Nga ra mắt chiến binh của 'Hạm đội Vô hình' cho thị trường tàu ngầm phi hạt nhân
Những lợi ích của tàu ngầm phi hạt nhân trang bị bệ phóng thẳng đứng (VLS) là rất lớn, đó là lý do tại sao mọi người đều mong muốn sở hữu chúng.
Triển lãm Quốc phòng Hàng hải Quốc tế mới nhất "Fleet 2026" đã tạo cơ hội để thảo luận về tàu ngầm trang bị bệ phóng thông thường. Các nhà sản xuất lớn từ nhiều quốc gia đang cạnh tranh để thâm nhập thị trường tàu ngầm phi hạt nhân toàn cầu, trong đó Nga có nhiều điều để cung cấp cho các đối tác của mình.
Tàu ngầm phi hạt nhân Amur 1650 là phiên bản xuất khẩu của lớp Lada Dự án 677. Con tàu được phát triển bởi Cục Thiết kế Rubin thuộc Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất (USC).
Lớp tàu ngầm Lada đang được sản xuất hàng loạt tại Xưởng đóng tàu Admiralty ở St. Petersburg, chúng được trang bị hệ thống tên lửa Kalibr.
Hải quân Nga dự định ký hợp đồng mua thêm 2 chiếc thuộc lớp này. Hải quân Nga tự tin cho rằng Dự án 677 sẽ trở thành xương sống của hạm đội tàu ngầm phi hạt nhân của họ.
Tàu ngầm lớp Lada có khả năng lặn xuống độ sâu khoảng 300m. Những chiếc tàu này dài khoảng 67m và rộng hơn 7m. Tốc độ khi lặn của chúng là 21 hải lý/giờ. Thủy thủ đoàn của một tàu ngầm loại này gồm 35 người và thời gian hoạt động liên tục lên tới 45 ngày.
Tàu ngầm Amur 1650 dựa trên thiết kế lớp Lada Dự án 677.
Tàu ngầm Amur 1650 không phải là bản sao hoàn toàn của Lada mà được thiết kế để đáp ứng yêu cầu khách hàng nước ngoài. Con tàu có nhiều đặc điểm khác biệt so với thế hệ tàu ngầm phi hạt nhân trước đó - các tàu ngầm lớp Varshavyanka thuộc Dự án 636 và 877EKM.
Theo mô tả dự án, một trong những tính năng quan trọng nhất của tàu ngầm Amur là "phóng loạt tên lửa từ tất cả các ống phóng ngư lôi, với khả năng triển khai loạt thứ hai trong thời gian ngắn (hệ thống nạp vũ khí tự động)".
USC nhấn mạnh tàu ngầm Amur 1650 sở hữu một trong những kho dự trữ đạn dược lớn nhất trong số các tàu ngầm phi hạt nhân trên thế giới, lên tới 28 ngư lôi và tên lửa.
Tàu ngầm này được trang bị VLS có thể sử dụng tên lửa hành trình Club-S hoặc tên lửa siêu âm BrahMos của Nga - Ấn Độ.
Theo USC, tàu ngầm Amur 1650 có lượng giãn nước khoảng 3.000 tấn và thủy thủ đoàn 42 người. Con tàu có khả năng hoạt động liên tục trong 60 ngày ở cả điều kiện biển khơi và ven bờ.
Amur 1650 còn được trang bị VPU (Bộ xử lý tín hiệu bằng sóng vô tuyến), nổi bật nhờ khả năng tàng hình cao. Nó tạo ra ít tiếng ồn hơn so với các tàu ngầm thông thường của các nhà sản xuất khác.
Nhờ hệ thống sonar tiên tiến, lớp chiến hạm này có thể "nhìn" xa hơn dưới nước so với đối thủ, kết hợp mức độ tàng hình cao khiến nó thực sự là "sát thủ dưới nước".
Giáo dục và Thời đại