MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga tuyên bố đáp trả động thái tịch thu tài sản của EU

30-10-2023 - 21:26 PM | Tài chính quốc tế

Nga tuyên bố đáp trả động thái tịch thu tài sản của EU

Ngày 29/10, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin tuyên bố nước này sẽ tịch thu tài sản của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), nhằm đáp trả động thái mới đây của EU về việc đề xuất dùng một phần tài sản Nga đang bị đóng băng tại châu Âu giúp Ukraine tái thiết sau xung đột.

Trên kênh Telegram, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cho biết Nga sẽ đáp trả theo cách khiến EU phải trả giá đắt hơn nếu liên minh này có các hành động gây bất lợi cho tài sản của Nga đang bị phong toả tại châu Âu.

Ông Vyacheslav Volodin nhấn mạnh, động thái của một số chính trị gia châu Âu, mà đứng đầu là Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhằm củng cố chiếc ghế quyền lực, trong bối cảnh tình hình tài chính “yếu kém” của nhiều quốc gia thành viên liên minh châu Âu.

Nga tuyên bố đáp trả động thái tịch thu tài sản của EU - Ảnh 1.

Nga tuyên bố đáp trả động thái tịch thu tài sản của EU. Ảnh minh họa: AFP

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cũng cảnh báo Nga sẽ phản ứng tương xứng và giá trị của số tài sản thuộc về các quốc gia không thân thiện bị tịch thu sẽ còn lớn hơn nhiều số tiền của Nga bị phong tỏa tại châu Âu.

Trước đó, hôm 27/10, sau Hội nghị Thượng đỉnh của khối, bà Leyen cho biết, Ủy ban châu Âu đang nghiên cứu đề xuất gộp một số lợi nhuận thu được từ tài sản bị đóng băng của Nga để giúp Ukraine công cuộc tái thiết sau xung đột.

“Uỷ ban châu Âu hiện đang nghiên cứu đề xuất ban đầu tập trung vào cái gọi là lợi nhuận bất ngờ. Nói cách khác, chúng tôi sẽ đưa ra đề xuất tìm cách sử dụng số tiền thu được từ những tài sản của Nga hiện đang bị phong toả tại châu Âu. Những khoản lợi nhuận bất ngờ là rất đáng kể và ý tưởng là thu được tối đa, sau đó chuyển chúng qua ngân sách EU nhằm hỗ trợ Ukraine và việc tái thiết Ukraine”, bà Leyen nói.

Mỹ cũng thể hiện sự ủng hộ trước đề xuất của Uỷ ban châu Âu. Trong một phát biểu mới đây, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh: “Mỹ cũng ủng hộ việc khai thác số tiền thu được từ tài sản bị phong toả  của Nga, định rõ các cơ quan thanh toán bù trừ cụ thể và sử dụng tiền để này để hỗ trợ cho Ukraine”.

Hiện Nga có khoảng 211 tỷ euro bị phong toả tại châu Âu, trong đó chủ yếu là tại Bỉ. Ước tính, khối tài sản này của Nga có thể tạo ra lợi nhuận hàng tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, việc thực hiện mục tiêu này vấp phải một số rào cản pháp lý và thủ tục, cũng như lo ngại các động thái trả đũa quyết liệt từ phía Nga.

Trước đó, Nga nhiều lần chỉ trích việc Mỹ và phương Tây đóng băng tài sản của Nga ở nước ngoài, đồng thời cảnh báo sẵn sàng đưa ra các phản ứng đáp trả thích đáng và kiện các bên liên quan ra tòa án quốc tế.

Theo Hạnh Phúc

VOV

Trở lên trên