MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga: Xả súng gần Moscow, gần 200 người thương vong

23-03-2024 - 07:25 AM | Tài chính quốc tế

Ít nhất 40 người thiệt mạng và 145 người bị thương hôm 22-3 khi các tay súng xả súng vào những người tham dự buổi hòa nhạc gần thủ đô Moscow của Nga.

Đây là một trong những cuộc tấn công nguy hiểm nhất vào Nga suốt nhiều thập kỷ qua.

Trong thông tin mới nhất, cơ quan truyền thông Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (tự xưng) IS cho biết trên Telegram rằng nhóm này nhận trách nhiệm vụ tấn công. IS là nhóm tay súng từng kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria.

Ít nhất 5 tay súng bắt đầu bắn vào dân thường trong trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall ngay trước khi nhóm nhạc rock thời Liên Xô "Picnic" chuẩn bị biểu diễn tại nhà hát có 6.200 ghế này ở ngoại ô phía Tây Moscow.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ xả súng gần thủ đô Moscow. Ảnh: Reuters

Khói bốc lên từ hiện trường vụ xả súng gần thủ đô Moscow. Ảnh: Reuters

Đám cháy tại địa điểm hòa nhạc gần thủ đô Moscow. Ảnh: Reuters

Đám cháy tại địa điểm hòa nhạc gần thủ đô Moscow. Ảnh: Reuters

Lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh: Reuters

Lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng đây là một

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng đây là một "vụ tấn công khủng bố đẫm máu". Ảnh: Reuters

Video được xác minh cho thấy nhiều người trong hội trường lao ra lối thoát hiểm khi tiếng súng liên tục vang lên cùng với tiếng la hét. Đoạn video khác cho thấy những những tay súng này bắn vào nhiều nhóm người. Một số nạn nhân nằm bất động trên vũng máu. 

Một nhân chứng hoảng hốt nói với hãng tin Reuters: “Đột nhiên có tiếng nổ phía sau chúng tôi. Một loạt tiếng súng nổ mà tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Vụ giẫm đạp bắt đầu. Mọi người chạy đến thang cuốn. Tất cả đều la hét, mọi người đều bỏ chạy”.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết khoảng 40 người đã thiệt mạng trong khi 145 người bị thương. FSB cho hay các biện pháp an ninh bổ sung đã được áp dụng.

Hiện trường vụ xả súng gần Moscow - Nga tối 22-3

Số thương vong cao trong vụ xả súng hôm 22-3 khiến đây là một trong những vụ tấn công tồi tệ nhất vào Nga kể từ vụ bao vây trường học Beslan năm 2004, khi các tay súng Hồi giáo bắt hơn 1.000 người, trong đó có hàng trăm trẻ em, làm con tin. 

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã được thông báo ngay từ những phút đầu tiên về vụ tấn công và đang được cập nhật thông tin thường xuyên. Sau vụ tấn công, Nga đã thắt chặt an ninh tại các sân bay, trung tâm giao thông và khắp thủ đô, nơi có hơn 21 triệu dân. Tất cả các sự kiện công cộng quy mô lớn đều bị hủy bỏ trên khắp cả nước.

Nhà Trắng cho biết những hình ảnh về vụ nổ súng là “không thể xem nổi” trong khi Bộ Ngoại giao Đức gọi những hình ảnh này là kinh hoàng.

Đại sứ quán Mỹ tại Nga khuyến cáo công dân Mỹ ở Moscow nên tránh khu vực này, làm theo hướng dẫn của cơ quan an ninh địa phương và theo dõi thông tin cập nhật của truyền thông.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công. Trên kênh Telegram, bà Zakharova gọi đây là "tội ác ghê tởm xảy ra ngay trước mắt toàn thể nhân loại".

Theo Xuân Mai

Người Lao Động

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên