của Ukraine, từ Tổng thống cho tới Bộ trưởng Ngoại giao và các quan chức khác đều không muốn thực thi thỏa thuận Minsk.

Trong khi đó, Moscow vẫn tiếp tục thúc giục các nhà lãnh đạo Mỹ - châu Âu ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev và bày tỏ thái độ sẵn sàng thực hiện thỏa thuận Minsk.

Khi được hỏi ông có cảnh cáo chính quyền Mỹ rằng "Nếu họ tiếp tục quân sự hóa Ukraine thì Nga sẽ hành động" hay không, ông Putin khẳng định: "Chúng tôi đã nói về điều này mọi lúc. Chúng tôi đã yêu cầu lãnh đạo các nước Mỹ và châu Âu dừng các diễn biến này ngay lập tức và thực hiện thỏa thuận Minsk. Thành thật mà nói, tôi không biết chúng tôi sẽ thực hiện những điều này như thế nào, nhưng tôi đã sẵn sàng thực hiện chúng".

Tùng Chi

Theo Tùng Chi

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên